MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thuê nhà 12 triệu/tháng, sau đó chi 150 triệu đồng cho nội thất

14-07-2023 - 15:55 PM | Bất động sản

Gia đình Minh Châu đã tạo ra không gian sống “xanh mướt' khiến nhiều người ao ước.

Căn nhà xanh mướt

Vợ chồng Minh Châu (30 tuổi, làm trong lĩnh vực truyền thông) đang thuê 1 căn hộ với giá 12 triệu đồng/tháng tại Hà Nội. Được biết cô đã đầu tư khoảng 150 triệu đồng cho đồ nội thất trang trí nhà cửa (không tính đồ gia dụng máy móc), mua dần dần theo thời gian, trong khoảng 3 năm.

Nhà cô đã tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau, thường là từ những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực nội thất từ khắp thế giới, chủ yếu là Hàn, Nhật và một số nước châu Âu. Hàn và Nhật sẽ có cấu trúc nhà khá giống với Việt Nam, không gian nhỏ và trần thấp, còn các bạn ở các nước châu Âu có cách sắp xếp không gian sống rất tự do, rất chill và dễ chịu.

"Nhà mình thiết kế không theo 1 phong cách cụ thể mà là sự tổng hòa của nhiều phong cách sau một quá trình xem và nghiên cứu, từ đó tạo ra không gian mang dấu ấn cá nhân. Ở mỗi phong cách, mình lại nhặt ra cái mình ứng dụng được, phù hợp nhất với nhà mình, và quan trọng là cảm giác dễ chịu, thoải mái khi sống trong không gian đó. Trên thực tế, mình nghĩ hầu hết các căn nhà có con người "sống" trong đó, theo thời gian, đều khó có thể đi theo chặt chỉ một phong cách thiết kế nội thất".

Căn nhà với nội thất vô cùng xinh xắn - Ảnh: @onepurring.day

Bên cạnh đó, không gian sống của gia đình Minh Châu cũng gây ấn tượng bởi rất nhiều cây xanh, đem đến cảm giác vô cùng thoải mái. Nói đến kinh nghiệm lựa chọn và chăm sóc cây cảnh, Minh Châu chia sẻ rằng hiện nay khá hiếm tài liệu cho những người muốn trồng cây trong nhà muốn tìm hiểu từ con số 0. Hầu hết các kết quả trên Google bằng tiếng Việt khi tìm về cách trồng cây sẽ đều mang hơi hướng phong thuỷ, được đăng lên bởi các bên nhà vườn bán cây hoặc thi công các công trình cây cảnh, nội dung copy paste lẫn nhau, nhìn chung là không giúp ích được gì và thậm chí còn sai kiến thức.

Vì thế, cô nghĩ bí kíp tiên quyết là cần dắt túi những nguồn thông tin đáng tin cậy. Như nhà Minh Châu sẽ tham khảo từ các hội nhóm cây kiểng lá, trồng hoa hồng trên mạng xã hội và một số kênh YouTube hoặc Blog chất lượng của những người có kinh nghiệm lâu năm trồng cây trong nhà ở nước ngoài. "Chăm cây cần kiên nhẫn và nên xác định mình phải dành thời gian để tìm hiểu và chăm sóc chúng. Cây này cần sáng thế nào? Cây kia thích độ ẩm ra sao? Ánh sáng ở nhà mình có đủ để trồng cây này không? Giá thể cây đó cần gì?,... - đều là những câu hỏi cơ bản cần phải trả lời. Mình cho rằng không nên mang một chiếc cây về nhà mà không chuẩn bị gì".

Cho đến bây giờ, trong 2 năm tập tành với bộ môn trồng cây trong nhà, Minh Châu ước tính đã chi khoảng 50 triệu đồng bao gồm tiền cây, tiền chậu, tiền giá thể, phân thuốc, vật liệu, dụng cụ, thiết bị làm vườn,... Hiện tại, nhà cô có khoảng hơn 50 cây đang sống khỏe mạnh. Tuy nhiên, cô cho rằng nếu muốn, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu trồng 1-2 cây trong nhà và thật sự nó không hề tốn nhiều tiền.

Thuê nhà 12 triệu/tháng rồi chi 150 triệu đồng cho nội thất, đưa cả “khu vườn” vào không gian sống - Ảnh 3.

Những mảng xanh trong nhà - Ảnh: @onepurring.day

Nhà đi thuê không phải là nơi ở tạm thời

Theo Minh Châu, trong thời đại hiện nay, với giá nhà ở các thành phố lớn như Hà Nội, không dễ để một người trẻ trong độ tuổi 30 tự lập và mua được một căn nhà của riêng mình nên việc đi thuê nhà ở tầm tuổi này cũng hợp lý và rất phổ biến. Nếu ai đó nghĩ nhà thuê chỉ là nơi "ở tạm" và chỉ mua những thứ "tạm bợ" về dùng, có thể mọi người đang bỏ lỡ những năm tháng để mình thực sự được "sống" và "tận hưởng" trong ngôi nhà đó. Nhưng tất nhiên cũng phải phù hợp với túi tiền của mỗi người.

Một số ý kiến cho rằng người trẻ hiện nay đang đầu tư quá nhiều vào nhà thuê, tuy nhiên Minh Châu cho rằng không có chuẩn cụ thể để đánh giá mức chi đó là "nhiều" hay "ít" vì nó còn phụ thuộc vào khả năng tài chính, nhu cầu, mục đích của mỗi người và cả các hạng mục cần chi. Ví dụ nhà thuê mà không có bất cứ đồ gì, chắc chắn ngân sách đầu tư phải cao hơn so với nhà đã có sẵn một số đồ. Bù lại thuê nhà đầy đủ nội thất thì giá thuê sẽ cao hơn.

"Mình nghĩ không gian sống đóng vai trò rất quan trọng trong chất lượng cuộc sống. Đối với bản thân mình, nó chắc là số 1 luôn, vì mình dành thời gian ở nhà khá nhiều. Mình nghĩ không tự nhiên mà người ta có câu "nhà là nơi để về". Nhà phải là nơi mình được trút bỏ mọi muộn phiền, khó chịu, căng thẳng ở ngoài đường; và được thật sự thoải mái và dễ chịu mà không cần cố gắng. Sau một ngày dài đi làm mệt mỏi về, suy cho cùng, mỗi người rất cần một nơi có thể "vỗ về" và xoa dịu; giúp sạc năng lượng để ngày mai lại tiếp tục "chiến đấu".

Một vài góc khác trong căn nhà - Ảnh: @onepurring.day

Sau những trải nghiệm cá nhân, Minh Châu cho rằng có 3 điều mà các bạn trẻ cần lưu ý khi chuẩn bị thuê nhà và mong muốn thiết kế không gian sống của riêng mình:

- Hãy mang sở thích của mình vào trong nhà. Nếu bạn thích sách, đừng ngại làm những kệ sách lớn nơi bạn có thể thoải mái xếp ra tất cả những cuốn sách yêu quý của mình. Nếu thích mô hình, hãy làm cho chúng nó một chiếc tủ kính để bày và ngắm cho đã. "Như ở nhà mình, những thứ như cây trong nhà, gốm, sách, truyện tranh, hoa tươi,... cũng đều đến từ sở thích chứ không phải là để trang trí cho đẹp".

- Ngân sách phải hợp lý, không nên chi ra quá nhiều tiền cho việc trang trí mà không có sự tính toán để cân đối giữa các hạng mục cũng như là túi tiền của mình.

- Không nên nhắm mắt mua những món đồ chất lượng quá thấp chỉ vì giá rẻ và nghĩ là nơi này mình chỉ "sống tạm thì cần gì mua đồ tốt". Những món chất lượng mà giá cao hơn chút vẫn xứng đáng để mình mua, và sẽ đi theo mình một khoảng thời gian dài, hơn là những món rẻ nhưng ọp ẹp, chỉ được vài bữa là hỏng.

Theo Tô Diệp

Phụ nữ Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên