MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thưởng Tết cả 2 vợ chồng chỉ được 10 triệu mà vẫn muốn sắm Tết đủ đầy lại vẫn tiết kiệm thì đừng bỏ qua những tips này!

24-01-2021 - 10:52 AM | Sống

Thưởng Tết cả 2 vợ chồng chỉ được 10 triệu mà vẫn muốn sắm Tết đủ đầy lại vẫn tiết kiệm thì đừng bỏ qua những tips này!

Hai vợ chồng trẻ đi làm chưa được bao lâu nên, thưởng Tết không nhiều nên mua sắm dịp cuối năm đều phải đau đầu suy nghĩ tính toán cách chi tiêu hợp lý.

Tết đến xuân về là dịp tiêu tốn không ít tiền bạc của các gia đình để mua sắm, chuẩn bị các thứ để đón năm với. Với những gia đình có thu nhập thấp như vợ chồng tôi, thưởng Tết cả 2 vợ chồng cộng lại chỉ được 10 triệu, thì đây là thời điểm có rất nhiều thứ phải lo nghĩ, có khi phải tiết kiệm cả năm chỉ để có tiền chi tiêu trong mấy ngày Tết. Nhưng năm ngoái được các chị ở cơ quan mách cho mấy “tuyệt chiêu” mua sắm thông minh này nên tôi mới thấy Tết năm nay dễ thở hơn.

Mua vừa đủ dùng

Trước khi lao vào các siêu thị, cửa hàng với lời chào mời giảm giá khuyến mãi hấp dẫn, chị em hãy dành chút thời gian để lập một danh sách thật chi tiết. Hãy xác định rõ, cái gì thật sự cần thiết, cái gì không quá quan trọng (có cũng được không cũng không sao). Ưu tiên đầu tư cho những thứ chị em cần, sau đó mới đến những thứ chị em muốn.

Khi bước chân vào các quầy hàng, hãy cẩn trọng với lời mời chào giảm giá, khuyến mãi, tặng quà. Vì có thể chị em chẳng cần lắm những món đồ đó nhưng lại mua theo sự mời gọi hoặc mua theo đám đông, khi mang về đến nhà thì mới nhận ra mình chẳng cần lắm mà cũng không trả lại được nữa rồi.

 Thưởng Tết cả 2 vợ chồng chỉ được 10 triệu mà vẫn muốn sắm Tết đủ đầy lại vẫn tiết kiệm thì đừng bỏ qua những tips này!  - Ảnh 1.

Khi bước chân vào các quầy hàng, hãy cẩn trọng với lời mời chào giảm giá, khuyến mãi, tặng quà. Ảnh minh họa.

Với các sản phẩm tươi sống và rau củ, các chị em cũng không cần mua tích trữ quá nhiều sẽ khiến thực phẩm bị hao hụt đi một phần dinh dưỡng. Thông thường, các khu chợ hay siêu thị thường mở cửa lại vào mùng 2 Tết. Chính vì vậy, bạn nên các gia đình chỉ cần ước tính lượng đồ cần mua trong 2-3 ngày nghỉ sau đó ra cửa hàng để bổ sung đồ ăn. Còn nếu bạn muốn dự trữ thức ăn bạn cần biết cách bảo quản thức ăn sao cho tốt nhất.

 Thưởng Tết cả 2 vợ chồng chỉ được 10 triệu mà vẫn muốn sắm Tết đủ đầy lại vẫn tiết kiệm thì đừng bỏ qua những tips này!  - Ảnh 2.

Với các sản phẩm tươi sống và rau củ, các chị em cũng không cần mua tích trữ quá nhiều sẽ khiến thực phẩm bị hao hụt đi một phần dinh dưỡng.

Tranh thủ mua sớm

Quy luật cung - cầu tất yếu của thị trường là khi sức mua tăng lên thì hàng hóa cũng sẽ tăng giá theo, nhất là những ngày cận Tết. Với các mặt hàng đồ khô, nếu có thể, chị em nên tranh thủ những khoảng thời gian 2-3 tuần trước Tết, mua dần những món đồ đang có giá tốt hoặc đang có chương trình. Chị em cũng sẽ tránh tình trạng đứng xếp hàng dài chờ thanh toán và chen chúc giữa biển người khi đi mua sắm sớm. Một số sản phẩm có thể mua sớm như: rượu, thuốc lá, hoa quả sấy khô, mứt, bánh kẹo, nước ngọt, bia... Chú ý xem kỹ hạn sử dụng của các sản phẩm.

 Thưởng Tết cả 2 vợ chồng chỉ được 10 triệu mà vẫn muốn sắm Tết đủ đầy lại vẫn tiết kiệm thì đừng bỏ qua những tips này!  - Ảnh 3.

Với các mặt hàng đồ khô, nếu có thể, chị em nên tranh thủ những khoảng thời gian 2-3 tuần trước Tết, mua dần những món đồ đang có giá tốt hoặc đang có chương trình.

Săn đồ khuyến mại

Thời điểm cuối năm, các hãng thường sẽ đưa ra những chương trình khuyến mãi hoặc tặng quà rất hấp dẫn để kích cầu người tiêu dùng. Từ những mặt hàng có giá trị lớn như ô tô, xe máy, điện thoại, máy tính đến những mặt hàng nhỏ hơn như phong bao lì xì, thực phẩm, quần áo... Chị em hãy theo dõi liên tục thông tin của sản phẩm mình quan tâm để nắm bắt kịp thời các chương trình này.

 Thưởng Tết cả 2 vợ chồng chỉ được 10 triệu mà vẫn muốn sắm Tết đủ đầy lại vẫn tiết kiệm thì đừng bỏ qua những tips này!  - Ảnh 4.

Thời điểm cuối năm, các hãng thường sẽ đưa ra những chương trình khuyến mãi hoặc tặng quà rất hấp dẫn để kích cầu người tiêu dùng.

Tuy nhiên, như đã nhắc đến ở trên, chị em không nên ham rẻ mà mua những thứ không cần thiết. Ngoài ra, không phải tất cả các mặt hàng được ưu đãi đều có chất lượng tốt, rất nhiều cửa hàng tranh thủ dịp Tết để đẩy hàng tồn kho gần hết hạn sử dụng. Hãy tận dụng những ưu đãi giảm giá khuyến mãi để mua những thứ thật sự cần thiết và có chất lượng tốt nhé!

Rủ bạn bè, đồng nghiệp, người thân mua chung là một cách tận dụng giảm giá rất thông minh, mà lại có lợi cho cả người mua lẫn người bán. Nhu cầu về sản phẩm của mọi người trong dịp Tết thường có nhiều điểm chung, vì vậy chị em có thể rủ bạn bè/đồng nghiệp/họ hàng cùng mua để được chiết khấu giá tốt hoặc những ưu đãi đặc biệt mua lẻ không có.

Tự tay làm hết

Tết là dịp các chị em trổ tài làm các món như bánh chưng, dưa muối, giò thủ, mứt… Nếu như các năm trước chị em tiết kiệm thời gian bằng cách đặt mua mua thực phẩm này thì năm nay hãy tự làm những món này tại nhà. Vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hơn nữa, việc tự làm những món ăn dịp Tết cũng là dịp mà cả nhà quây quần và cho trẻ nhỏ những trải nghiệm thú vị khi Tết về.

Mứt là món chị em thường xuyên rủ nhau tự làm tại nhà. Ảnh minh họa.

Ngoài thực phẩm hay bánh kẹo cần phải sắm mới trong dịp Tết, phần trang trí nhà cửa lại hoàn toàn có thể được tái sử dụng để tiết kiệm chi phí đáng kể, như cây cối (đào, quất, …) hay câu đối, lọ hoa, ấm trà, …

Những tờ giấy báo, chai lọ cũ thay vì vứt đi, chị em cũng có thể sáng tạo chúng thành những vật dụng trang trí vừa độc đáo lại vừa thêm lạ mắt cho không gian của mình. Và chắc chắn cách này còn giúp tiết kiệm được một khoản thu chi kha khá trong mùa Tết đấy.

Cân nhắc danh sách lì xì và quà biếu

Năm mới tặng quà, biếu tiền cho hai bên nội ngoại và lì xì cho trẻ con là rất cần thiết. Quà tặng và tiền lì xì trong dịp đầu năm biểu thị cho sự may mắn, mừng một năm mới mọi việc tốt lành. Tuy nhiên, chị em cần cân nhắc để phù hợp với tài chính của gia đình mình. Không cần thiết phải là thứ đắt tiền hay lì xì nhiều tiền mà hãy chọn thứ quà có ý nghĩa sẽ được lòng người nhận mà người tặng cũng bớt được kha khá tiền.

Theo NGỌC CHÂU - WEBUY

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên