MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiết kiệm khác với bủn xỉn: Dù thu nhập cao hay thấp, nhất định phải dành ra 10% cho việc này!

01-01-2024 - 21:35 PM | Lifestyle

Đặt mục tiêu tiết kiệm là tốt nhưng đừng quên, cái gì quá cũng không hay.

Chúng ta đều biết "kẻ thù" của tiết kiệm là mua sắm quá đà, ăn chơi quá xả láng hay gọi chung là lối sống hưởng thụ quá mức. Vậy nếu nghĩ theo chiều ngược lại: Không mua sắm, không ăn chơi, không sống hưởng thụ, có đồng nghĩa với tiết kiệm không?

Với câu hỏi này, khoan vội gật đầu đồng tình, kẻo sẽ trở thành một người tiết kiệm đến mức bủn xỉn. Như vậy sẽ chẳng hay!

Quy tắc 6 chiếc lọ - Công thức duy trì thói quen tiết kiệm và một lối sống cân bằng

Đây là công thức được tạo ra bởi T. Harv Eker - Tác giả của 2 cuốn sách bán Bí mật tư duy triệu phú (Secret of Millionaire Mind) và Làm giàu nhanh (Speed Wealth).

Theo Harv Eker, bất cứ ai cũng có thể sử dụng phương pháp 6 chiếc lọ để duy trì thói quen tiết kiệm, đồng thời có một lối sống cân bằng (không hưởng thụ quá mức nhưng cũng không phải sống quá khổ, quá tằn tiện).

Tiết kiệm khác với bủn xỉn: Dù thu nhập cao hay thấp, nhất định phải dành ra 10% cho việc này! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Harv Eker khuyên bạn nên chia thu nhập hàng tháng thành 6 chiếc lọ, tương đương với 6 khoản quỹ chi tiêu:

1. 55% thu nhập cho Quỹ nhu cầu thiết yếu: Chi phí sinh hoạt, ăn uống, di chuyển,...

2. 10% thu nhập cho Quỹ giáo dục: Mua sách, đăng ký tham gia các khóa học cải thiện kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực nghề nghiệp bạn đang theo đuổi.

3. 10% thu nhập cho Quỹ trải nghiệm: Mua các sản phẩm chăm sóc bản thân hoặc mua trải nghiệm mới (đi du lịch, dùng bữa tại các nhà hàng sang trọng,...)

4. 10% thu nhập cho Quỹ tự do tài chính: Hay còn có tên gọi khác dễ hiểu hơn chính là quỹ hưu trí - khoản tiền giúp bạn sống thảnh thơi, an tâm lúc về già.

5. 10% thu nhập cho Quỹ tiết kiệm dài hạn: Khác với quỹ tự do tài chính, quỹ tiết kiệm dài hạn là khoản tiền phục vụ cho các nhu cầu lớn trong cuộc sống của mỗi cá nhân như mua nhà, mua xe, kết hôn,...

6. 5% thu nhập cho Quỹ giúp đỡ người khác: Đây là khoản quỹ để bạn đi làm từ thiện, giúp đỡ người thân, bạn bè…

Harv Eker khuyên mọi người nên chia lập 6 tài khoản ngân hàng khác nhau tương đương với 6 chiếc lọ trên và chia thu nhập vào từng tài khoản vào ngày đầu mỗi tháng để tránh việc khoản quỹ này "lẹm" vào khoản quỹ kia.

Trong trường hợp bạn chưa đủ tự tin để duy trì các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống (chi phí thuê nhà, ăn uống, đi lại), Harv Eker khuyên bạn có thể cân nhắc dồn 5% thu nhập cho Quỹ giúp đỡ người khác vào Quỹ nhu cầu thiết yếu. Ông cũng nhấn mạnh rằng để duy trì thói quen tiết kiệm và có một lối sống cân bằng, khoản Quỹ giúp đỡ người khác là đầu mục duy nhất mà bạn nên cắt bỏ trong thời gian ngắn hạn.

Hãy thử kéo lên trên và đọc thật kỹ 6 chiếc lọ mà Harv Eker đã đề cập, bạn sẽ nhận ra khoản Quỹ trải nghiệm là một trong những khoản chiếm % tương đương với Quỹ tiết kiệm dài hạn, Quỹ tự do tài chính và Quỹ giáo dục.

Tại sao đầu tư cho trải nghiệm lại là khoản chi gần như bắt buộc, không nên cắt bỏ?

Theo quan điểm của Harv Eker, chăm sóc bản thân và thử trải nghiệm cảm giác của một người thành công và giàu có là điều vô cùng quan trọng, giúp mỗi người có thêm động lực để làm việc và duy trì được động lực cải thiện tình hình tài chính của bản thân để "tôi của ngày hôm nay phải giàu có hơn tôi của ngày hôm qua".

Harv Eker thậm chí còn khuyên bạn nên tiêu hết khoản tiền trong Quỹ trải nghiệm này hàng tháng. Trong trường hợp bạn muốn được trải nghiệm một dịch vụ có mức giá cao hơn khoản tiền hiện có trong Quỹ trải nghiệm, bạn có thể tiết kiệm quỹ này trong một quý trước khi sử dụng.

Tiết kiệm khác với bủn xỉn: Dù thu nhập cao hay thấp, nhất định phải dành ra 10% cho việc này! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Có một cách đơn giản hơn để hiểu lời khuyên của Harv Eker về Quỹ trải nghiệm này: Hãy nghĩ tới một người cả năm không đi du lịch, không bao giờ dám mua thực phẩm cao cấp chứ đừng nói tới việc ghé thăm các nhà hàng sang trọng, và cũng không bao giờ dám dùng tiền để chăm sóc bản thân. Bạn nghĩ sao về một người như vậy?

"Đó là người không có tư duy sống của một người giàu có. Sự giàu có ở đây không đơn thuần là giàu có về mặt tiền bạc, mà còn là sự giàu có trong tâm hồn, trong cách nhìn nhận về cuộc sống" - Harv Eker chia sẻ quan điểm về một người tiết kiệm đến mức cắt bỏ khoản quỹ trải nghiệm khỏi danh mục chi tiêu thiết yếu.

Sau đó, Harv Eker cũng đề cập tới những người chi vượt 10% thu nhập hàng tháng cho quỹ trải nghiệm, ông khẳng định: "Con số tối đa mà bạn nên chi cho quỹ trải nghiệm là 10% thu nhập, nếu vượt quá con số này, bạn sẽ nhanh chóng trở thành một người nghèo nhưng lại có lối sống như một người giàu".

Theo Medium, Millionaire Mind Events

Theo Ngọc Linh

Phụ nữ mới

Trở lên trên