MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quảng Nam khởi công nhiều công trình lớn

Sáng 25/3, tại Quảng Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ khởi công dự án cầu Giao Thủy (huyện Đại Lộc) và Dự án Khu liên hợp Sợi- Dệt- Nhuộm- May (huyện Quế Sơn).

Cầu Giao Thủy bắc qua sông Thu Bồn, nằm trên tuyến huyết mạch nối tuyến tỉnh lộ ĐT 609B với tuyến ĐT 610, đồng thời nối 4 huyện: Nông Sơn, Quế Sơn, Duy Xuyên và Đại Lộc của tỉnh Quảng Nam kết nối với TP Đà Nẵng.

Cầu Giao Thủy được xây tạm trước năm 1975. Trong chiến tranh, cầu đã bị phá huỷ nên hơn 40 năm qua giao thông bị chia cắt, nhân dân trong vùng phải đi bằng đò ngang nên gặp khó khăn và nguy hiểm trong mùa mưa lũ. Chính vì vậy nhiều năm nay, chính quyền và nhân dân địa phương luôn mong muốn có một cây cầu Giao Thủy mới.

Trước nhu cầu bức thiết đó, UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nguồn vốn để triển khai thực hiện.

Dự án cầu Giao Thủy được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt vào ngày 31/10/2014, với tổng mức đầu tư hơn 823 tỷ đồng từ nguồn vốn của Trung ương và vốn đối ứng của địa phương.

Cầu xây dựng bằng bê tông cốt thép, chiều dài toàn cầu 1.002 m; phần đường dẫn có điểm đầu tuyến tại ngã tư Ái Nghĩa (thuộc thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc); điểm cuối giáp nối đường ĐT 610 thuộc huyện Duy Xuyên, Nông Sơn.

Dự kiến cây cầu được thi công trong 30 tháng và đến tháng 9/2017 sẽ đưa vào sử dụng.

Cầu Giao Thủy hoàn thành phục vụ nhân dân đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra thiên tai, tạo điều kiện khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển phía Tây của tỉnh Quảng Nam để phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của chính quyền địa phương và chủ đầu tư, các nhà thầu thi công đã xúc tiến nhanh dự án có ý nghĩa này, đáp ứng mong mỏi bấy lâu nay của nhân dân trong vùng. Đồng thời, lưu ý chủ đầu tư và các đơn vị triển khai thi công cầu cần chú trọng đảm bảo an toàn vì khu vực này có tần suất lũ lớn bất thường.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam dự Lễ gắn biển cầu Ái Nghĩa.

Cũng tại huyện Đại Lộc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự Lễ gắn biển cầu Ái Nghĩa.

Cầu Ái Nghĩa được khởi công xây mới vào ngày 21/5/2013, thay thế cây cầu cũ. Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép, chiều dài 125m, mặt cắt ngang gồm 2 làn xe. Tổng dự toán của công trình là 92,24 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư và trực tiếp giám sát thi công xây dựng.

Sau 22 tháng thi công, đến nay, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng dịp chào mừng 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/31975-24/3/2015).

* Cùng ngày, tại xã Hương An, huyện Quế Sơn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự Lễ động thổ khởi công Dự án Khu liên hợp Sợi- Dệt- Nhuộm- May.

Dự án do Tập đoàn Dệt May Việt Nam làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư dự kiến 1.200 tỷ đồng, doanh thu trung bình 2.000 tỷ đồng/năm; sử dụng trên 2.000 lao động, kim ngạch xuất khẩu dự tính 40 triệu USD/năm. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh Quảng Nam và các tỉnh lân cận, tạo việc làm cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách, nâng cao đời sống nhân dân vùng dự án.

Trong năm 2016, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ và đi vào hoạt động từ năm 2017.

Tại Lễ khởi công, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính quyền huyện Quế Sơn và tỉnh Quảng Nam tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Dệt May Việt Nam triển khai dự đúng tiến độ, sớm đi vào hoạt động.

Theo Thế Phong

PV

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên