MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thước đo lạm phát ưa thích của FED sắp được công bố: Ngay cả khi tăng cũng có thể bị thị trường ‘ngó lơ’ vì một lý do

28-03-2024 - 09:31 AM | Tài chính quốc tế

Phố Wall đang chờ đợi thông tin để hiểu rõ hơn về các xu hướng cơ bản của lạm phát.

Thước đo lạm phát ưa thích của FED sắp được công bố: Ngay cả khi tăng cũng có thể bị thị trường ‘ngó lơ’ vì một lý do- Ảnh 1.

Thước đo lạm phát ưa thích của FED – chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) sẽ được công bố vào ngày 29/3.

Thống đốc FED Chris Waller mới đây cho biết ông sẽ xem xét kỹ dữ liệu PCE.

“Một số dự báo cho rằng PCE lõi có thể được điều chỉnh tăng trong tháng 1 và dự kiếm ở mức 0,3% trong tháng 2. Điều này chúng ta sẽ cùng xem xét trong ngày thứ Sáu”, ông nói.

Ông lưu ý thêm rằng việc giữ lãi suất ở mức hiện tại thêm một thời gian nữa mới là “điều khôn ngoan” để hạ lạm phát về mức mục tiêu 2% của FED.

Trong cuộc họp chính sách gần đây nhất, FED đã giữ nguyên lộ trình 3 đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2024.

Các nhà kinh tế tại S&P Global Market Intelligence cho biết cho dù PCE có tăng bất ngờ thì cũng có thể bị thị trường bỏ qua. Vì tất cả đang tập trung vào ý định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản mỗi đợt trong năm nay. Điều này vẫn đang chuẩn bị được tiến hành mặc cho các chỉ số lạm phát gần đây cao hơn dự kiến.

Các nhà đầu tư vẫn lạc quan một cách thận trọng về dự báo cắt giảm lãi suất của FED. Trong khi đó, thời điểm cắt giảm lãi suất đợt đầu tiên vẫn chưa được xác định.

Tuy nhiên, muốn biết thị trường phản ứng thế nào về dữ liệu PCE có lẽ phải đợi đến đầu tuần sau, vì Phố Wall sẽ đóng cửa nghỉ lễ Thứ Sáu Tuần Thánh.

Theo CNBC

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên