MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Putin tuyên bố EU cần Nga hơn là Nga cần EU

11-01-2024 - 19:30 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik.

Nhà lãnh đạo Nga Putin vừa tuyên bố, chính khối EU cần Nga trong khi Nga không cần EU nhiều đến như vậy và các nền kinh tế hàng đầu của châu Âu đang trải qua “giai đoạn khó khăn”.

Hôm 10/1 khi đề cập EU, Tổng thống Putin nói rằng Nga đã thể hiện sự kiên cường thực sự bằng cách không cúi đầu trước áp lực từ nước ngoài.

Ông Putin tuyên bố, Nga là một nước đủ sức lo cho bản thân, với nền kinh tế phát triển bất chấp các lệnh trừng phạt, trong khi các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) lại đang trải qua những tháng ngày khó khăn.

Bình luận trên được ông Putin đưa ra trong cuộc gặp với các cư dân của khu tự trị Viễn Đông của nước Nga, Chukotka.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng quốc gia này thường xuyên nhận phải các đe dọa từ nước ngoài nhưng điều này không làm Nga sợ. Ông khuyên EU nên tập trung vào các vấn đề nội bộ của mình.

Ông Putin nói: “Họ có cả núi vấn đề phải giải quyết, như ngày mai sẽ ăn gì, mặc gì. Những cái đó không tương thích với các vấn đề của chúng ta”.

Nga trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất trên thế giới sau khi Nga phát động “ chiến dịch quân sự đặc biệt ” tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Ông Putin không đề cập cụ thể nước EU nào nhưng tuyên bố của ông dường như ám chỉ nước Đức - động lực kinh tế hàng đầu của khối này.

Theo báo cáo mới của Bloomberg (trích dẫn dữ liệu của Cục Thống kê Đức), quốc gia này có khả năng đã rơi vào suy thoái, với sản lượng công nghiệp sụp giảm trong 6 tháng liên tiếp, tính đến tháng 11/2023.

Theo Trung Hiếu

VOV

Trở lên trên