MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Tiểu kình ngư" mới của bơi lội Việt Nam vượt qua kỷ lục của Ánh Viên, giành huy chương SEA Games khi mới 14 tuổi

09-05-2023 - 14:51 PM | Sống

(Tổ Quốc) - Với việc giành HCĐ nội dung bơi tự do 100m nữ, Nguyễn Thuý Hiền trở thành VĐV trẻ nhất giành huy chương cho bơi lội Việt Nam ngay lần đầu dự SEA Games, khi mới 14 tuổi.

SEA Games 32 đã chính thức khởi tranh tại Campuchia. Những ngày thi đấu vừa qua, các VĐV Việt Nam đã nỗ lực hết mình để mang về những tấm huy chương quý giá. Ngày 8/5 có lẽ là một trong những ngày thi đấu để lại nhiều cảm xúc nhất với người hâm mộ thể thao nước nhà, khi các VĐV của chúng ta giành tới 15 HCV. Đội tuyển bơi đóng góp 2 HCV trong số này. Nhưng điều khiến người ta ấn tượng hơn cả có lẽ lại là tấm HCĐ nội dung 100m nữ của Nguyễn Thúy Hiền - VĐV trẻ tuổi nhất của Việt Nam tham dự kỳ SEA Games này.

Thần đồng bơi lội 14 tuổi của Việt Nam tại SEA Games 32: Vượt qua kỷ lục của Ánh Viên, dậy sóng đường đua xanh - Ảnh 1.

Thuý Hiền giành huy chương ngay lần đầu tham dự SEA Games ở tuổi 14. (Ảnh: Dương Thuật)

Dậy sóng đường đua xanh

Bước vào trận đấu, khán giả tại nhà thi đấu bơi lội Khu liên hợp thể thao Morodok Techo đã không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy VĐV Việt Nam trên bục xuất phát. Cô gái quê Ninh Bình với vóc người nhỏ bé lọt thỏm giữa dàn kình ngư cao to của các quốc gia khác. Nhưng, sự tự tin chính là vũ khí đầy mạnh mẽ của "tiểu kình ngư" Việt Nam, điều khiến thiếu nữ 14 tuổi trở nên nổi bật.

Thần đồng bơi lội 14 tuổi của Việt Nam tại SEA Games 32: Vượt qua kỷ lục của Ánh Viên, dậy sóng đường đua xanh - Ảnh 2.

Khán giả tại nhà thi đấu bơi lội Khu liên hợp thể thao Morodok Techo đã không khỏi bất ngờ trước VĐV của Việt Nam bởi tuổi đời còn quá trẻ. Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Nguyễn Thúy Hiền đã xuất sắc về nhất ở lượt đua đầu tiên vòng loại 100m tự do nữ với thành tích là 56 giây 88. Thành tích của Thúy Hiền thậm chí còn bỏ xa người xếp sau, cũng chính là đồng đội ở đội tuyển bơi Việt Nam - Phạm Thị Vân tới gần 2 giây.

Đến 18h cùng ngày, Nguyễn Thuý Hiền bước vào chung kết nội dung 100m nữ với nhiều đối thủ nặng ký hơn. Và kết quả không ngoài dự đoán, khi Thuý Hiền về đích thứ 3 với thành tích 56 giây 42. Tuy không thể giành vị trí cao hơn như kỳ vọng của bản thân, nhưng thành tích này của Thúy Hiền cũng đủ để khiến những người theo dõi "tiểu kình ngư" này phải kinh ngạc. Thúy Hiền vượt qua đàn chị Phạm Thị Vân (người xếp vị trí thứ 4 với 57 giây 05) qua đó giành HCĐ - tấm huy chương SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp.

Ở tuổi 14, giành được huy chương ngay lần đầu tham dự SEA Games, Thúy Hiền cũng tạo nên một cột mốc đáng ngưỡng mộ. "Tiểu kình ngư" chính thức vượt qua đàn chị Ánh Viên và cũng là thần tượng của mình để trở thành VĐV bơi trẻ nhất Việt Nam giành huy chương SEA Games. Ánh Viên làm được điều tương tự khi 15 tuổi, tức hơn 1 tuổi so với Thúy Hiền lúc này.

Thần đồng bơi lội 14 tuổi của Việt Nam tại SEA Games 32: Vượt qua kỷ lục của Ánh Viên, dậy sóng đường đua xanh - Ảnh 3.

Nguyễn Thúy Hiền gây sốt tại SEA Games 32 với thành tích ấn tượng ngay từ vòng loại.

Tham dự SEA Games 32, bơi lội Việt Nam phải chịu áp lực thành tích khá lớn khi chủ nhà Campuchia đã cắt giảm nhiều nội dung trong chương trình thi đấu. Điều này gây ra nhiều khó khăn với thể thao Việt Nam, mục tiêu mà chúng ta hướng đến chỉ còn tối thiểu 100 HCV để nằm trong tốp 3. 

Đặc biệt ở nội dung bơi nữ, từ sau khi Ánh Viên giải nghệ vẫn chưa có gương mặt nào xứng tầm để thay thế nàng "tiểu tiên cá". Và hơn lúc nào hết, sự tỏa sáng của Nguyễn Thuý Hiền đã mang đến hy vọng mới. Con đường dài vẫn còn phía trước mắt Thúy Hiền, với tài năng và ước mơ "trở nên xuất sắc như chị Ánh Viên", người hâm mộ có quyền hy vọng.

Thần đồng bơi lội 14 tuổi của Việt Nam tại SEA Games 32: Vượt qua kỷ lục của Ánh Viên, dậy sóng đường đua xanh - Ảnh 4.

Thúy Hiền mới chỉ 14 tuổi, em vẫn còn rất nhiều thời gian để hoàn thiện và "trở nên xuất sắc như chị Ánh Viên".

Thần đồng bơi lội

Thúy Hiền đến với bơi lội rất sớm từ năm 2018, lúc này cô bé ấy mới chỉ 9 tuổi. Tiềm năng của Thúy Hiền nhanh chóng được một đơn vị quân đội nhìn ra. Sau đó chỉ 4 năm, Thúy Hiền bằng nỗ lực bản thân đã chứng minh mình là một "thần đồng bơi lội" theo cách thuyết phục nhất ngay tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Tại kỳ đại hội đầu tiên mà mình tham dự, Thúy Hiền khiến tất cả phải thán phục trước phong độ xuất sắc cùng thành tích đỉnh cao khi mới 13 tuổi.

Thần đồng bơi lội 14 tuổi của Việt Nam tại SEA Games 32: Vượt qua kỷ lục của Ánh Viên, dậy sóng đường đua xanh - Ảnh 5.

Thúy Hiền (giữa) giành 4 HCV, phá kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 khi mới chỉ 13 tuổi. Ảnh: Bùi Lượng.

Thúy Hiền phá kỷ lục đại hội tại nội dung bơi 50m tự do được lập trước đó bởi chính thần tượng của mình - kình ngư Ánh Viên. Sau những màn trình diễn đáng kinh ngạc đó, Thúy Hiền được cử đi tập huấn ở Hungary, đồng thời chiếm luôn một suất trong đội hình đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 32.

Các chuyên gia môn bơi lội của Việt Nam đánh giá Thúy Hiền là vận động viên đầy tiềm năng. Tuy nhiên tại giải đấu này, các nhà quản lý không đặt áp lực Hiền phải giành huy chương, họ mong muốn nữ VĐV trẻ thi đấu để cọ xát và lấy kinh nghiệm.

Nhưng với màn trình diễn ngoài mong đợi ở vòng loại nội dung 100m tự do nữ, vận động viên thuộc biên chế đội bơi Quân đội được kỳ vọng sẽ mang huy chương về cho đoàn thể thao Việt Nam. Và "thần đồng" bơi lội đã không làm BHL thất vọng với tấm HCĐ ở nội dung 100m tự do nữ.

"Thần đồng" bơi lội 14 tuổi của Việt Nam tại SEA Games 32: Vượt qua kỷ lục của Ánh Viên, dậy sóng đường đua xanh - Ảnh 6.

Thúy Hiền muốn tỏa sáng như đàn chị Ánh Viên tại SEA Games 32

Thậm chí, nếu giành HCV, cô bé mới học lớp 8 sẽ một lần nữa vượt xa thành tích giành HCV SEA Games của Ánh Viên (Ánh Viên giành HCV khi 17 tuổi). Đây là điều mà người hâm mộ hoàn toàn có thể hy vọng bởi tại SEA Games 32, Thuý Hiền không bị áp lực nặng nề về thành tích cùng với việc được đăng ký ở nhiều hơn 7 nội dung thi đấu càng làm rộng mở hơn con đường chinh phục huy chương của cô bé 14 tuổi.

Tuy nhiên mục tiêu lâu dài mà các nhà quản lý hướng đến cho tiểu kình ngư là SEA Games 33 vào năm 2025 khi đó Thúy Hiền đã 16 tuổi và bước vào "giai đoạn vàng" để săn huy chương cho bơi lội Việt Nam.

Hiện tại Thúy Hiền chỉ mới chỉ 14 tuổi, em vẫn còn rất nhiều thời gian để hoàn thiện và "trở nên xuất sắc như chị Ánh Viên" - điều mà cô bé vẫn hằng mong muốn. 

Theo Hạ Vũ

Tổ quốc

Trở lên trên