MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án nghỉ dưỡng, casino Nam Hội An 4 tỷ USD chính thức về tay đại gia Hồng Kông

Tập đoàn VinaCapital vừa chính thức xác nhận, kể từ ngày 04/09/2015 cơ cấu đầu tư tại dự án Nam Hội An đã được điều chỉnh.

Cụ thể, VinaLand Limited, quỹ đầu tư và phát triển bất động sản dạng đóng niêm yết tại thị trường chứng khoán London (AIM) với quy mô 386,3 triệu USD (tính đến 30/07/2015) và hiện do VinaCapital quản lý, không còn là cổ đông chính của công ty quản lý dự án và thay vào đó là tập đoàn Chow Tai Fook (Hồng Kông).

Tập đoàn VinaCapital, hiện nắm giữ 22,55%, vẫn tiếp tục phát triển dự án với vai trò cổ đông chiến lược, và sẽ tăng cổ phần nắm giữ lên 31,91% sau đợt tăng vốn trong thời gian tới.

Dự án Nam Hội An là một trong những dự án khu phức hợp đô thị, du lịch lớn thuộc khu kinh tế mở Chu Lai, có vị trí tại xã Duy Nghĩa và Duy Hải huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Vào cuối năm 2010, dự án này được cấp phép đầu tư cho Liên doanh VinaCapital và Genting Berhad Malaysia, trong đó VinaCapital nắm giữ 80% cổ phần trong Dự án, còn Genting chỉ là 20%. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn, tháng 12 năm 2012 Gentinh Berhad đã tuyên bố rút khỏi Dự án.

Tập đoàn VinaCapital và tập đoàn Chow Tai Fook tin rằng việc tái cơ cấu đầu tư này sẽ giúp dự án được phát triển phù hợp nhất với các điều kiện kinh tế - xã hội hiện tại của địa phương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để sớm đưa khu Nam Hội An vào hoạt động, góp phần cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Nam cũng như khu vực Miền Trung.

Được biết Chow Tai Fook là tập đoàn chuyên kinh doanh vàng bạc, đá quý, bất động sản của Hồng Kông và Sun City là một tập đoàn chuyên kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, giải trí, trong đó có casino của Macau. Tuy nhiên, ông chủ của Chow Tai Fook đang nắm giữ 70% Sun City.

Dự án Nam Hội An là một trong những dự án khu phức hợp đô thị, du lịch lớn thuộc khu kinh tế mở Chu Lai, có vị trí tại xã Duy Nghĩa và Duy Hải huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Vào cuối năm 2010, dự án này được cấp phép đầu tư cho Liên doanh VinaCapital và Genting Berhad Malaysia, trong đó VinaCapital nắm giữ 80% cổ phần trong Dự án, còn Genting chỉ là 20%.

Tập đoàn Chow Tai Fook rất nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh đá quý, trang sức đồng thời sở hữu khối tài sản là bất động sản “khổng lồ” ở khu vực châu Á –Thái Bình Dương, tập đoàn này thuộc sở hữu của tỷ phú nổi tiếng Cheng Yu-Tung 88 tuổi –người giàu thứ 4 Hong Kong với khối tài sản trị giá 16,2 tỷ USD, đứng thứ 54 trong danh sách những người giàu nhất thế giới (theo Forbes).

 

Thanh Ngà

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên