MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xây cầu Thủ Thiêm 2 với 6 làn xe

Ngày 7-4, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã xem xét phương án thiết kế xây cầu Thủ Thiêm 2 có sáu làn xe lưu thông, thay cho phương án trước đó chỉ có bốn làn xe.

Theo đơn vị tư vấn thiết kế, cầu Thủ Thiêm 2 được chọn ở vị trí giao lộ Tôn Đức Thắng (khu vực Nhà máy Ba Son, Q.1) - Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn băng qua sông Sài Gòn nối vào khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2).

Cầu này có vị trí quan trọng trong việc kết nối khu đô thị mới (Q.2) và khu đô thị cũ (Q.1). Đây là cây cầu thứ hai nằm trong quy hoạch xây dựng bốn cầu Thủ Thiêm (cầu Thủ Thiêm 1 đã đưa vào sử dụng năm 2010) và hầm vượt sông Sài Gòn (đã đưa vào sử dụng năm 2011).

Trước đó năm 2008, UBND TP.HCM đã giao cho một doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 và đã tổ chức nhiều cuộc họp nghe góp ý của các ngành, các nhà khoa học và MTTQ TP. Thế nhưng đến nay công trình này vẫn chưa xác định thời gian đầu tư xây dựng.

Theo N.ẨN

ngatt

Tuổi Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên