MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thuê nguyên chuyến bay để tổ chức đám cưới trên trời bất chấp đại dịch, cặp đôi Ấn Độ nhận mưa "gạch đá"

25-05-2021 - 15:21 PM | Tài chính quốc tế

Thuê nguyên chuyến bay để tổ chức đám cưới trên trời bất chấp đại dịch, cặp đôi Ấn Độ nhận mưa "gạch đá"

Với 170 khách, một cặp đôi ở Ấn Độ đã tổ chức đám cưới trên máy bay nhằm né tránh những quy định phòng dịch. Tuy nhiên, họ đang bị nhà chức trách điều tra và là tâm điểm của những chỉ trích trên mạng xã hội.

Đại dịch Covid-19 bùng phát nghiêm trọng tới mức thiếu cả chỗ thiêu người chết, Ấn Độ đang áp dụng hàng loạt những quy định giãn cách xã hội nhằm hạn chế số ca lây nhiễm. Nhằm lách luật, một cặp đôi Ấn Độ đã thuê toàn bộ máy bay của hãng hàng không SpiceJet để tổ chức đám cưới trên không trung. Tuy nhiên, việc hình ảnh về đám cưới giữa trời này bị rò rỉ có thể khiến họ gặp rắc rối.

Đôi uyên ương trẻ tới từ Thành phố Madurai, bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ. Họ đã bỏ ra rất nhiều tiền để thuê cả chiếc máy bay cho toàn bộ gia đình hai bên tới dự đám cưới. Cặp đôi được cho là đã trao lời thề hẹn ước khi máy bay bay qua ngôi đền Meenakshi Amman, một trong những ngôi đền thiêng liêng nhất của Tamil Nadu.

Hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy cặp đôi mặc trang phục đám cưới, trao hoa cho nhau trên một chiếc máy bay chật kín người. Một người đã chụp những bức hình này. Người xem không khó để nhận ra sự xuất hiện của một chiếc máy quay chuyên nghiệp nhằm lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của đôi uyên ương.

Thuê nguyên chuyến bay để tổ chức đám cưới trên trời bất chấp đại dịch, cặp đôi Ấn Độ nhận mưa gạch đá - Ảnh 1.

Tuy nhiên, hình ảnh từ đám cưới đã khiến cặp đôi gặp rắc rối lớn. Trong bối cảnh số người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ đã vượt qua 300.000 người, đám cưới này vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Việc cô dâu, chú rể và tất cả các vị khách đều không đeo khẩu trang trong một không gian chật hẹp làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, khiến nỗ lực kiểm soát Covid-19 ở Ấn Độ càng trở nên phức tạp.

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Hàng không thuộc Tổng cục Hàn không Dân dụng (DGCA) của Ấn Độ cho biết họ đang tiến hành điều tra. Phi hành đoàn điều khiển chiếc máy bay cũng đã bị đình chỉ công việc.

"Chúng tôi đã đình chỉ phi hành đoàn và chỉ đạo hãng hàng không khiếu nại tới cơ quan chức năng để ban hành án phạt đối với những người không tuân thủ các quy định chống Covid-19. Chúng tôi sẽ có động thái nghiêm khắc với vụ việc này", quan chức của DGCA tuyên bố.

Trong khi đó, giám đốc sân bay Madurai, nơi chiếc phi cơ cất cánh, cho biết họ không được biết về đám cưới trên không gây tranh cãi này. Điều duy nhất họ biết là toàn bộ chuyến bay đã được thuê. Hãng hàng không Spicejet cũng nói rằng họ hoàn toàn không biết được ý định thực sự của hành khách, những người đặt chuyến bay với mục đích "tổ chức ăn mừng hậu đám cưới".

"Khách hàng được thông báo một cách ngắn gọn về những quy định phòng chống Covid-19 mà họ phải tuân theo. Những hành vi vi phạm không được phép diễn ra trên máy bay", hàng Spicejet cho biết trong một tuyên bố.

Hãng hàng không cũng nói rằng quy định chi tiết, bằng cả văn bản và lời nói, cũng đã được truyền đạt tới tất cả hành khách của mình. Việc này phải được tuân thủ ở cả sân bay lẫn trên máy bay trong suốt hành trình của nó.

Ở thời điểm hiện tại, đôi uyên ương đã bị gọi tên trên mạng xã hội Ấn Độ kèm với rất nhiều lời chỉ trích. Thậm chí, người ta còn lo ngại rằng đám cưới có thể trở thành sự kiện siêu lây nhiễm, nhất là khi có 170 người trong không gian hẹp mà chẳng ai quan tâm đến việc đeo khẩu trang giữa một đại dịch đáng sợ ở Ấn Độ.

Linh Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên