MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tồn kho bất động sản

Nhiều ông lớn dẫn đầu danh sách tồn kho bất động sản

Nhiều ông lớn dẫn đầu danh sách tồn kho bất động sản

01/02/2023 10:08

Lượng hàng tồn kho của một số doanh nghiệp bất động sản tiếp tục tăng cao. Trong đó, Novaland vẫn đứng đầu danh sách lên tới 134.485 tỷ đồng, chủ yếu đến từ bất động sản để bán đang xây dựng.

Tồn kho bất động sản chỉ ở phân khúc căn hộ, nhà ở cao cấp, bất động sản du lịch

Tồn kho bất động sản chỉ ở phân khúc căn hộ, nhà ở cao cấp, bất động sản du lịch

30/01/2023 14:00

Thông tin mới nhất do Bộ Xây dựng vừa công bố về nhà ở và thị trường bất động sản quý IV và cả năm 2022 cho thấy, hiện nay, lượng tồn kho bất động sản hầu như chỉ có ở phân khúc căn hộ, nhà ở cao cấp, bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng và đặc biệt là đối với các dự án ở vị trí có điều kiện hạ tầng không thuận lợi, thuộc về nhà đầu tư thứ cấp.

Bất động sản Thừa Thiên Huế: Giao dịch đất nền cao gấp gần 158 lần chung cư

Bất động sản Thừa Thiên Huế: Giao dịch đất nền cao gấp gần 158 lần chung cư

18/01/2023 08:17

Theo Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2022, lượng giao dịch chung cư tại Thừa Thiên Huế là 83 căn, 13.097 lô đất nền và 360 căn nhà ở riêng lẻ.

Nam Định: Giá đất nền cao nhất 40 triệu đồng/m2, chung cư ở mức gần 16 triệu đồng/m2

Nam Định: Giá đất nền cao nhất 40 triệu đồng/m2, chung cư ở mức gần 16 triệu đồng/m2

05/01/2023 14:03

Theo Sở Xây dựng Nam Định, giá nhà ở chung cư trên địa bàn tỉnh khoảng 15,75 triệu đồng/m2. Giá đất nền tùy theo từng vị trí, từng khu vực dao động từ 5,5 - 40 triệu đồng/m2.

Bộ Xây dựng: Giá bất động sản vẫn giữ ở mức cao

Bộ Xây dựng: Giá bất động sản vẫn giữ ở mức cao

27/12/2022 02:19

Tổng kết thị trường bất động sản năm 2022, Bộ Xây dựng cho rằng, về giá giao dịch, giá nhà ở riêng lẻ, đất nền, căn hộ chung cư vẫn giữ ở mức cao đã được thiết lập tại thời điểm cuối quý II/2022.

Thị trường bất động sản chờ... chính sách

Thị trường bất động sản chờ... chính sách

15/12/2022 18:50

Theo ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hiệp hội Môi giới bất động sản Việt Nam, chính sách không tác động trực tiếp về mặt thanh khoản, nhưng đã đem lại những hướng đi mới của thị trường bất động sản.

"Chất xúc tác" để thị trường bất động sản phục hồi?

"Chất xúc tác" để thị trường bất động sản phục hồi?

14/12/2022 08:15

Chuyên gia cho rằng, hết năm 2022 còn trầm lắng, chỉ có thể phục hồi, phát triển lành mạnh hơn, minh bạch hơn và chuẩn mực hơn từ năm 2023 nhờ những bước tiến về môi trường pháp lý; triển vọng tăng trưởng kinh tế;...

Doanh nghiệp bất động sản thích ứng thế nào khi thiếu vốn?

Doanh nghiệp bất động sản thích ứng thế nào khi thiếu vốn?

22/08/2022 09:46

Chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp bất động sản có thể tận dụng kênh vốn từ khách hàng qua việc nỗ lực hoàn thiện các thủ tục pháp lý và tiến độ triển khai dự án để có thể mở bán và nhận các khoản trả trước từ khách hàng, đối tác hợp tác kinh doanh và nhà cung cấp (vốn lưu động).

Tồn kho tăng mạnh, doanh nghiệp bất động sản "hụt hơi" vì thiếu vốn

Tồn kho tăng mạnh, doanh nghiệp bất động sản "hụt hơi" vì thiếu vốn

15/08/2022 09:21

Đến hết quý 2/2022, tồn kho của một số doanh nghiệp bất động sản tăng so với đầu năm do mở rộng danh mục quỹ đất, dự án thông qua M&A, trong khi đa phần các doanh nghiệp tăng tồn kho do nhiều dự án phải tạm ngừng triển khai vì thiếu vốn.

Thị trường bất động sản rơi vào tình trạng "đói" hàng

Thị trường bất động sản rơi vào tình trạng "đói" hàng

07/08/2022 10:13

Thị trường bất động sản đang khan hiếm nguồn cung, đặc biệt là phân khúc có nhu cầu thực, việc này đến từ nhiều nguyên nhân.

Những con số ấn tượng của thị trường bất động sản từ đầu năm tới nay

Những con số ấn tượng của thị trường bất động sản từ đầu năm tới nay

04/08/2022 10:09

Trong bối cảnh tín dụng bất động sản đang được kiểm soát chặt chẽ, nhiều dự đoán trước đó cho rằng, thị trường sẽ không có thanh khoản. Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Xây dựng trong thời gian tín dụng thắt chặt thì chung cư và đất nền lại bùng nổ về giao dịch.

Giao dịch đất nền tại Kon Tum tăng bật trở lại

Giao dịch đất nền tại Kon Tum tăng bật trở lại

27/06/2022 17:23

Trong quý 2/2022, lượng giao dịch đất nền tại tỉnh Kon Tum bật tăng trở lại nhưng chủ yếu là đất nền ở trong khu dân cư hiện hữu. Đáng chú ý, dù lượng giao dịch đang bật tăng nhưng giá đất nền cơ bản vẫn theo giá quý 1/2022.

Tồn kho bất động sản gần như không có, dự án ra đến đâu tiêu thụ hết đến đấy

Tồn kho bất động sản gần như không có, dự án ra đến đâu tiêu thụ hết đến đấy

09/05/2022 13:19

Nguồn cung hiện nay đang thiếu nghiêm trọng ở tất cả các phân khúc. Trong bối cảnh dịch bệnh, nhà đầu tư vẫn coi bất động sản vẫn là nơi trú ẩn an toàn sau đó mới đến vàng, chứng khoán.

Bất động sản hấp thụ tốt, có phân khúc “cháy hàng”

Bất động sản hấp thụ tốt, có phân khúc “cháy hàng”

03/05/2022 11:17

Bộ Xây dựng cho biết, trong quý I/2022, tổng lượng giao dịch là 20.325 giao dịch, nguồn cung bất động sản có 10.357 căn nhà ở đủ điều kiện đưa vào giao dịch. Qua đánh giá cho thấy khả năng hấp thụ của thị trường quý I tốt hơn.

Đất nền “nổi sóng”, tỉnh này “lệnh” siết phân lô, bán nền

Đất nền “nổi sóng”, tỉnh này “lệnh” siết phân lô, bán nền

19/04/2022 15:59

Theo báo cáo về tình hình thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý I/2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, nguồn cung bất động sản trên địa bàn chủ yếu là nhà, đất riêng lẻ của người dân, đất nền một số dự án khai thác quỹ đất. Lượng giao dịch bất động sản hiện nay chủ yếu tập trung vào phân khúc giao dịch đất nền riêng lẻ, nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân.

“Sốt đất” liên hoàn, bong bóng bất động sản liệu có xảy ra?

“Sốt đất” liên hoàn, bong bóng bất động sản liệu có xảy ra?

15/04/2022 17:25

Thời gian qua, giá bất động sản liên tục tăng, đặc biệt các nơi có quy hoạch đô thị. Tuy nhiên, không có chuyện bong bóng bất động sản, dù có điểm sốt nhưng không phải sốt cao.

Loại bất động sản từng “ế ẩm” sẽ trở thành hàng “hot” trong thời gian tới

Loại bất động sản từng “ế ẩm” sẽ trở thành hàng “hot” trong thời gian tới

21/02/2022 08:14

Theo Bộ Xây dựng, trong năm 2021, lượng tồn kho bất động sản chủ yếu tập trung vào phân khúc căn hộ, nhà ở cao cấp, bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng và đặc biệt là đối với các dự án ở vị trí có điều kiện hạ tầng không thuận lợi. Tuy nhiên, đến nay khi du lịch chuẩn bị được mở cửa hoàn toàn trở lại, chuyên gia cho rằng bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng sẽ trở thành hàng “hot” trong năm 2022.

Tồn kho bất động sản năm 2021 giảm mạnh

Tồn kho bất động sản năm 2021 giảm mạnh

11/02/2022 10:03

Theo tổng hợp của Bộ Xây dựng, đến cuối năm 2021, số lượng nhà ở đưa ra giao dịch trên thị trường nhưng còn tồn, chưa có giao dịch trong năm 2021 ước tính vào khoảng 2.286 căn hộ, ít hơn nhiều so với năm 2020 (năm 2020 khoảng 9.000 căn).

Giãn cách kéo dài vì dịch, cả nước có hơn 15.000 căn hộ tồn kho

Giãn cách kéo dài vì dịch, cả nước có hơn 15.000 căn hộ tồn kho

09/11/2021 08:51

Theo Bộ Xây dựng, hàng tồn kho bất động sản (BĐS) quý III/2021 hơn 15.000 căn, cho thấy khả năng hấp thụ của thị trường BĐS quý này giảm so với quý trước do một số địa phương lớn phải thực hiện giãn cách kéo dài do dịch bệnh COVID-19 diễn biến căng thẳng tại nhiều tỉnh thành trọng điểm như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương,...

Trung Quốc tồn kho 30 triệu bất động sản

Trung Quốc tồn kho 30 triệu bất động sản

18/10/2021 15:28

Thị trường bất động sản Trung Quốc đang có những tín hiệu lao dốc sau nhiều năm tăng trưởng nóng, để lại nhiều vấn đề đau đầu cho giới chức nước này.

Trở lên trên