MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ bắt bà Châu Thị Thu Nga: TGĐ Housing hứa "giải quyết hậu quả"

Trong khi khách hàng đang rất lo lắng về số tiền đã đóng mua nhà và số phận các dự án thì vị Tổng giám đốc Housing Group lại khẳng định đã có kế hoạch triển khai.

Trước những lo lắng của khách hàng mua nhà tại các dự án của Housing Group, ngày 8/1, PV Infonet đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Lê Sáu, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư  Xây dựng Nhà đất (Housing Group) thì được vị này cho biết: “Tôi đã hỏi ý kiến của cơ quan điều tra, Công ty vẫn được hoạt động bình thường, các dự án cũng hoạt động bình thường, còn chuyện đồng chí Nga là chuyện cá nhân, đồng chí huy động sai thì phải có trách nhiệm trả lời các cơ quan pháp luật, đồng chí thu tiền về đâu thì phải có giải trình”.

Ông Sáu khẳng định: “Với cương vị là Tổng giám đốc, tôi sẵn sàng làm điều gì có thể để mang lại thuận lợi cho khách hàng và sự bình ổn của xã hội”.

Liên quan đến những dự án đang thực hiện dở dang, vị Tổng giám đốc cũng cho biết, hiện đã có kế hoạch triển khai.

Cụ thể, ông Sáu cho biết, tại dự án ở Phú Thượng, hiện đã giao trách nhiệm cho ban quản lý dự án và ban quản trị khách hàng để đảm nhiệm triển khai đến khi dự án hoàn thành.

"Với dự án B5 Cầu Diễn, những vướng mắc về hồ sơ pháp lý thì chúng tôi đang triển khai, nhanh hay chậm còn do sự hợp tác của Thành phố, Sở ban ngành…"

Ông Sáu còn cho biết thêm: “Sang tuần chúng tôi sẽ họp hội đồng quản trị để cụ thể các kế hoạch công việc”.

Trong khi đó, chia sẻ với PV, anh Nguyễn Văn Tuyến, một khách hàng mua nhà tại dự án B5 Cầu Diễn cho hay, anh và người em ruột của mình đã cùng nhau góp số tiền 1 tỷ đồng để được quyền mua 2 căn hộ tại dự án suốt 4 năm nay.

“Tuy nhiên, thấy dự án chậm triển khai, tôi đã nhiều lần trực tiếp gặp bà Châu Thị Thu Nga để rút lại số tiền đã đóng nhưng chỉ nhận được những lời hứa suông của bà Nga. Tiền chẳng đòi được, mà tôi còn bị bà Nga cử hẳn một nhóm người đến nơi tôi làm việc để đe dọa, khiến tôi vô cùng bức xúc. Đến nay, khi bà Nga bị bắt, tôi mong muốn các cơ quan chức năng điều tra và xử lý sao cho đúng người, đúng tội”, anh Tuyến nói.

Bên cạnh đó, anh Tuyến còn chia sẻ, đến giờ phút này anh cũng chẳng còn hy vọng dự án sẽ được triển khai và cũng quá thất vọng về căn nhà mơ ước bấy lâu nay. Vì thế, anh kính đề nghị cơ quan chức năng điều tra và giúp những khách hàng mua nhà như anh có thể lấy lại được khoản tiền đã đóng góp vào dự án B5 Cầu Diễn.

Trong tâm trạng lo lắng khi gia đình đã đóng tới 90% giá trị hợp đồng từ năm 2008, tức là trên 1 tỷ đồng để mua nhà tại dự án nhà ở phố Thượng Thụy (phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội), anh Khổng Mạnh Đức cho biết: Sau khi hay tin bà Châu Thị Thu Nga bị bắt, bản thân tôi cũng như gia đình rất lo lắng vì không biết số tiền đã đóng sẽ đi về đâu, ai là người chịu trách nhiệm cho khách hàng?... Bởi lẽ, Housing Group là đơn vị thu số tiền của những người mua nhà như gia đình tôi, là đơn vị được ủy quyền của Công ty Cổ phần Lắp máy (Inco) để thực thi dự án.

“Trước đây khi gia đình tôi quyết định mua căn hộ tại dự án một phần là do tin tưởng vào bà Châu Thị Thu Nga vừa là đại biểu Quốc hội, lại là Chủ tịch HĐQT Housing Group nhưng dự án trễ hẹn bàn giao nhà tới vài năm, chỉ với các thông báo hứa suông của bà Nga khiến chúng tôi rất thất vọng. Đến nay, khi bà Nga bị bắt, tôi vừa thấy mừng nhưng cũng vừa thấy lo.

Mừng là vì bà Nga đã bị bắt để trả giá cho những hành động lừa dối của mình, còn lo là số tiền mồ hôi nước mắt của gia đình đã “đổ” cả vào mua nhà ở dự án, không biết khi bà Nga bị bắt thì số tiền đó sẽ đi về đâu, dự án có được tiếp tục triển khai không hay có thể lấy lại tiền không?......”, anh Đức lo lắng.


Theo Minh Thư

ngatt

Infonet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên