MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiết kiệm hơn 1,8 tỷ sau 4 năm: Tan làm đi bộ 2 tiếng về nhà, xin đồ ăn thừa từ công ty

05-11-2023 - 11:30 AM | Lifestyle

Nhờ số tiền tiết kiệm được, cô đã hoàn thành mục tiêu mua được căn nhà đầu tiên.

Xuất hiện trên chương trình truyền hình Master of Living, Kwak Ji-hyeon (24 tuổi, Hàn Quốc) đã gây chú ý khi chia sẻ về hành trình tiết kiệm được 100 triệu won (hơn 1,8 tỷ đồng) nhờ chi tiêu dè sẻn.

Kwak Ji-hyeon bắt đầu đi làm từ năm 19 tuổi. Bấy giờ, cô đã ý thức phải kiểm soát tốt tài chính để có căn nhà đầu tiên. 

Mỗi tháng, cô kiếm được khoảng 2 triệu won (hơn 36 triệu đồng) - thu nhập trung bình của Hàn Quốc. Mỗi tháng, cô luôn cố gắng để dành 80 - 85% thu nhập vào tài khoản tiết kiệm. Cứ như thế sau 4 năm tích góp, Kwak Ji-hyeon đã hoàn thành mục tiêu để dành được 100 triệu won, nhờ đó đủ để đặt cọc cho căn hộ 3 phòng ngủ.

Cách cô gái 24 tuổi tiết kiệm hơn 1,8 tỷ sau 4 năm: Mua đồ bằng phiếu giảm giá, xin đồ ăn thừa từ công ty  - Ảnh 1.

Kwak Ji-hyeon

Làm thế nào để Kwak Ji-hyeon hoàn thành mục tiêu mua nhà của mình?

Kwak Ji-hyeon nhớ lại, quá trình tiết kiệm tiền của cô không đơn giản và không phải ai cũng có thể duy trì lối sống thắt chặt chi tiêu đến vậy. Mỗi tháng, cô chỉ tiêu tối đa 300.000 won (~5,6 triệu đồng) tiền sinh hoạt phí, ngay cả khi cộng khoản chi phí bắt buộc dành cho chữa trị căn bệnh tiểu đường lâu năm.

Theo đó, Kwak Ji-hyeon chỉ dành khoảng 8.400 won/tháng cho việc ăn uống (khoảng 150 ngàn đồng). Để có thể sống tốt với chi phí dành cho đồ ăn ít ỏi đến vậy, Kwak Ji-hyeon đã tự trồng rau ở nhà. Bên cạnh đó cô cũng thường xin đồ ăn thừa từ canteen công ty để mang về nhà.

Cách cô gái 24 tuổi tiết kiệm hơn 1,8 tỷ sau 4 năm: Mua đồ bằng phiếu giảm giá, xin đồ ăn thừa từ công ty  - Ảnh 2.

Cô gái tiết kiệm tiền mua thực phẩm bằng nhiều cách như xin đồ ăn thừa từ canteen của công ty, chỉ mua thực phẩm khi có mã giảm giá

Cách cô gái 24 tuổi tiết kiệm hơn 1,8 tỷ sau 4 năm: Mua đồ bằng phiếu giảm giá, xin đồ ăn thừa từ công ty  - Ảnh 3.

Cô trồng rau tại nhà để tiết kiệm tiền

Khi tham gia chương trình Master of Living, Kwak Ji-hyeon cho thấy bản thân rất thành thạo cách dùng ứng dụng để nhận điểm thưởng, mã giảm giá rồi mua sản phẩm ở mức ưu đãi. Bằng cách này, cô nàng có thể mua đồ với giá rẻ, từ trái cây, quần áo cho đến nhu yêu phẩm hàng ngày. Nếu đi siêu thị, Kwak Ji-hyeon thường nhắm đến khung giờ được giảm giá nhất để mua những thứ thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày.

Hiện tại, hầu hết các sản phẩm skincare của Kwak Ji-hyeon đều có được thông qua việc đổi điểm hoặc mua sản phẩm dùng thử... Với đồ cũ trong nhà, cô nàng thường mang chúng đến chợ đồ cũ hoặc đăng thông tin rao bán trên mạng. Với khoản ăn uống, cô mua những thực phẩm với mức giá cực rẻ hoặc nhận miễn phí qua việc chiến thắng các ứng dụng. Nếu nhận thưởng là chai nước ngọt đóng hộp, cô sẽ bán lại qua mạng để tiết kiệm tiền.

"Nghe có vẻ lãng phí thời gian, nhưng khi bạn cố tiết kiệm tiền nhất có thể, mọi thứ đều ý nghĩa", cô nói.

Ngoài ra, để tiết kiệm tiền, cô gái còn đi bộ 2 giờ mỗi ngày sau khi tan làm vì không muốn tốn kinh phí cho việc di chuyển. Bên cạnh đó, Kwak Ji-hyeon luôn cắt tóc tại nhà để không phải trả tiền cho khoản chi phí này.

Cách cô gái 24 tuổi tiết kiệm hơn 1,8 tỷ sau 4 năm: Mua đồ bằng phiếu giảm giá, xin đồ ăn thừa từ công ty  - Ảnh 4.

Kwak Ji-hyeon chấp nhận đi bộ 2 giờ đồng hồ sau khi tan làm thay vì bỏ tiền cho phương tiện di chuyển

Kwak Ji-hyeon tâm sự, động lực tiết kiệm tiền của mình là do xuất phát điểm từ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cô muốn tìm lối thoát cho bản thân và đây là lựa chọn tốt nhất. Theo đó, Kwak Ji-hyeon sinh ra gia đình có bố thường xuyên đau ốm, mẹ nghiện rượu còn chị gái bị bệnh nặng. Cũng vì thế, Kwak Ji-hyeon luôn tự nhủ: Nếu có biến cố nào xảy ra trong cuộc sống, cô chỉ có thể dựa vào chính mình.

Ttừ lâu cô gái đã đặt mục tiêu tiết kiệm 100 triệu won. Mục tiêu này đã thúc đẩy cô tiến lên phía trước và khiến cô nàng làm việc chăm chỉ mỗi ngày, kể cả vào cuối tuần. Trong khi nhiều bạn bè đồng trang lứa thích đi chơi vào cuối tuần, Kwak Ji-hyeon chọn làm thêm công việc bán thời gian. Bởi cô hiểu rằng, để đạt ước mơ thì mình phải có sự hy sinh.

Trên chương trình truyền hình, một số người hỏi Kwak Ji-hyeon rằng liệu lối sống này có xứng đáng để cô làm việc chăm chỉ và bỏ qua đầu tư cho bản thân hay không? Sau đó, Kwak Ji-hyeon khẳng định bản thân sẽ tiếp tục giàu có và có tương lai tươi sáng hơn.

Kwak Ji-hyeon khẳng định thấy may mắn và hạnh phúc khi đã mua được nhà sau 4 năm chắt bóp, dù vẫn còn khoản nợ trả góp trong tương lai.

"Sở hữu căn nhà đứng tên mình đem lại cho tôi cảm giác an toàn. Khoảng thời gian 4 năm qua thực sự rất khó khăn, song cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn thôi", Kwak Ji-hyeon nói.

Nguồn: Toutiao

Theo Vân Anh

Phụ nữ số

Trở lên trên