MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Thương mại tự do

Sắp có khu thương mại tự do tại Tiên Lãng, Hải Phòng

Sắp có khu thương mại tự do tại Tiên Lãng, Hải Phòng

09/07/2023 08:33

Tập đoàn Joton triển khai lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án khu thương mại tự do đầu tiên ở Việt Nam tại huyện Tiên Lãng (Hải Phòng).

Dệt may Việt Nam bền lòng vượt bão – Bài 1: Rào cản trên con đường xuất khẩu

Dệt may Việt Nam bền lòng vượt bão – Bài 1: Rào cản trên con đường xuất khẩu

06/07/2023 15:39

Hiệp định Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU, trong đó có sản phẩm dệt may. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới, kể từ giữa năm 2022 đến nay các doanh nghiệp dệt may gặp nhiều khó khăn khi đơn hàng sụt giảm và ngày càng có thêm các rào cản kỹ thuật từ nước nhập khẩu. Vậy, dệt may Việt Nam đã và đang làm gì để lội ngược dòng?

Trung Quốc trầm trồ về kỳ tích thần tốc của Việt Nam, không tiếc tiền rót vốn: Họ nắm 'kho báu' chứa thứ thế giới săn lùng!

Trung Quốc trầm trồ về kỳ tích thần tốc của Việt Nam, không tiếc tiền rót vốn: Họ nắm 'kho báu' chứa thứ thế giới săn lùng!

13/06/2023 07:28

Kể từ đầu năm 2023, tổng số vốn đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam đã đạt hơn 1,608 tỷ USD, tăng 41,9% so với cùng kỳ năm 2022 - theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5 tấn sầu riêng Ri6 đã có mặt tại thị trường Anh

5 tấn sầu riêng Ri6 đã có mặt tại thị trường Anh

05/05/2023 21:14

Thương vụ Việt Nam tại Anh cho biết, trái sầu riêng Ri6 - đặc sản của Việt Nam lần đầu tiên đã có mặt tại thị trường Anh. Theo đó, lô hàng 5 tấn sầu riêng Ri6 của Việt Nam do Công ty TT Meridian Ltd (Anh) nhập khẩu chính ngạch đã được thông quan vào ngày 4/5 và được phân phối đến các siêu thị tại Anh.

Việt Nam nhập từ Ấn Độ loại rau, quả nào nhiều nhất?

Việt Nam nhập từ Ấn Độ loại rau, quả nào nhiều nhất?

02/05/2023 14:16

Trong khi giá trị nhập khẩu rau quả các tháng đầu năm chỉ tăng 4,1% thì nguồn cung từ Ấn Độ tăng gần 4 lần

Việt Nam tiếp tục là điểm đến thu hút đầu tư

Việt Nam tiếp tục là điểm đến thu hút đầu tư

16/04/2023 15:55

Nhiều tờ báo và tổ chức quốc tế tiếp tục nhận định Việt Nam là điểm đến của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Phát triển khu thương mại tự do trong khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải

Phát triển khu thương mại tự do trong khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải

31/03/2023 13:29

Quy hoạch thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đặt ra mục tiêu phát triển khu thương mại tự do trong khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và hình thành các tuyến phố thương mại, dịch vụ, cửa hàng miễn thuế.

Xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực giảm mạnh

Xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực giảm mạnh

29/03/2023 21:15

Do ảnh hưởng của lạm phát, xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực nông, lâm, thủy sản của Việt Nam giảm mạnh khiến kim ngạch toàn ngành trong 3 tháng chỉ đạt 11,2 tỷ USD, giảm 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều cơ hội cho hàng Việt Nam xuất khẩu sang Israel - Bài 1: Sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam có nhiều lợi thế

Nhiều cơ hội cho hàng Việt Nam xuất khẩu sang Israel - Bài 1: Sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam có nhiều lợi thế

26/03/2023 11:30

Với dân số xấp xỉ 9,7 triệu người, Israel có quy mô thị trường không lớn, nhưng hoạt động kinh tế và ngoại thương của nước này khá phát triển. Quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Israel trong những năm qua phát triển tốt. Đặc biệt, Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa hai nước khi được ký kết trong tương lai sẽ mở ra nhiều cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường này.

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam hài hòa với thông lệ quốc tế

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam hài hòa với thông lệ quốc tế

26/03/2023 11:08

Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm 2030 đặt ra mục tiêu tỷ lệ hài hòa hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) với tiêu chuẩn quốc tế, khu vực và nước ngoài đạt tối thiểu 65% vào năm 2025 và phấn đấu đạt 75% vào năm 2030.

Vượt qua Mỹ, Trung Quốc bất ngờ ‘soán ngôi’ nhập nông sản Việt Nam

Vượt qua Mỹ, Trung Quốc bất ngờ ‘soán ngôi’ nhập nông sản Việt Nam

28/02/2023 16:38

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đạt khoảng 6,3 tỷ USD, giảm 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhiều mặt hàng chủ lực giảm mạnh. Đáng chú ý, Trung Quốc đã vượt Mỹ, trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất hàng nông sản của Việt Nam.

An Giang phát triển bền vững hoạt động xuất nhập khẩu

An Giang phát triển bền vững hoạt động xuất nhập khẩu

26/02/2023 16:35

Thời gian tới, tỉnh An Giang sẽ tập trung giải quyết khó khăn, đồng thời triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy công tác xuất nhập khẩu của tỉnh.

Đẩy mạnh đàm phán các FTA mới, giải pháp quan trọng trong hoạt động xuất khẩu 2023

Đẩy mạnh đàm phán các FTA mới, giải pháp quan trọng trong hoạt động xuất khẩu 2023

23/02/2023 10:59

Để đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu khoảng 6% và tiếp tục duy trì xuất siêu, việc triển khai thực hiện tốt cam kết FTA gắn với đẩy mạnh đàm phán các FTA mới, mở rộng, đa dạng hoá thị trường xuất khẩu là một trong những giải pháp cần được thực hiện.

Gia tăng hàm lượng giá trị sản xuất nội địa, tận dụng tốt lợi thế các FTA

Gia tăng hàm lượng giá trị sản xuất nội địa, tận dụng tốt lợi thế các FTA

09/02/2023 21:15

Các doanh nghiệp Việt Nam cần gia tăng hàm lượng giá trị sản xuất nội địa, nhằm đáp ứng các quy tắc xuất xứ, tận dụng tốt hơn các ưu đãi thuế quan từ các FTA.

Nhiều dư địa cho hàng Việt Nam sang thị trường Âu-Mỹ

Nhiều dư địa cho hàng Việt Nam sang thị trường Âu-Mỹ

09/02/2023 19:50

Ông Tạ Hoàng Linh- Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu-châu Mỹ (Bộ Công Thương) cho biết, năm 2023, hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với thị trường châu Âu - châu Mỹ sẽ có nhiều thuận lợi từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) đang có với đối tác thị trường châu Âu - châu Mỹ.

Mở ra nhiều cơ hội mới trong hợp tác thương mại Việt Nam - Brunei

Mở ra nhiều cơ hội mới trong hợp tác thương mại Việt Nam - Brunei

09/02/2023 11:30

Việt Nam và Brunei thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992 và hai nước đã nâng cấp lên quan hệ đối tác toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Quốc vương Brunei Darussalam tới Việt Nam vào tháng 3/2019.

Tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu

Tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu

09/02/2023 10:23

Bộ Công thương cần chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống và tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài: Hết thời 'lót ổ' bằng ưu đãi

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài: Hết thời 'lót ổ' bằng ưu đãi

07/02/2023 08:30

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thời gian tới đặt mục tiêu tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao, dịch vụ hiện đại. Theo các chuyên gia, với mục tiêu này, những gì Việt Nam đang chuẩn bị để đón “đại bàng” là chưa đủ. FDI vào Việt Nam còn thiếu những “đại bàng” từ Mỹ, châu Âu.

"Thành phố hàng không" trị giá 8,8 tỷ USD của xứ sở chùa Vàng: Diện tích khủng lên đến hơn 1000 hecta với nhiều tiện ích đáng mong chờ

"Thành phố hàng không" trị giá 8,8 tỷ USD của xứ sở chùa Vàng: Diện tích khủng lên đến hơn 1000 hecta với nhiều tiện ích đáng mong chờ

02/02/2023 16:45

Các khu đô thị hiện đại đang ngày càng trở nên phổ biến trên khắp thế giới, chẳng hạn như siêu đô thị NEOM của Saudi Arabia. Giờ đây, châu Á cũng sẽ sớm có một khu vực tương tự, đó là “thành phố hàng không" được xây dựng tại Thái Lan - một trong những dự án siêu kiến trúc của xứ sở chùa Vàng.

Thương vụ Việt Nam lên tiếng việc loạt doanh nghiệp bị lừa đảo ở châu Âu

Thương vụ Việt Nam lên tiếng việc loạt doanh nghiệp bị lừa đảo ở châu Âu

31/01/2023 18:59

Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Italia cho biết, tình trạng lừa đảo thương mại tại Italia hiện diễn ra rất phức tạp. Một số doanh nghiệp Italia đã đặt cọc cho doanh nghiệp Việt Nam và nhận hàng nhưng sau đó không trả tiền hàng còn lại.

Trở lên trên