MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỉnh cuối cùng ở Đồng bằng sông Cửu Long phát hiện dịch tả heo châu Phi

03-07-2019 - 19:00 PM | Thị trường

Bến Tre là tỉnh cuối cùng trong 13 tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long vừa phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi.

Theo đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bến Tre, ngày 1/7 đàn heo của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tiễn (huyện Giồng Trôm) bất ngờ xuất hiện dấu hiệu lạ, trong đó 2 con heo nái đã chết (trên tổng cộng 54 con).

Ngay sau khi nhận tin báo từ hộ gia đình này, lực lượng chức năng đã đến khoanh vùng tiêu hủy đàn heo nói trên, đồng thời thực hiện các biện pháp khử trùng, tiêu độc và lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả không ngoài dự đoán, đàn heo được xác định dương tính với virus tả châu Phi .

Tỉnh cuối cùng ở Đồng bằng sông Cửu Long phát hiện dịch tả heo châu Phi - Ảnh 1.

Heo nhiễm dịch tả châu Phi.

Hiện địa phương đã lập chốt kiểm soát dịch bệnh trong bán kính xung quanh ổ dịch. Đồng thời công bố dịch xuất hiện để các địa phương có kế hoạch phòng chống cụ thể, không để dịch lây lan trên diện rộng.

Được biết đàn heo ở Bến Tre có hơn 640.000 con, đứng thứ hai tại khu vực miền Tây.

Trước đó, tỉnh Bến Tre đã thiết lập tổng cộng 10 chốt kiểm soát dịch bệnh tạm thời tại các cửa ngõ ra vào tỉnh.

Như vậy với việc phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi ở Bến Tre, cả nước đã có tổng cộng 61 tỉnh thành xuất hiện dịch bệnh này.

Theo Thiên Kim

Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên