MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toàn cảnh khu vực có thể trở thành thành phố thứ 3 của Hà Nội

Toàn cảnh khu vực có thể trở thành thành phố thứ 3 của Hà Nội

Huyện Ứng Hòa và Phú Xuyên là khu vực vừa được đề xuất quy hoạch trở thành thành phố thứ 3 ở phía Nam của Thủ đô Hà Nội.

Toàn cảnh khu vực có thể trở thành thành phố thứ 3 của Hà Nội  - Ảnh 1.

Nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển các khu chức năng về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, thương mại dịch vụ; logistics; tài chính...Vừa qua, Hà Nội đã đề xuất quy hoạch thành phố thứ 3 ở phía Nam gồm huyện Ứng Hòa, Phú Xuyên hướng đến hình thành các động lực, trung tâm phát triển mới của Thủ đô. Vị trí quy hoạch các thành phố thuộc Thủ đô và sân bay thứ hai. Nguồn: UBND TP Hà Nội.

Toàn cảnh khu vực có thể trở thành thành phố thứ 3 của Hà Nội  - Ảnh 2.

Được biết, việc bổ sung đề xuất xây dựng thành phố ở phía Nam xuất phát từ dự kiến xây sân bay thứ hai vùng Thủ đô Hà Nội tại phía Nam cũng thuộc hai huyện Phú Xuyên và Ứng Hòa. Sân bay thứ 2 vùng Thủ đô Hà Nội, theo TP là cảng hàng không nội địa đảm bảo đủ điều kiện để chuyển đổi sang phục vụ cảng hàng không quốc tế khi cần thiết. Cảng hàng không này dự kiến sẽ có công suất từ 30 đến 50 triệu khách mỗi năm, diện tích 13 - 15 km2. Dự kiến triển khai sân bay trên sau năm 2030. Ảnh chụp tại xã Minh Đức huyện Ứng Hòa.

Toàn cảnh khu vực có thể trở thành thành phố thứ 3 của Hà Nội  - Ảnh 3.

Nằm ở Phía Nam của Thủ đô, huyện Ứng Hòa có diện tích tự nhiên khoảng 183.000km2 cùng dân số hơn 215.000 người (2022). Với lợi thế vị trí quan trọng, huyện là đầu mối giao thông và trung chuyển hàng hóa, tạo động lực phát triển khu vực phía nam của Thủ đô. Trong ảnh là thị trấn Vân Đình - Ứng Hòa.

Toàn cảnh khu vực có thể trở thành thành phố thứ 3 của Hà Nội  - Ảnh 4.

Được biết, trong giai đoạn 2008-2022, Ứng Hòa có tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt khoảng 13,16%. Trong đó, năm 2022 đạt mức tăng trưởng khá là 7,2% thu nhập bình quân đầu người đạt 61,5 triệu đồng/người/năm, tăng 6,8 triệu đồng so với năm 2021 và cao gấp 4 lần so với năm 2008 là 14,2 triệu đồng.

Toàn cảnh khu vực có thể trở thành thành phố thứ 3 của Hà Nội  - Ảnh 5.

Cơ cấu kinh tế của huyện cũng đang chuyển dịch theo hướng tích cực với 37,6% là nông nghiệp; 35,5% thương mại - dịch vụ và khoảng 27% là công nghiệp - xây dựng. Cùng với nhiều dự án quan trọng đang được thực hiện trên địa bàn với hơn 70 dự án được phấn đầu hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2023. Sông Đáy đi qua qua huyện Ứng Hòa nhìn từ trên cao.

Toàn cảnh khu vực có thể trở thành thành phố thứ 3 của Hà Nội  - Ảnh 6.

Cùng với Ứng Hòa, huyện Phú Xuyên là khu vực được đề xuất quy hoạch trở thành thành phố thứ 3 của Hà Nội, huyện có diện tích khoảng 170.000km2 cùng dân số hơn 226.000 người (2020). Trong ảnh là Huyện Uỷ - HĐND - UBND huyện Phú Xuyên.

Toàn cảnh khu vực có thể trở thành thành phố thứ 3 của Hà Nội  - Ảnh 7.

Cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện cũng đang được chuyển dịch. Trong đó, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 69,3%, ngành thương mại - dịch vụ chiếm 15,3% và nông nghiệp chiếm 15,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 57,5 triệu đồng/người/năm tăng 5,5 triệu so với năm 2020. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2022 của huyện đạt 3.361 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu, kế hoạch thành phố giao 150%. Trong ảnh là Thị trấn Phú Xuyên - huyện Phú Xuyên.

Toàn cảnh khu vực có thể trở thành thành phố thứ 3 của Hà Nội  - Ảnh 8.

Huyện Phú Xuyên nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, ở vị trí cửa ngõ Thủ đô với nhiều tuyến đường giao thông quan trọng đi qua như Quốc lộ 1A, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đường sắt, đường thủy qua địa bàn làm cho vị trí của huyện có lợi thế đặc biệt cho phát triển kinh tế – xã hội.

Toàn cảnh khu vực có thể trở thành thành phố thứ 3 của Hà Nội  - Ảnh 9.

Huyện Phú Xuyên là nơi giữ gìn được nhiều nét văn hoá truyền thống với các làng cổ, làng nghề đặc sắc. Trong ảnh là một góc làng Cựu, ngôi làng 500 tuổi với nét kiến trúc pha lẫn Việt - Pháp.

Toàn cảnh khu vực có thể trở thành thành phố thứ 3 của Hà Nội  - Ảnh 10.

Ngoài ra, trước đó Hà Nội cũng có định hướng quy hoạch thành phố phía Bắc (Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và thành phố phía Tây (Hòa Lạc, Xuân Mai) có tổng diện tích 884km2, trong đó đất đô thị lên tới 520km2. Đến năm 2045, hai thành phố mới của Thủ đô có dân số khoảng 4,45 triệu người. Trong ảnh là đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Diện mạo vùng sẽ trở thành thành phố phía bắc trực thuộc Thủ đô

Ngọc Đẹp - Quỳnh Hương

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên