MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh

Chiều ngày 11/4, Quốc hội đã bầu ra một số chức danh Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh, Hội đồng Bầu cử Quốc gia với đa số phiếu tán thành.

Theo kết quả kiểm phiếu được ông Huỳnh Văn Tí, Trưởng ban Kiểm phiếu cho biết, Quốc hội đã thông qua danh sách các chức danh thuộc Hội đồng Quốc phòng An ninhHội đồng Bầu cử Quốc gia.

Đối với các chức danh bầu cử Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, số phiếu cụ thể với từng chức danh như sau:

Ông Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ, làm Phó Chủ tịch với số phiếu đồng ý là 485.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội, làm Ủy viên với số phiếu đồng ý là 485.

Ông Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ công an, làm Ủy viên với số phiếu đồng ý là 485.

Ông Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm Ủy viên số phiếu đồng ý 484.

Cũng theo kết quả được ông Nguyễn Văn Tí thông báo về việc bỏ phiếu kín đối với các chức danh Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Cụ thể như sau:

Đối với các chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia:
Ông Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Chính phủ với số phiếu đồng ý là 481 phiếu.
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước với số phiếu đồng ý là 478 phiếu.

Đối với chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia:
Ông Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội với số phiếu đồng ý là 484.
Ông Phùng Quốc Hiển - Phó Chủ tịch Quốc hội với số phiếu đồng ý là 481.
Ông Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương với số phiếu đồng ý là 478.
Ông Trần Quốc Vượng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương với đồng ý 483.
Ông Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với số phiếu đồng ý 484.
Ông Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an với số phiếu đồng ý 482.
Ông Trần Văn Túy - Trưởng ban Công tác đại biểu với số phiếu đồng ý 484.
Ông Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ Nội vụ với số phiếu đồng ý là 480.
Ông Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông với số phiếu đồng ý là 483.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với số phiếu đồng ý là 464.
Ông Lại Xuân Môn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam với số phiếu đồng ý là 468.
Ông Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với số phiếu đồng ý là 447.
Ông Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM với số phiếu đồng ý là 470.

Sau đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã đọc Nghị quyết bầu một số chức danh Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh cùng Nghị quyết bầu một số chức đanh Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Các Đại biểu đã biểu quyết thông qua với đa số phiếu tán thành.

An Ngọc

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên