MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Park City Hà Nội bàn giao biệt thự, liền kề sau hơn 1 năm đổi chủ

Dự án Park City đang tiến hành bàn giao các căn biệt thự cho khách hàng sau hơn 1 năm tái khởi động. Mô hình khu biệt thự này được phát triển khá khác biệt so với các dự án khác.

Park City Hà Nội là khu đô thị cao cấp có quy mô 77,4 ha, được quy hoạch thành 3 khu chức năng chính gồm khu nhà thấp tầng Tiểu khu Ngọc Lan (Nadyne Gardens) và Tiểu khu Hoàng Lan, Khu hỗn hợp thương mại, chung cư cao tầng và Khu tiện ích, công cộng…Hiện tại, chủ đầu tư đang tập trung triển khai khu nhà thấp tầng.

Dự án nằm trên khu đất là góc ngã tư giữa đường Lê Trọng Tấn – Hà Đông và đường trục phía Bắc quận Hà Đông (Lê Văn Lương kéo dài). Ban đầu, Dự án này do Công ty Cổ phần Phát triển đô thị quốc tế Việt Nam (VIDC) - liên doanh giữa Perdana ParkCity (S) Pte (Singapore) và Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Vinaconex  Hoàng Thành là chủ đầu tư.

Tuy nhiên, sau đó vào đầu năm 2013 đối tác nước ngoài Perdana ParkCity đã mua lại cổ phần từ phía Việt Nam và công bố sở hữu toàn bộ 100% dự án này.

Ngay sau khi tiếp quản, chủ mới của ParkCity Hà Nội đã tiến hành phá dỡ, làm lại toàn bộ phần móng của khu nhà biệt thự và liền kề giai đoạn 1 khoảng 200 căn, và lùi thời hạn bàn giao nhà cho khách và khoảng giữa năm 2014. Đến nay, khu biệt thự, liền kề này đã hoàn thành và đang tiến hành bàn giao cho khách hàng.

Chủ đầu tư cũng đã điều chỉnh quy hoạch, bỏ một số tòa chung cư để làm tiếp biệt thự, liền kề và các công trình tiện ích như khu bể bơi 2ha (3 bể bơi), vườn BBQ, sân tennis, gym, phòng cộng đồng...những khu tiện ích này sẽ hoàn thành trong năm tới.

Biệt thự Park City hướng đến phong cách của loại hình biệt thự nhà vườn.

Nam Long

thuatkv

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên