MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chán nản vì thua lỗ, nhà đầu tư Trung Quốc đổ xô sang nước láng giềng khi thấy chứng khoán tăng ‘như diều gặp gió’

11-01-2024 - 15:56 PM | Tài chính quốc tế

Một số chuyên gia cho rằng làn sóng di cư của các nhà đầu tư sẽ còn tiếp diễn trong năm 2024.

Chán nản vì thua lỗ, nhà đầu tư Trung Quốc đổ xô sang nước láng giềng khi thấy chứng khoán tăng ‘như diều gặp gió’ - Ảnh 1.

Ảnh: Costfoto/NurPhoto/Getty Images

Chứng khoán Trung Quốc năm 2023 đã có một năm không mấy khởi sắc. Những khó khăn kinh tế đã kéo giá cổ phiếu giảm và khiến các nhà đầu tư chán chường. Vì thế, các nhà đầu tư Trung Quốc đã đổ tiền vào nhóm quỹ ETF hấp dẫn của Nhật Bản.

Giao dịch cổ phiếu của quỹ China AMC Nomura Nikkei 225 ETF đã tăng vọt lên mức kỷ lục 373 triệu nhân dân tệ (tương đương 52 triệu USD) trong ngày 10/1, gấp 10 lần mức bình quân năm 2023. AMC Nomura ETF cũng ghi nhận hoạt động tăng đột biến và nhảy vọt 6,3% kể từ ngày 5/1, vượt xa mức tăng 3,2% của Nikkei 225.

Chỉ số Topix của Nhật Bản tăng 25% trong năm 2023, lên mức cao nhất trong 34 năm.

Trong khi đó, chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm 11% trong năm 2023. Lĩnh vực bất động sản gặp khó, nhu cầu tiêu dùng chậm lại và căng thẳng thương mại với Mỹ đã tác động đến nền kinh tế nước này. Chỉ số chuẩn hiện đang giao dịch ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm.

Kinh tế khó khăn đã làm lung lay tâm lý nhà đầu tư trong năm qua. Ít người tin rằng nền kinh tế Trung Quốc có thể nhanh chóng trở lại trong thời gian tới. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng đang tháo lui, rút 90% vốn đã rót vào thị trường Trung Quốc trong năm 2023.

Nền kinh tế Trung Quốc sẽ cần thêm thời gian để hồi phục. Vì thế, một số chuyên gia cho rằng làn sóng di cư của các nhà đầu tư sẽ còn tiếp diễn trong năm 2024.

Theo MI

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên