MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thu ngân sách của địa phương có lợi thế như "Việt Nam thu nhỏ" đạt kỷ lục, bám sát nút Quảng Ninh trên bảng xếp hạng 63 tỉnh thành

Thu ngân sách của địa phương có lợi thế như "Việt Nam thu nhỏ" đạt kỷ lục, bám sát nút Quảng Ninh trên bảng xếp hạng 63 tỉnh thành

Theo thông tin tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa, tổng thu ngân sách 9 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh đã đạt con số cao nhất từ trước đến nay. Thanh Hóa đang hướng tới mục tiêu gia nhập câu lạc bộ thu ngân sách 50.000 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng thu ngân sách 9 tháng năm 2022 tỉnh Thanh Hóa ước đạt 39.325 tỷ đồng, bằng 133% dự toán, và tăng 56% so với cùng kỳ.

Trong đó, hầu hết các khoản thu đều tăng, một số khoản tăng cao như thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 69%, thuế bảo vệ môi trường tăng 42%, thu tiền sử dụng đất tăng 76%.

Tính đến cuối tháng 8/2022, Thanh Hóa đang đứng thứ 8/63 tỉnh thành về thu ngân sách trên địa bàn, xếp ngay sau Quảng Ninh. Ông Nguyễn Trọng Trang, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin trong phiên họp thường kỳ tháng 8/2022, Thanh Hóa đang hướng tới mức thu ngân sách cao nhất từ trước tới nay, đồng thời sớm gia nhập câu lạc bộ thu ngân sách 50.000 tỷ đồng trong năm tài khóa 2022.

Top 10 địa phương thu ngân sách lớn nhất cả nước

Thu ngân sách của địa phương có lợi thế như Việt Nam thu nhỏ đạt kỷ lục, bám sát nút Quảng Ninh trên bảng xếp hạng 63 tỉnh thành - Ảnh 1.

Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ước đạt 40.630 tỷ đồng, tăng 21% cùng kỳ. Như vậy, số thu ngân sách của Thanh Hóa đang rất sát nút với Quảng Ninh.

Trước đó, năm 2021, thu ngân sách tỉnh lần đầu vượt mức 40.000 tỷ đồng, vượt 53% dự toán, tăng 29% so với năm 2020. Thứ hạng của Thanh Hóa tăng liền 4 bậc, từ vị trí thứ 12 lọt top 8 địa phương thu ngân sách lớn nhất cả nước.

Điểm sáng của Thanh Hóa trong giai đoạn từ đầu năm đến nay là tăng trưởng kinh tế cao, thuộc nhóm đứng đầu cả nước và mục tiêu cả năm tăng trưởng 11,5%.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn cho biết, tỉnh phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2022, sẽ đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án đang triển khai, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm khởi công xây dựng các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ông Lê Minh Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cho biết, GDP của Thanh Hoá hiện chiếm 2,5% GDP cả nước, đứng thứ 9 về quy mô GDP.

Để trở thành cực tăng trưởng mới, tỉnh xác định công nghiệp-xây dựng và dịch vụ sẽ chiếm tỷ trọng lớn đóng góp vào GDP. Thanh Hoá đã quy hoạch các khu cụm công nghiệp, tập trung hạ tầng để thu hút đầu tư. Thời gian qua, Thanh Hoá luôn đứng trong top đầu các địa phương về thu hút đầu tư, mỗi năm thu hút khoảng 150.000 tỷ đồng.

Theo Thứ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Trịnh Thị Thủy, Thanh Hóa như một "Việt Nam thu nhỏ", có nhiều điều kiện phát triển du lịch.

Chủ tịch nước cũng đặt vấn đề, sự phát triển của Thanh Hóa hiện nay chưa tương xứng với lịch sử phát triển cũng như lợi thế của tỉnh. Quy mô dân số tỉnh chiếm 3,8% cả nước và diện tích chiếm gần 3,4% diện tích cả nước, nhưng quy mô kinh tế hiện mới chỉ chiếm khoảng 2,5% quy mô GDP cả nước.

Do đó, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa phải tiếp tục có khát vọng vươn lên mạnh mẽ, nhất là khi Thanh Hóa là địa phương hội tụ đủ các lợi thế như một “Việt Nam thu nhỏ”.

Thái Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên