MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tín phiếu trúng thầu liên tục ở mức thấp, NHNN bơm trả hệ thống ngân hàng hơn 42.000 tỷ

24-10-2023 - 18:05 PM | Tài chính - ngân hàng

Tín phiếu trúng thầu liên tục ở mức thấp, NHNN bơm trả hệ thống ngân hàng hơn 42.000 tỷ

4 phiên giao dịch vừa qua, có gần 49.995 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn trong khi chỉ 7.600 tỷ đồng tín phiếu được phát hành mới. Tính chung, Nhà điều hành đã bơm trả cho hệ thống ngân hàng tổng cộng gần 42.395 tỷ.

Trong phiên giao dịch 24/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục chào thầu tín phiếu kỳ hạn 28 ngày theo phương thức đấu thầu lãi suất. Kết quả, chỉ có 3/4 thành viên tham gia trúng thầu với tổng khối lượng đạt 850 tỷ đồng, lãi suất giữ nguyên ở mức 1,45% - cao nhất từ đầu chu kỳ. Như vậy, đây là phiên có số lượng thành viên tham gia và lượng tín phiếu trúng thầu thấp nhất kể từ khi NHNN mở lại kênh phát hành tín phiếu vào giữa tháng 9.

Lượng tín phiếu trúng thầu liên tục duy trì ở mức thấp trong 4 phiên gần đây với tổng lượng phát hành chỉ đạt 7.600 tỷ, Trong khi đó, các lô tín phiếu 28 ngày đầu tiên đã bắt đầu đáo hạn từ phiên 19/10 với tổng quy mô lên tới gần 49.995 tỷ đồng. Tính chung, Nhà điều hành đã bơm ròng cho hệ thống ngân hàng tổng cộng gần 42.395 tỷ đồng trong 4 phiên vừa qua. Đồng thời, lượng tín phiếu lưu hành giảm về còn 213.300 tỷ đồng.

Tín phiếu trúng thầu liên tục ở mức thấp, NHNN bơm trả hệ thống ngân hàng hơn 42.000 tỷ - Ảnh 1.

Các lô tín phiếu phát hành của NHNN. (Nguồn: Quang Hưng tổng hợp)

Trước đó, NHNN đã mở lại kênh hút tiền qua tín phiếu sau hơn 6 tháng tạm ngưng trong bối cảnh thanh khoản hệ thống dư thừa và lãi suất liên ngân hàng xuống thấp lịch sử.

Giới phân tích cho rằng, động thái phát hành tín phiếu của NHNN nhằm điều chỉnh thanh khoản trong hệ thống trong ngắn hạn, và từ đó kỳ vọng sẽ đẩy mặt bằng lãi suất liên ngân hàng VND, giúp làm giảm mức chênh lệch lãi suất giữa đồng USD và VND, qua đó gián tiếp hỗ trợ tỷ giá.

Sau 24 phiên chào thầu liên tiếp, lãi suất VND liên ngân hàng đã bật tăng trở lại từ mức thấp kỷ lục. Theo số liệu mới nhất được NHNN công bố, lãi suất VND bình quân liên ngân hàng tại kỳ hạn qua đêm (kỳ hạn chính chiếm 90% giá trị giao dịch) trong phiên 20/10 đã tăng mạnh lên 1,47% từ mức 0,79% ghi nhận vào phiên trước đó (19/10). Đây là mức lãi suất cao nhất kể từ giữa tháng 6/2023 và cao hơn nhiều so với lãi suất huy động tại các kỳ hạn dưới 1 tháng của các ngân hàng (0,1 - 0,5%/năm).

So với mức ghi nhận trước đó 1 tháng (phiên 20/9), lãi suất qua đêm liên ngân hàng đã tăng lên gấp hơn 9 lần.

Lãi suất các kỳ hạn chủ chốt khác cũng tăng mạnh như: kỳ hạn 1 tuần tăng từ 0,33% lên 1,64%; kỳ hạn 2 tuần tăng từ 0,74% lên 1,66%; kỳ hạn 1 tháng tăng từ 0,97% lên 1,86%.

Tín phiếu trúng thầu liên tục ở mức thấp, NHNN bơm trả hệ thống ngân hàng hơn 42.000 tỷ - Ảnh 2.

Theo giới phân tích, hoạt động phát hành tín phiếu cho thấy tín hiệu về mặt tái kiểm soát lãi suất liên ngân hàng của Nhà điều hành. Từ đó, nếu xuất hiện các tình huống xấu diễn ra NHNN sẽ dễ dàng điều tiết hơn mà không gây những “cú shock” cho thị trường, nhất là trong bối cảnh Fed vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới.

Trong thời gian tới, giới phân tích cho rằng, NHNN sẽ tiếp tục phát hành thêm tín phiếu mới nhằm duy trì mặt bằng lãi suất liên ngân hàng. Bên cạnh đó, lãi suất liên ngân hàng khó có thể giảm về mức thấp như hồi đầu năm do một số yếu tố mang tính mùa vụ như: tín dụng thường tăng mạnh vào cuối năm, sự ấm lên của thị trường bất động sản hay tăng đầu tư công làm tiền gửi Kho bạc Nhà nước trong hệ thống sẽ không quá dồi dào,…

“Việc phát hành tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước gần đây không gây ra những cú sốc hay thay đổi quá nhanh đối với thanh khoản VND trong hệ thống liên ngân hàng. Tuy nhiên, trong Quý IV, lãi suất liên ngân hàng được dự báo tăng đáng kể, rời khỏi mặt bằng thấp. Mặc dù vậy, do nhu cầu tín dụng yếu, tình trạng thiếu hụt thanh khoản cuối năm sẽ ít khả năng xảy ra hơn”, VCBS dự báo.

Quang Hưng

Nhịp sống Thị trường

Trở lên trên