MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Top 5 trường THPT có mức học phí cao nhất Việt Nam, lên đến 800 triệu/năm, có nơi sang chảnh không khác nhà hàng 5 sao

20-03-2022 - 09:51 AM | Sống

Nhiều phụ huynh không tiếc tiền chi mạnh tay để đầu tư việc học cho con.

Ở Việt Nam có không thiếu những ngôi trường THPT với chất lượng vượt trội, không chỉ về khâu giáo dục đào tạo mà còn nằm ở cơ sở vật chất, trang thiết bị cho người học. Và tất nhiên, đi kèm với đó là mức học phí cao ngất ngưởng, được xem là chỉ dành riêng cho hội con nhà giàu.

Dưới đây là những trường THPT có học phí cao nhất nhì cả nước. Để theo học tại những ngôi trường này, bên cạnh sự nỗ lực học tập của học sinh mà gia đình các em cũng phải có tài chính đủ mạnh, sẵn sàng bỏ ra hàng trăm cho đến gần tỷ đồng cho một năm học.

Trường Quốc tế TP Hồ Chí Minh (ISHCMC)

Ngôi trường có tất cả các cấp học, từ cấp mầm non cho đến THPT. Khi theo học tại Trường Quốc tế TP. Hồ Chí Minh, học sinh sẽ được theo học chương trình Mỹ, chương trình Tú tài quốc tế, chương trình quốc tế theo quy định của Hội đồng Khảo thí Quốc tế của Đại học Cambridge (Anh).

Theo công bố trên website, học phí từ lớp 1-9 dao động từ 555,7 triệu đồng/năm - 720,4 triệu đồng/năm. Mức học phí của lớp 10 là khoảng 720,4 triệu đồng/năm, và con số này với lớp 11, 12 là 822 triệu đồng/năm.

Khi càng lên lớp cao hơn, mức tiền học phí sẽ càng tăng cao. So với năm học 2020, tiền học phí ở tất cả các lớp đều tăng. Trong đó tăng mạnh nhất là học phí cho lớp 11-12 là khoảng 47 triệu đồng/năm.

Top 5 trường THPT có mức học phí cao nhất Việt Nam, lên đến 800 triệu/năm, có nơi sang chảnh không khác nhà hàng 5 sao - Ảnh 1.

Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA)

Trường Quốc tế Bắc Mỹ có bề dày gần 17 năm lịch sử, bao gồm nhiều cấp học từ mầm non cho đến lớp 12. Ngôi trường là ứng viên của chương trình Tú tài Quốc tế ở bậc tiểu học (PYP), Trung học cơ sở (MYP) và Trung học phổ thông (DP).

Trong năm học 2021-2022, học phí từ lớp 1 đến lớp 12 ở các chương trình dao động từ 436 triệu đồng/năm - 656 triệu đồng/năm. Trên website của nhà trường, học phí dự kiến cho năm học 2022-2023 của lớp 10 là 579 triệu đồng/năm, lớp 11 và 12 là 515 - 688 triệu đồng/năm tùy chương trình.

Bên cạnh đó, trong năm học sắp tới, phụ huynh cần đóng hai học phí không hoàn lại là phí hồ sơ đầu vào (5,6 triệu đồng/năm) và phí nhập học (40 triệu đồng/năm).

Trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội (UNIS)

UNIS là một trong những trường có mức học phí cao nhất tại Hà Nội. Trường ưu tiên những học sinh có người thân làm việc ở Liên Hợp Quốc, trong ngành ngoại giao và các gia đình nước ngoài. Bên cạnh đó, trường cũng ưu tiên cho những gia đình có con đã theo học tại trường.

Được biết, UNIS là ngôi trường đầu tiên tại châu Á giảng dạy theo Chương trình Tú Tài Quốc tế. Trường được thành lập bởi Liên Hợp Quốc và Chính phủ Việt Nam.

Từ lớp Mầm non 3 cho đến lớp 11 và 12, trường thu học phí dao động từ khoảng hơn 300 triệu đồng đến hơn 700 triệu đồng. Mức học phí thấp nhất dành cho lớp Early Years 3 (ngày học đến 14h, trừ thứ tư). Riêng khối 11, 12 có mức thu học phí cao nhất là 34.500 USD (khoảng 789,4 triệu đồng).

Ở trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội, học sinh phải đóng phí nhập học là 1200 USD (khoảng 27 triệu đồng). Bên cạnh đó, phụ huynh phải đóng thêm một số phí khác như phí nhập học, phí đặt cọc, phí xe bus đưa đón… Mức giá có thể khác nhau tùy vào từng cấp học.

Top 5 trường THPT có mức học phí cao nhất Việt Nam, lên đến 800 triệu/năm, có nơi sang chảnh không khác nhà hàng 5 sao - Ảnh 2.
Top 5 trường THPT có mức học phí cao nhất Việt Nam, lên đến 800 triệu/năm, có nơi sang chảnh không khác nhà hàng 5 sao - Ảnh 3.

TH School

Nhắc đến TH School, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến ngôi trường liên cấp, sơn màu hồng đặc trưng tọa lạc tại phố Chùa Bộc (Hà Nội). Thực tế, ngôi trường này còn có thêm 1 cơ sở khác ở Hòa Lạc (huyện Thạch Thất).

Khung chương trình được lấy theo tiêu chuẩn quốc tế, trong đó 80% số môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh. Cuối lớp 12, học sinh sẽ thi lấy chứng chỉ Cambridge IGCSE, sau đó lên lớp 12 sẽ thi chứng chỉ AS/A Level.

Học phí của trường TH School được tính theo năm học. Tiền học phí của trường dao động từ 97 triệu đồng - 245 triệu đồng/kỳ. Mức phí với lớp 11, 12 là 104 triệu đồng - 260 triệu đồng/kỳ.

Khoản học phí này đã bao gồm tiền học, tiền tài liệu, phí đóng cho các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại, tiền ăn, phí xây dựng trường, bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ hàng năm theo tiêu chuẩn Quốc tế.

Top 5 trường THPT có mức học phí cao nhất Việt Nam, lên đến 800 triệu/năm, có nơi sang chảnh không khác nhà hàng 5 sao - Ảnh 4.
Top 5 trường THPT có mức học phí cao nhất Việt Nam, lên đến 800 triệu/năm, có nơi sang chảnh không khác nhà hàng 5 sao - Ảnh 5.

THPT Quốc tế Canada (CIS)

Đây là ngôi trường đào tạo chương trình phổ thông từ cấp mầm non đến lớp 12, theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục. Đối với các giáo viên nước ngoài được tuyển dụng vào trường THPT Quốc tế Canada phải đáp ứng những yêu cầu như đạt được chứng nhận giảng dạy chương trình Tú tài quốc tế IBDP và chứng nhận đạt chuẩn OCT.

THPT Quốc tế Canada được xem là môi trường giáo dục quốc tế, đa dạng về văn hóa với cộng đồng học sinh đến từ nhiều quốc gia. Mức phí cho lớp 11 là 307 triệu đồng/kỳ. Còn khối lớp 11, 12 có mức học phí là 307 triệu đồng - 368 triệu đồng/kỳ tùy theo chương trình. Mức học phí sẽ giảm khi phụ huynh đóng học phí theo năm.

Top 5 trường THPT có mức học phí cao nhất Việt Nam, lên đến 800 triệu/năm, có nơi sang chảnh không khác nhà hàng 5 sao - Ảnh 6.

Tổng hợp

https://kenh14.vn/top-5-truong-thpt-co-muc-hoc-phi-cao-nhat-viet-nam-len-den-800-trieu-nam-co-noi-sang-chanh-khong-khac-nha-hang-5-sao-20220319235435637.chn

Theo Dương

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên