MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tiền đồng

Ông Andy Ho: Tôi ủng hộ chính sách tỷ giá mới

Ông Andy Ho: Tôi ủng hộ chính sách tỷ giá mới

12/01/2016 11:21

Theo ông Andy Ho, NHNN khuyến khích các doanh nghiệp và nhà đầu tư khai thác các hợp đồng tương lai để đáp ứng các nhu cầu ngoại tệ phát sinh, với mục đích chuyển đổi thị trường ngoại hối từ các hoạt động vay-mượn sang mua-bán.

Bắt 2 cửu vạn vận chuyển hơn 5,4 tỷ đồng về Việt Nam

Bắt 2 cửu vạn vận chuyển hơn 5,4 tỷ đồng về Việt Nam

10/01/2016 15:17

Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bàng đã tạm giữ hình sự đối với Hà Văn Bửu (25 tuổi, ngụ KP1, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu) và Đỗ Văn Tâm (24 tuổi, ngụ ấp Phước Thuận, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng) để mở rộng điều tra về hành vi vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Chỉ số Big Mac: Tiền đồng bị định giá thấp 45,8%

Chỉ số Big Mac: Tiền đồng bị định giá thấp 45,8%

08/01/2016 10:14

Theo tính toán của tạp chí The Economist, ngoài USD, VND cũng đang bị định giá thấp so với các đồng tiền chủ chốt khác như euro, nhân dân tê, yên Nhật và bảng Anh.

VDSC: Cam kết ổn định tỷ giá đã làm tổn thất nguồn dự trữ ngoại hối

VDSC: Cam kết ổn định tỷ giá đã làm tổn thất nguồn dự trữ ngoại hối

08/01/2016 09:37

Theo CTCK Rồng Việt, cam kết không phá giá tiền đồng thêm nữa từ sau đợt điều chỉnh vào tháng 8/2015 khiến NHNN phải chịu tổn thất đối với tài khoản dự trữ ngoại hối. Ước tính, NHNN ít nhất đã dùng hơn 10 tỷ USD để ổn định tỷ giá trong nửa sau năm 2015...

Cơ chế tỷ giá mới có thực sự “mới”?

Cơ chế tỷ giá mới có thực sự “mới”?

06/01/2016 16:44

Một cơ chế tỷ giá linh hoạt hoàn toàn phải là do thị trường tự điều tiết. Trong khi đó, chính sách tỷ giá của NHNN tuy là “thả nổi có kiểm soát” nhưng thiên về kiểm soát hơn là thả nổi – tức là về bản chất cũng không khác gì so với trước đây.

HSC: Tỷ giá tiến gần đến cơ chế thả nổi có điều tiết

HSC: Tỷ giá tiến gần đến cơ chế thả nổi có điều tiết

05/01/2016 09:33

Tỷ giá được liên tục điều chỉnh nhằm tránh áp lực tích lũy một thời gian dài lên tỷ giá như đã diễn ra trong những tuần gần đây lên dự trữ ngoại hối (dự trữ ngoại hối đã giảm mạnh trong 8 tháng qua).

Tại sao NHNN chọn thời điểm này để vận hành cơ chế tỷ giá mới?

Tại sao NHNN chọn thời điểm này để vận hành cơ chế tỷ giá mới?

04/01/2016 12:44

Theo ý kiến của chuyên gia, ở thời điểm hiện nay, trong bối cảnh vĩ mô ổn định hơn, lạm phát thấp, Việt Nam hội nhập sâu hơn, mở cửa tài chính cũng dần phải mạnh mẽ hơn, đây cũng là yếu tố thuận lợi để áp dụng cơ chế tỷ giá mới.

Mặt bằng lãi suất: Được thiết lập mới?

Mặt bằng lãi suất: Được thiết lập mới?

02/01/2016 14:12

Trải qua thời gian ổn định trong cả năm 2015, mặt bằng lãi suất đã có dấu hiệu tạo đáy. Bước sang năm 2016, các yếu tố hỗ trợ cho chính sách điều hành tiền tệ hiện tại của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang trở nên khó khăn hơn. Điều này khiến nhiều người hoài nghi lãi suất sẽ tăng trở lại.

Tỷ giá liên tục trồi sụt dịp cuối năm

Tỷ giá liên tục trồi sụt dịp cuối năm

30/12/2015 10:46

Sau khi đảo chiều tăng mạnh vào ngày hôm qua, sáng nay (30/12), giá USD tại các ngân hàng lại có dấu hiệu đi xuống. Hiện giá bán các ngân hàng đang giảm mạnh về dưới ngưỡng 22.500 đồng

“Ông lớn” cũng tăng lãi suất tiền gửi

“Ông lớn” cũng tăng lãi suất tiền gửi

27/12/2015 22:57

Cái tên mới nhất tham gia làn sóng tăng lãi suất tiền gửi là Ngân hàng (NH) TMCP Bản Việt khi biểu lãi suất huy động mới nhất áp dụng từ ngày 25-12 được điều chỉnh tăng thêm 0,05%-0,2%/năm ở một số kỳ hạn.

Mặt bằng lãi suất cho vay đã giảm 50% so với năm 2011

Mặt bằng lãi suất cho vay đã giảm 50% so với năm 2011

27/12/2015 08:00

Riêng năm 2015, mặt bằng lãi suất thị trường tiếp tục giảm khoảng 0,2-0,5%/năm, có tác dụng hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Giáp Tết, các ngân hàng tăng cường vay mượn tiền đồng lẫn nhau

Giáp Tết, các ngân hàng tăng cường vay mượn tiền đồng lẫn nhau

26/12/2015 07:41

Vào thời điểm giáp Tết, để đáp ứng nhu cầu vốn tăng cao, các ngân hàng đang tăng cường vay mượn tiền đồng lẫn nhau, trong khi đó, doanh số giao dịch bằng USD giảm nhẹ.

Các ngân hàng đang cho vay USD với lãi suất bao nhiêu?

Các ngân hàng đang cho vay USD với lãi suất bao nhiêu?

25/12/2015 21:37

Mặc dù lãi suất huy động USD đã về 0%, lãi suất cho vay USD vẫn phổ biến ở mức 3-6,5%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3-5,3%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 5,5-6,5%/năm.

"Nước cờ" tiếp theo của các ngân hàng khi lãi suất USD hạ về 0%

"Nước cờ" tiếp theo của các ngân hàng khi lãi suất USD hạ về 0%

22/12/2015 11:04

Sau động thái NHNN hạ lãi suất USD về 0%, các ngân hàng lại bắt đầu rục rịch tăng lãi suất huy động để thu hút dòng tiền phục vụ nhu cầu cuối năm. Bên cạnh đó, các tổ chức này còn đang vay mượn lẫn nhau với chi phí tương đương huy động từ dân cư.

TS. Trương Văn Phước: “Bất chấp Fed làm gì cũng không nên điều chỉnh tỷ giá quá 5%”

TS. Trương Văn Phước: “Bất chấp Fed làm gì cũng không nên điều chỉnh tỷ giá quá 5%”

17/12/2015 15:44

Theo nhận định của TS. Trương Văn Phước, việc FED tăng lãi suất không có gì đáng lo và chúng ta cũng đừng chạy theo màn "biểu diễn thời trang" của đồng NDT nữa vì coi chừng sẽ phá vỡ ổn định kinh tế vĩ mô.

"Việt Nam có thể điều chỉnh tỷ giá 3 – 5% trong năm 2016"

"Việt Nam có thể điều chỉnh tỷ giá 3 – 5% trong năm 2016"

04/12/2015 12:08

Đây là một trong những dự báo của TS. Lê Xuân Nghĩa tại hội nghị “Toàn cảnh thị trường tài chính – bất động sản 2015 và dự báo 2016” diễn ra mới đây.

Giao dịch trên liên ngân hàng tăng mạnh

Giao dịch trên liên ngân hàng tăng mạnh

03/12/2015 09:21

Doanh số giao dịch liên ngân hàng bằng VND và USD đều tăng mạnh trong tuần cuối tháng 11, tăng lần lượt 26% và 29% so với tuần trước đó.

Tỷ giá chờ… FED

Tỷ giá chờ… FED

30/11/2015 09:51

Ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, cho biết từ nửa sau năm 2016 trở đi khi FED tăng lãi suất sẽ tạo áp lực lên tỷ giá.

Áp lực lên tỷ giá gia tăng

Áp lực lên tỷ giá gia tăng

27/11/2015 10:02

CTCK HSC nghi ngờ liệu NHNN sẽ nỗ lực hết mức đảm bảo các diễn biến tỷ giá thuận lợi trong giai đoạn từ nay đến cuối năm và miễn cưỡng thực hiện các tác động chính sách hơn nữa trong thời gian này và rất có thể sẽ có sự điều chỉnh tỷ giá vào đầu năm tới.

Giữ VND sẽ có lợi hơn USD

Giữ VND sẽ có lợi hơn USD

12/10/2015 08:32

Người dân có tâm lý giữ USD không hẳn lấy lãi suất ngân hàng mà vì kỳ vọng được lợi khi tỷ giá tăng.

Trở lên trên