MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thu nhập của vợ chồng ông Joe Biden giảm so với năm đầu làm tổng thống Mỹ

19-04-2023 - 14:00 PM | Tài chính quốc tế

Thu nhập của vợ chồng đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden trong năm 2022 giảm so với năm đầu tiên họ ở Nhà Trắng.

Kênh NBC hôm 18-4 (giờ Mỹ) dẫn báo cáo thu nhập liên bang năm 2022 của Tổng thống Joe Biden và phu nhân Jill Biden. Theo đó, vợ chồng đương kim tổng thống Mỹ kiếm được 579.514 USD và đã nộp thuế 137.658 USD.

"Mức thu nhập trên giảm so với năm đầu tiên ông Joe Biden bước vào Nhà Trắng- kiếm được 610.702 USD" – kênh NBC bình luận.

Cụ thể, trong năm 2022, ông Biden nhận được 400.000 USD tiền lương tổng thống, trong khi Đệ nhất phu nhân Jill kiếm được 82.335 USD từ công việc giảng dạy tại trường Cao đẳng Cộng đồng Northern Virginia. Phần thu nhập còn lại của họ đến từ nhiều khoản khác như tiền lãi đầu tư, lương hưu hay tiền bản quyền sách.

Gia đình ông Biden cũng quyên góp khoảng 3,5% thu nhập của họ, tương đương 20.180 USD cho 20 tổ chức từ thiện, trong đó có một tổ chức liên kết với các nghiệp đoàn cảnh sát Mỹ.

Thu nhập của vợ chồng ông Joe Biden giảm so với năm đầu làm tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Vợ chồng Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Xinhua

Cũng theo báo cáo, vợ chồng Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris có thu nhập 456.918 USD và nộp thuế 93.570 USD, tương đương 20,5%.

Thu nhập của họ bao gồm 219.171 USD tiền lương do Thượng viện Mỹ trả cho bà Harris, 62.870 USD từ tiền bán sách. Còn ông Doug Emhoff, chồng của phó tổng thống Mỹ kiếm được 169.665 USD từ công việc giảng dạy tại ĐH Georgetown.

Gia đình phó tổng thống Mỹ đóng góp khoảng 5% thu nhập, tương đương 23.000 USD cho các tổ chức từ thiện.

Việc công khai thu nhập cá nhân là truyền thống của các đời tổng thống Mỹ từ những năm 1970.

Tuy nhiên, cựu Tổng thống Donald Trump đã phá vỡ truyền thống này khi từ chối công bố bản khai thuế, dù vẫn nộp báo cáo tài chính hàng năm cho Cơ quan Đạo đức Chính phủ.

Theo Bằng Hưng

Người Lao động

Trở lên trên