MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toàn cảnh cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trong ngày đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên

Nhằm kiểm tra toàn bộ kỹ thuật, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đang triển khai bay hiệu chuẩn trong 2 ngày (11-12/7/2018). Dự kiến, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ được đưa vào khai thác từ đầu tháng 10/2018.

Toàn cảnh cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trong ngày đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên - Ảnh 1.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được quy hoạch là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự, đáp ứng cho các loại tàu bay B777, B787, B747-400, A350 và tương đương.

Toàn cảnh cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trong ngày đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên - Ảnh 2.

Đường cất, hạ cánh có chiều dài 3.600m, rộng 45m, cấu tạo bằng bê tông cốt thép chịu lực 2 lớp. Sân đỗ có tối thiểu 6 vị trí.

Toàn cảnh cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trong ngày đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên - Ảnh 3.

Theo quy hoạch, từ nay đến năm 2020, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn có sân bay cấp 4E và sân bay quân sự cấp II, công suất khai thác từ 2-2,5 triệu lượt khách/năm.

Toàn cảnh cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trong ngày đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên - Ảnh 4.

Giai đoạn định hướng đến năm 2030 sẽ nâng công suất khai thác lên 5 triệu lượt khách/năm, số vị trí đỗ tối thiểu là 12 máy bay. Giai đoạn định hướng đến năm 2030 sẽ nâng công suất khai thác lên 5 triệu lượt khách/năm, số vị trí đỗ tối thiểu là 12 máy bay.

Toàn cảnh cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trong ngày đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên - Ảnh 5.

Khu nhà ga hành khách giai đoạn 1 rộng 16.000m2, tổng diện tích mặt sàn sử dụng 25.400m2

Toàn cảnh cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trong ngày đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên - Ảnh 6.

Riêng nhà ga hàng hóa, giai đoạn năm 2020 bố trí khu xử lý hàng hóa trong nhà ga hành khách; đến năm 2030 sẽ xây dựng nhà ga hàng hóa đáp ứng công suất tối thiểu 51.000 tấn hàng hóa/năm.

Toàn cảnh cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trong ngày đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên - Ảnh 7.

Tháp không lưu cao 32m đã cơ bản thi công xong phần thô, đang tập trung thi công hạng mục thiết bị nội thất,…

Toàn cảnh cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trong ngày đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên - Ảnh 8.

Thời gian bay hiệu chuẩn bắt đầu từ ngày 10/7 và dự kiến kéo dài khoảng 2 ngày, nhằm kiểm tra sự chính xác và tầm phủ của đài dẫn đường đa hướng, sóng cực ngắn - VOR (Very High Frequency Omnidirectional Radio Range).

Toàn cảnh cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trong ngày đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên - Ảnh 9.

Bên cạnh đó, hệ thống hạ cánh bằng thiết bị ILS (Instrument Landing System) được bay kiểm tra góc trượt xuống có đúng của máy bay.

Toàn cảnh cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trong ngày đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên - Ảnh 10.

Riêng hệ thống đèn chỉ thị đường trượt tiếp cận chính xác PAPI chưa kiểm tra trong đợt này.

Toàn cảnh cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trong ngày đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên - Ảnh 11.

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 7.400 tỉ đồng, do UBND tỉnh Quảng Ninh là đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự án và thoả thuận, ký kết hợp đồng BOT với Tập đoàn Sun Group.

Toàn cảnh cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trong ngày đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên - Ảnh 12.

Dự kiến, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ được đưa vào khai thác từ đầu tháng 10/2018, sau 3 năm xây dựng.

Toàn cảnh cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trong ngày đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên - Ảnh 13.

Khoảng 10h sáng nay, chiếc máy bay mang số hiệu VH - FIX đã đáp xuống đường băng Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn thành công. Đây là chuyến bay hiệu chỉnh đầu tiên xuất phát từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng).

Tiến Tuấn - Diệu Quân

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên