MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiền mua nhà quá đắt, cặp vợ chồng dồn khoảng 500 triệu đồng mua 1 thứ chạy theo xu hướng rồi vỡ mộng: Bị gọi là… vô gia cư, quay đầu lại không kịp

23-05-2023 - 23:06 PM | Sống

Tiền mua nhà quá đắt, cặp vợ chồng dồn khoảng 500 triệu đồng mua 1 thứ chạy theo xu hướng rồi vỡ mộng: Bị gọi là… vô gia cư, quay đầu lại không kịp

Chỉ cần 1 quyết định sai lầm, chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn. Đó là hoàn cảnh của cặp vợ chồng trẻ ở Trung Quốc khi dồn hết tiền tích cóp được để mua nhà di động.

Hiện tại, người trẻ đối mặt với rất nhiều áp lực, trong đó có những câu chuyện tài chính. Nhiều cặp đôi trẻ chịu áp lực về việc kiếm tiền mua nhà, mua xe khi giá cả những tài sản này ngày càng tăng vọt.

Đó cũng là câu chuyện của 2 vợ chồng Hu Anyuan và Zhang Xi ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Câu chuyện dở khóc dở cười của cặp đôi được chia sẻ trên diễn đàn Toutiao đang thu hút nhiều lời bàn tán của cộng đồng mạng.

Hu Anyuan và Zhang Xi sinh năm 1990, sinh ra và lớn lên ở nông thôn nhưng khao khát sống và làm việc ở thành phố lớn. Vì thế, sau khi tốt nghiệp, họ tới Thâm Quyến làm việc, có được những công việc ổn định và thu nhập xứng đáng với năng lực.

Tuy nhiên, ở thành phố lớn, vấn đề nơi ở là điều 2 vợ chồng trăn trở nhiều nhất. Ban đầu, họ chọn 1 nơi ở gần công ty để thuận tiện đi lại. Tuy nhiên, giá phòng ốc rất đắt đỏ, căn phòng họ thuê chỉ rộng 8m2 mà đã phải trả mức giá 2.500 NDT (tương đương hơn 8 triệu đồng).

Tiền mua nhà quá đắt, cặp vợ chồng dồn khoảng 500 triệu đồng mua 1 thứ chạy theo xu hướng rồi vỡ mộng: Bị gọi là… vô gia cư, quay đầu lại không kịp - Ảnh 1.

Ảnh: Toutiao

Sau này, cặp vợ chồng sinh năm 1990 đành phải chuyển ra 1 khu trọ khác. Tại đây, không gian phòng ốc, tiện nghi khá đầy đủ nhưng lại quá xa chỗ làm của 2 vợ chồng. Điều này ảnh hưởng tới chất lượng công việc của họ, thậm chí còn khiến họ chán nản, mệt mỏi mỗi khi đi làm.

Nếu như tính cả tiền thuê nhà, tiền ăn uống và chi tiêu lặt vặt, Hu Anyuan và Zhang Xi sẽ mất khoảng 7.000 NDT/tháng (23 triệu đồng). Trong khi đó, lương của họ không phải quá cao, họ cũng cần tập trung tiết kiệm tiền để mua nhà nên cuộc sống khá chật vật.

Hơn nữa, để mua được nhà ở thành phố, họ cần phải có trong tay 1 khoản tiền rất lớn. Giá nhà ở Thâm Quyến chỗ rẻ nhất cũng đã rơi vào 500.000 NDT/m2 (khoảng 166 triệu đồng) nên việc mua nhà đối với Hu Anyuan và Zhang Xi là rất khó khăn.

Vừa phải tiết kiệm, vừa phải chi tiêu trang trải cuộc sống trên thành phố, Hu Anyuan và Zhang Xi càng ở xa mục tiêu. Thế nhưng, khi đang rơi vào tình thế chán chường, Hu Anyuan và Zhang Xi đã nảy lên 1 ý tưởng mới.

Họ vô tình tham gia vào diễn đàn của những người đam mê ngôi nhà di động (RV). Và thế là cả 2 vợ chồng đều nảy ra ý định sẽ sắm 1 ngôi nhà di động để ở thay vì tốn tiền thuê nhà.

Vì thế, cuối năm 2021, cặp đôi người Trung Quốc đã bỏ ra 160.000 NDT (tương đương 532 triệu đồng) để mua 1 chiếc RV cũ. Họ rất hào hứng với việc này và càng thích thú hơn khi không phải ở trong căn phòng trọ xập xệ, không phải đi làm quá xa.

Tiền mua nhà quá đắt, cặp vợ chồng dồn khoảng 500 triệu đồng mua 1 thứ chạy theo xu hướng rồi vỡ mộng: Bị gọi là… vô gia cư, quay đầu lại không kịp - Ảnh 2.

Hai vợ chồng Hu Anyuan còn thoải mái chia sẻ cuộc sống tự do của họ lên mạng xã hội và được nhiều người chú ý. Từ sau khi mua nhà di động, cặp đôi không hối hận về quyết định này.

Họ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, tiền tiết kiệm trong tài khoản cũng tăng lên vì không phải chi tiêu gì nhiều. Những tín hiệu tích cực này khiến 2 vợ chồng Hu Anyuan và Zhang Xi mừng thầm.

Không chỉ dùng để ở, RV còn đưa 2 vợ chồng đi phượt ở bất cứ đâu mà họ muốn nên họ rất hài lòng. Tuy nhiên, sau khi sử dụng 1 thời gian, RV bắt đầu lộ ra rất nhiều nhược điểm.

Tiền mua nhà quá đắt, cặp vợ chồng dồn khoảng 500 triệu đồng mua 1 thứ chạy theo xu hướng rồi vỡ mộng: Bị gọi là… vô gia cư, quay đầu lại không kịp - Ảnh 3.

Dần dần, không có bãi đỗ xe nào chấp nhận việc 1 chiếc xe lữ hành ở lại quá lâu. Vì thế vợ chồng Hu Anyuan phải di chuyển nhiều nơi trong thành phố hoặc sang thành phố khác. Không chỉ vậy, khi Hu Anyuan xin được để xe ở công ty, họ cũng chỉ cho phép anh gửi xe ban ngày còn ban đêm phải mang qua nơi khác.

Chưa dừng ở đó, vì không gian trong chiếc xe chỉ khoảng 10m2 nên mọi việc sinh hoạt của cặp vợ chồng đều không thuận tiện. Vào những ngày nắng nóng, vì không có điều hòa và diện tích RV chật nên họ khá khổ sở. Việc tắm giặt, sinh hoạt của 2 vợ chồng đều trở nên khó khăn hơn.

Những ngày không có điện, Hu Anyuan và Zhang Xi còn phải dùng đèn pin chiếu sáng và chịu nóng vì không có quạt. Trong không gian chật chội, dù dọn dẹp đồ đạc sạch sẽ thì vào mùa hè trên xe của vợ chồng Hu Anyuan vẫn có mùi khó chịu.

Tiền mua nhà quá đắt, cặp vợ chồng dồn khoảng 500 triệu đồng mua 1 thứ chạy theo xu hướng rồi vỡ mộng: Bị gọi là… vô gia cư, quay đầu lại không kịp - Ảnh 4.

Cuộc sống trên chiếc xe RV của Hu Anyuan và Zhang Xi phát sinh nhiều vấn đề, kể cả việc hỏng hóc và phải tốn tiền sửa chữa. Họ thậm chí còn bị gọi là những kẻ vô gia cư vì cuộc sống tạm bợ, không đầy đủ như người ta.

Vợ chồng Hu Anyuan và Zhang Xi muốn thay đổi cũng khó lòng xoay sở vì họ đã dồn hết tiền tiết kiệm để mua RV. Vì thế, nước đi sai lầm này khiến họ rơi vào tình cảnh trớ trêu.

Theo Toutiao

Huyền Giang

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên