MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thuê phòng 19m2 không có tủ quần áo, máy giặt: Cô gái tự cải tạo không gian sống rộng và tiện lợi gấp bội

21-11-2023 - 07:45 AM | Lifestyle

Được sống trong căn phòng đẹp như thế này sẽ mang lại cảm giác thoải mái cho chủ nhân.

Những lúc rảnh rỗi, mọi người có rất nhiều sở thích khác nhau như nấu nướng, xem phim, mua quần áo… Cũng có nhiều bạn trẻ thì lại thích trổ tài khéo tay, mà cụ thể hơn là trang trí lại căn nhà đi thuê, nhằm mang đến không gian sống thoải mái nhất.

Đó cũng là câu chuyện của Mỹ Nhung (SN 1998) - một cô gái quê gốc ở tỉnh Quảng Trị, đang sinh sống tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản. Cô nàng đang thuê một căn phòng khép kín, rộng 19m2. Cô sống cùng một người bạn tại căn phòng này với tổng chi phí hàng tháng, đã bao gồm tiền điện nước là 47.000 yên (khoảng 6,7 triệu đồng).

Sau khi thuê căn phòng gần như trống, Mỹ Nhung đã không ngại chi nhiều tiền decor để tạo thành không gian sống xinh xắn cho mình.

Mỹ Nhung thường tìm kiếm ý tưởng trang trí không gian sống trên các nền tảng như Pinterest, Instagram

Thuê phòng 19m2 không có tủ quần áo, máy giặt: Cô gái tự cải tạo không gian sống rộng và tiện lợi gấp bội - Ảnh 2.

Cô gái đã sinh sống ở Nhật Bản trong nhiều năm

Mỹ Nhung chia sẻ: “Thật may là mình và bạn cùng phòng đều có chung sở thích trang trí, dọn dẹp không gian sống. Do đó, căn phòng lúc nào cũng sạch sẽ và gọn gàng. Ngoài ra, mình rất thích thay đổi cách bày trí trong phòng, có thể hôm nay đặt bàn học cạnh giường nhưng hôm sau lại chuyển qua gần sofa.

Mình thích đổi mới không gian sống để căn phòng bớt nhàm chán. Nghe có vẻ buồn cười nhưng chiếc sofa là mình nhặt được dưới sảnh nhà mà người ta đã vứt đi. Ở Nhật Bản, mọi người thường thu gom đồ cũ và mình có thể nhặt lại để tái sử dụng. Ngoài ra, mình thích cây xanh nên sẽ có vài chậu cây trong nhà".

Căn phòng của Mỹ Nhung có thiết kế tương đối đơn giản. Không gian sống được chia thành 2 khu vực khá tách biệt là bếp và khu vực ngủ, kết hợp bàn học. Mỹ Nhung và bạn cùng phòng còn mua thêm máy chiếu, đặt sát tường gần giường ngủ để tiện xem phim vào thời điểm rảnh rỗi.

“Điều mình thích ở căn phòng này vì chúng nhỏ và sẽ ấm khi mùa đông đến, bởi mình sợ lạnh. Ngoài ra, nó còn an toàn. Người lạ không có chìa khóa thì sẽ không thể dễ dàng ra vào tòa nhà được.

Nhược điểm của căn phòng này là không có máy giặt và tủ quần áo, dẫn đến sinh hoạt khá bất tiện. Nếu muốn giặt quần áo, mình sẽ dùng máy giặt chung, đặt ở tầng dưới. Nếu có thể, mình hy vọng chủ hộ có thể cấp cho mỗi phòng một cái máy giặt".

Nói về các tiêu chí khi tìm nhà thuê, Mỹ Nhung chia sẻ: “Lúc đầu thuê nhà, mình không có tiêu chí nào cả. Nhưng dần về sau, mình đúc kết nhiều thứ từ trải nghiệm gặp bất tiện của cá nhân. Hiện tại, mình muốn có một căn phòng có kích thước vừa đủ, không quá to cũng không quá nhỏ.

Ngoài ra, phòng có cửa sổ và view ban công thoáng mát. Đặc biệt, nhà nên gần ga và trung tâm thành phố vì mình là người di chuyển khá nhiều, thích nơi sống tấp nập để không bị nhàm chán hay gặp stress".

Cùng ngắm nhìn thêm hình ảnh về không gian sống của Mỹ Nhung nhé:

Ảnh: NVCC

Theo Vân Anh

Trí thức trẻ

Trở lên trên