MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống đốc Lê Minh Hưng chính thức giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

20-10-2020 - 14:46 PM | Tài chính - ngân hàng

Văn Phòng Trung ương Đảng công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công ông Lê Minh Hưng, Thống đốc NHNN giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Sáng 20/10, Văn Phòng Trung ương Đảng tổ chức buổi lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động phân công ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Quyết định nêu rõ, thực hiện chủ trương sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Trung ương và địa phương và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về lực lượng cán bộ, Bộ Chính trị đã có quyết định quan trọng, trong đó có việc phân công ông Lê Minh Hưng giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Để chuẩn bị cho Đại hội 13 của Đảng, yêu cầu đặt ra cho ông Lê Minh Hưng vừa là vinh dự và là trách nhiệm nặng nề.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Minh Hưng bày tỏ vinh dự đã nhận được sự tin tưởng của Bộ Chính trị, của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước khi được điều động và bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Lê Minh Hưng cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng, nhanh chóng nắm  bắt công việc của Văn phòng Trung ương, để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng giao phó.

Theo chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV vừa khai mạc sáng cùng ngày, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình miễn nhiệm chức Thống đốc NHNN đối với ông Lê Minh Hưng.

Ông Lê Minh Hưng, sinh ngày 11/12/1970, quê quán Sơn Tân, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ông Hưng chính thức đảm nhận vị trí Thống đốc NHNN từ tháng 4/2016 đến nay và là Thống đốc trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam.

Ông Lê Minh Hưng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, bắt đầu sự nghiệp từ vị trí chuyên viên Phòng Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Vụ Quan hệ Quốc tế, NHNN vào tháng 10/1993.

Theo Đình Vũ

Nhà đầu tư

Trở lên trên