MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin mừng cho Tesla, BYD, VinFast: Loại nguyên liệu quan trọng không kém lithium đang bùng nổ về nguồn cung, tương lai xe điện giá rẻ không còn xa

07-03-2023 - 14:38 PM | Thị trường

Sản lượng khai thác mạnh đã khiến nguyên liệu quan trọng trong pin xe điện tăng đến 23% về nguồn cung.

Tin mừng cho Tesla, BYD, VinFast: Loại nguyên liệu quan trọng không kém lithium đang bùng nổ về nguồn cung, tương lai xe điện giá rẻ không còn xa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo nhà giao dịch chuyên nghiệp Darton Commodities, ​​nguồn cung tăng coban tăng mạnh chưa từng có vào năm ngoái, được thúc đẩy bởi sự bùng nổ sản xuất kim loại pin quan trọng ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Indonesia.

Darton cho biết nguồn cung coban khai thác đã tăng 23% lên 187.060 tấn vào năm 2022. Sự thặng dư này đến từ Congo chiếm khoảng 75% nguồn cung toàn cầu và Indonesia – cường quốc mới nổi trên thị trường và đang phát triển nhanh chóng.

Tin mừng cho Tesla, BYD, VinFast: Loại nguyên liệu quan trọng không kém lithium đang bùng nổ về nguồn cung, tương lai xe điện giá rẻ không còn xa - Ảnh 2.

Nguồn cung coban tăng mạnh trong năm 2022. Đồ họa: Bloomberg

Sự bùng nổ này diễn ra cùng lúc với sự sụt giảm mạnh từ nhu cầu về điện tử - vốn cạnh tranh với ngành xe điện trong vị trí nhà tiêu dùng kim loại lớn nhất. Trong khi doanh số bán xe điện tăng đã giúp thúc đẩy giá tăng mạnh vào đầu năm 2022, thì coban kể từ đó đã giảm hơn 60% so với mức đỉnh ghi nhận vào tháng 6/2022.

Coban là một sản phẩm phụ của quá trình khai thác đồng và niken. Đây là kim loại đã khiến các nhà sản xuất ô tô thường xuyên phải đau đầu về nguồn cung từ trước tới nay. Darton cho biết, trong khi các công ty khai thác công nghiệp quy mô lớn chiếm phần lớn nguồn cung tăng trong năm ngoái, thì sản lượng từ những công ty khai thác thủ công cũng tăng mạnh trong thời kỳ giá tăng vào đầu năm.

Sản lượng khai thác toàn cầu đã tăng 42% từ năm 2020 đến năm 2022 trong bối cảnh các hạn chế về chuỗi cung ứng liên quan đến Covid-19 được nới lỏng. Các nhà sản xuất tăng cường các hoạt động hiện tại và đưa vào vận hành một số mỏ mới. Năm ngoái, Glencore Plc - công ty khai thác khoáng sản lớn nhất thế giới tính đến nay đã duy trì hoạt động chủ yếu từ hai mỏ tại Congo. Tập đoàn Tài nguyên Á-Âu và Tập đoàn CMOC của Trung Quốc, cũng có các hoạt động lớn ở Congo, đã theo sau công ty Thụy Sĩ với tư cách là nhà sản xuất lớn nhất.

Theo ước tính của Darton, vào năm 2022, 44% nguồn cung cấp mỏ toàn cầu được sở hữu hoặc kiểm soát bởi các công ty từ Trung Quốc và quốc gia này cũng chiếm 78% sản lượng coban tinh chế. Nhà giao dịch có trụ sở tại Vương quốc Anh cho biết, sản lượng khai thác sẽ tăng thêm khoảng 1/3 trong hai năm tới.

Theo Bloomberg, thị trường coban hiện đang chuẩn bị cho một cú sốc nguồn cung ngắn hạn tiềm năng khác, với CMOC đang tìm cách giải quyết tranh chấp với đối tác thuộc sở hữu nhà nước Congo cho phép họ xuất khẩu một kho dự trữ khổng lồ coban hydroxit bán tinh chế từ mỏ Tenke Fungurume. Trong khi hoạt động xuất khẩu của họ bị chặn vào giữa tháng 7, CMOC vẫn duy trì hoạt động khai thác gần hết công suất, chỉ dự trữ kim loại thừa cho đến khi có thể tiếp tục vận chuyển.

Darton Commodities cho biết: “Mặc dù phải đối mặt với các đợt điều chỉnh lớn trong năm qua và nhu cầu sụt giảm nhiều lần, tuy nhiên những tín hiệu tích cực đã bắt đầu lộ diện."

Theo Bloomberg, FT

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên