MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều gì khiến dự án nhà ở xã hội HQC Plaza trở nên đặc biệt?

Là một trong những dự án đầu tiên chuyển đổi sang nhà ở xã hội, được Ngân hàng BIDV tài trợ 540 tỷ đồng, cùng với sự minh bạch và tâm huyết của chủ đầu tư - Địa ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC)

Sức hút HQC Plaza
 
Ngày 17/11/2013 vừa qua là ngày đánh dấu sự thành công của ty Hoàng Quân nói riêng và lĩnh vực bất động sản (BĐS) nói chung khi dự án nhà ở thương mại chuyển đổi sang nhà ở xã hội đầu tiên HQC Plaza chính thức được khởi công. 
 
Đây ban đầu là dự án nhà ở thương mại cao cấp Sovrano Plaza. Trong bối cảnh thị trường BĐS vẫn đóng băng, nhờ kịp thời nắm bắt chủ trương của Chính phủ về nhà ở xã hội, Công ty Hoàng Quân đã nhanh chóng gửi văn bản đến Bộ Xây dựng để xin chuyển đổi dự án Sovrano Plaza thành dự án nhà ở xã hội để tận dụng nguồn vốn từ Nhà nước ngay từ những tháng đầu năm 2013. Đến ngày 4/6, Bộ Xây dựng công bố danh mục nhà ở xã hội đủ điều kiện vay đợt 1. Theo đó, dự án HQC Plaza hội đủ điều kiện cần có theo Thông tư 07/2013/TT-BXD, và Thông tư 11/2013/TT-NHNN về việc vay vốn đầu tư nhà ở xã hội.
 
 
Ngày 11/6, Sở Xây dựng cũng cho phép Công ty Hoàng Quân điều chỉnh số lượng căn hộ từ 1,060 căn hộ lên 1,735 căn hộ. Đồng thời phê chuyện chuyển đổi công năng từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội. Không lâu sau đó, Ngân hàng BIDV (BID) được NHNN xác nhận cho HQC vay 540 tỷ đồng để đầu tư dự án. 
 
HQC Plaza nhanh chóng tạo được sức hút trên thị trường, hợp tác ba bên giữa Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Ngân hàng BIDV cùng Công ty Hoàng Quân được ký kết ngay trong tháng 7/2013. Theo thỏa thuận, toàn bộ 1,735 căn hộ thuộc dự án HQC Plaza sẽ được bán cho các cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Công an. Đây được xem là một kỳ tích lớn trong bối cảnh đóng băng của thị trường bất động sản thời gian qua. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng sau đó đã có yêu cầu HQC mở rộng đối tượng mua nhà đối với dự án HQC Plaza, mà theo đó chủ đầu tư sẽ dành 50% cho cán bộ chiến sĩ công an và 50% còn lại cho cho các đối tượng có khó khăn về nhà ở khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
 
Sự khác biệt ở đâu?
 
Mặc dù là dự án nhà ở xã hội nhưng cư dân tại dự án HQC Plaza lại được hưởng những tiện ích theo chuẩn nhà ở cao cấp (do khi chuyển đổi từ nhà ở cao cấp sang nhà ở xã hội các tiện ích này không thay đổi) và khách hàng có thể theo dõi tiến độ dự án 24/24 thông qua 4 camera được lắp tại 4 góc công trường. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong việc chứng minh sự minh bạch của chủ đầu tư dự án.
 
 
Đáng chú ý nhất, chủ đầu tư dự án đã được Ngânhàng BIDV cho vay hỗ trợ nhà 540 tỷ đồng trong gói 30,000 tỷ đồng. Riêng khách hàng sẽ được ngân hàng BIDV hỗ trợ vay vốn 80% giá trị căn hộ trong 10 năm, với lãi suất không quá 6%/năm. Trường hợp thời hạn vay trên 10 năm thì lãi suất từ năm thứ 11 trở đi sẽ tính theo lãi suất thương mại.
 
Với những nỗ lực không ngừng của Công ty Hoàng Quân đã tạo nên dự án HQC Plaza với những ưu điểm nổi trội nhằm hướng đến những điều tốt nhất cho người có thu nhập thấp khi tham gia mua nhà. Điều đó không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tìm được nhà ở mà còn tham gia vào việc giải quyết yêu cầu cấp thiết của thị trường bất động sản nói chung hiện nay.
 
Bước đi đúng của Hoàng Quân
 
Hoạt động nổi bật nhất của Địa ốc Hoàng Quân trong năm 2013 chính là việc triển khai chuyển đổi dự án nhà ở thương mại Sovrano thành nhà ở xã hội HQC Plaza. Điều này cho thấy bước đi đúng đắn của HQC trong điều kiện thị trường BĐS khó khăn hiện nay. Bởi theo như Bộ Xây dựng, nhu cầu nhà thu nhập thấp là rất lớn trong khi nguồn cung đang thiếu, gói 30,000 tỷ đồng muốn giải quyết nhanh thì cần phải có thêm nhiều căn hộ nhà xã hội được xây dựng. 
 
 
Đối với Địa ốc Hoàng Quân, thực hiện chuyển đổi các dự án sang nhà ở xã hội nằm trong chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty từ năm 2013. Sau 9 tháng thực hiện, HQC đã phần nào cho thấy sự thành công trong bước đi của mình khi doanh thu và lãi ròng 9 tháng đầu năm 2013 đạt hơn 383 tỷ đồng và 27.95 tỷ đồng, cùng tăng gấp 2 lần so với 9 tháng đầu năm trước. Giá trị tồn kho cuối kỳ cũng giảm 13% so với đầu năm, ở mức 272 tỷ đồng, trong đó bao gồm 140 tỷ đồng là tồn kho BĐS và 132 tỷ đồng là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.
 
Kết quả này là sự phản ánh chính xác nhất những gì mà HQC đang thực hiện trong bối cảnh thị trường BĐS hiện nay.
 
Doanh thu và lợi nhuận của HQC từ năm 2008 đến nay
 
 
Thông tin chi tiết có thể xem http://hoangquan.com.vn/pages/
 
A.D
 
 

A.D

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên