MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP HCM công bố danh sách 94 ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND TP khóa X

01-06-2021 - 11:00 AM | Xã hội

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải... là những ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND TP HCM khóa X với tỉ lệ phiếu bầu cao.

Ngày 1-6, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP HCM đã ra Nghị quyết 132 công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban Bầu cử TP HCM cho biết qua tổng hợp tại 3.092 khu vực bỏ phiếu không có khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bỏ phiếu lại và không có khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử.

Kết quả, có 94/158 ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Với số lượng này TP HCM khuyết 1 đại biểu HĐND TP (số lượng quy định là 95 đại biểu), do đơn vị bầu cử số 32 (huyện Nhà Bè) có 3 ứng cử viên có tỉ lệ phiếu bầu dưới 50%. Như vậy, TP HCM có 94 đại biểu HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

 TP HCM công bố danh sách 94 ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND TP khóa X  - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tại một kỳ họp HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông trúng cử đại biểu HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỉ lệ phiếu bầu cao với hơn 80% (Ảnh: Phan Anh)

Trong 94 ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND TP HCM khóa X có Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM Lê Thị Kim Thúy...

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ trúng cử với tỉ lệ phiếu bầu cao.

Cụ thể như sau:

STT

Họ và tên người trúng cử đại biểu

HĐND TP HCM

Đơn vị bầu cử

1

Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức

Đơn vị bầu cử số 1

Gồm: các phường thuộc TP Thủ Đức: An Phú, An Lợi Đông, An Khánh, Bình Trưng Tây, Bình Trưng Đông, Cát Lái, Thủ Thiêm, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi

2

Lê Xuân Viên, Chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP HCM

3

Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP HCM

4

Cao Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP HCM

Đơn vị bầu cử số 2

Gồm: các phường thuộc TP Thủ Đức: Hiệp Phú, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Trường Thạnh

5

Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM

6

Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Thành Đoàn TP Thủ Đức

7

Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức

Đơn vị bầu cử số 3

Gồm: các phường thuộc thành phố Thủ Đức: Bình Chiểu, Bình Thọ, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung, Linh Xuân, Tam Bình, Tam Phú, Trường Thọ

8

Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch LĐLĐ TP Thủ Đức

9

Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM

10

Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM

Đơn vị bầu cử số 4

Gồm: Quận 1

11

Trương Thị Mai Hương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM

12

Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Quận ủy quận 1

13

Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Đơn vị bầu cử số 5

Gồm: Quận 3

14

Phạm Thành Kiên, Bí thư Quận ủy quận 3

15

Phạm Đăng Khoa, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3

16

Thái Thị Bích Liên, Bí thư Quận ủy quận 4

Đơn vị bầu cử số 6

Gồm: Quận 4

17

Lê Minh Đức, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP HCM

18

Vương Đức Hoàng Quân, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Tôn Đức Thắng

19

Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương

Đơn vị bầu cử số 7

Gồm: Quận 5

20

Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Chủ tịch HĐND quận 5

21

Trần Nam Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận 5

22

Châu Trương Hoàng Thảo, Phó Bí thư Quận đoàn 6

Đơn vị bầu cử số 8

Gồm: Quận 6

23

Trần Thanh Trà, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM

24

Nguyễn Thị Thanh Trúc, Chuyên viên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP HCM

25

Võ Khắc Thái, Bí thư Quận ủy quận 7

Đơn vị bầu cử số 9

Gồm: Quận 7

26

Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TP HCM

27

Trần Quang Vinh (Linh mục Martinô Trần Quang Vinh), Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP HCM, Chánh xứ Giáo xứ Tắc Rỗi.

28

Ngô Thành Tuấn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận 8

Đơn vị bầu cử số 10

Gồm: Quận 8

29

Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM

30

Huỳnh Văn Phương (Thượng tọa Thích Thiện Quý), Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo TP HCM

31

Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy quận 10

Đơn vị bầu cử số 11

Gồm: Quận 10

32

Phạm Thị Hồng Hà, Giám đốc Sở Tài chính TP HCM

33

Trần Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM

34

Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy quận 11

Đơn vị bầu cử số 12

Gồm: Quận 11

35

Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM

36

Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP HCM

37

Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy quận 12

Đơn vị bầu cử số 13

Gồm: các phường thuộc Quận 12: An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Thới An, Hiệp Thành

38

Lê Thị Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch HĐND quận 12

39

Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP HCM

40

Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM

Đơn vị bầu cử số 14

Gồm: các phường thuộc Quận 12: Tân Thới Nhất, Đông Hưng Thuận, Tân Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Hiệp

41

Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12

42

Lê Thị Trúc Lâm, Bí thư Đảng bộ phường Trung Mỹ Tây, quận 12

43

Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Tân

Đơn vị bầu cử số 15

Gồm: các phường thuộc quận Bình Tân: An Lạc, An Lạc A, Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B, Tân Tạo, Tân Tạo A

44

Huỳnh Thanh Hùng, Phó Chủ tịch HĐND quận Bình Tân

45

Nguyễn Thị Việt Tú, Phó Trưởng phòng Đào tạo Đại học Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM

46

Nguyễn Văn Đạt, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP HCM

Đơn vị bầu cử số 16

Gồm: các phường thuộc quận Bình Tân: Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B

47

Huỳnh Đặng Hà Tuyên, Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Tân

48

Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TP HCM

49

Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy Bình Thạnh

Đơn vị bầu cử số 17

Gồm: các phường thuộc quận Bình Thạnh: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14

50

Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM

51

Nguyễn Văn Thưởng (Thượng tọa Thích Minh Thành) (Thượng tọa Thích Minh Thành), Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương Giáo hội

52

Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM

Đơn vị bầu cử số 18

Gồm: các phường thuộc quận Bình Thạnh: 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28

53

Đỗ Thị Minh Quân, Phó Chủ tịch HĐND quận Bình Thạnh

54

Dương Hồng Nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên

55

Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP HCM

Đơn vị bầu cử số 19

Gồm: các phường thuộc quận Gò Vấp: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17

56

Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM

57

Đào Thị Hồng Hạnh, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Gò Vấp

58

Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM

Đơn vị bầu cử số 20

Gồm: các phường thuộc quận Gò Vấp: 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16

59

Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật TP HCM

60

Nguyễn Kim Hiếu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Gò Vấp

61

Nguyễn Thị Như Ý, Chánh Văn phòng HĐND - UBND quận Phú Nhuận

Đơn vị bầu cử số 21

Gồm: quận Phú Nhuận

62

Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy Phú Nhuận

63

Tăng Hữu Phong, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP HCM

64

Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận ủy quận Tân Bình

Đơn vị bầu cử số 22

Gồm: quận Tân Bình

65

Nguyễn Đức Hiếu, Chủ tịch UBND phường 14, quận Tân Bình.

66

Trương Lê Mỹ Ngọc, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP HCM

67

Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM

Đơn vị bầu cử số 23

Gồm: các phường thuộc quận Tân Phú: Tân Sơn Nhì, Tây Thạnh, Sơn Kỳ, Tân Quý, Tân Thành

68

Phạm Thị Thanh Hương, Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú

69

Phạm Thị Thu Hà, Phó Chánh án TAND TP HCM

70

Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận ủy quận Tân Phú

Đơn vị bầu cử số 24

Gồm: các phường thuộc quận Tân Phú: Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Hòa Thạnh, Phú Trung, Hiệp Tân, Tân Thới Hòa

71

Trần Thị Hồng Nguyệt, Trưởng Phòng Dân vận của hệ thống chính trị, Ban Dân vận Thành ủy TP HCM

72

Phạm Văn Rậm, Đại tá, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM

73

Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Bình Chánh

Đơn vị bầu cử số 25

Gồm: thị trấn Tân Túc và các xã thuộc huyện Bình Chánh: An Phú Tây, Bình Chánh, Bình Hưng, Đa Phước, Hưng Long, Phong Phú, Qui Đức, Tân Kiên, Tân Quý Tây

74

Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM

75

Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM

76

Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM

Đơn vị bầu cử số 26

Gồm: các xã thuộc huyện Bình Chánh: Bình Lợi, Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, Tân Nhựt, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B

77

Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh

78

Trần Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh

79

Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP HCM

Đơn vị bầu cử số 27

Gồm: thị trấn Củ Chi và các xã thuộc huyện Củ Chi: Phước Hiệp, Phuớc Thạnh, Phước Vĩnh An, Tân An Hội, Tân Phú Trung, Tân Thông Hội, Thái Mỹ, Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng

80

Phạm Thị Thanh Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi

81

Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM

82

Đinh Thanh Nhàn, Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an TP HCM

Đơn vị bầu cử số 28

Gồm: các xã thuộc huyện Củ Chi: An Nhơn Tây, An Phú, Bình Mỹ, Hòa Phú, Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, Phú Hòa Đông, Phú Mỹ Hưng, Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Trung An

83

Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP HCM

84

Nguyễn Thị Thanh Diệu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Củ Chi

85

Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Cần Giờ

Đơn vị bầu cử số 29

Gồm: huyện Cần Giờ

86

Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP HCM

87

Huỳnh Khắc Điệp, Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM

88

Nguyễn Minh Nhựt, Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP HCM

Đơn vị bầu cử số 30

Gồm: thị trấn Hóc Môn và các xã thuộc huyện Hóc Môn: Tân Xuân, Trung Chánh, Xuân Thới Đông, Bà Điểm, Xuân Thới Thượng

89

Nguyễn Thị Nga, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP HCM

90

Đặng Trần Trúc Dao, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hóc Môn

91

Trần Văn Khuyên, Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn

Đơn vị bầu cử số 31

Gồm: các xã thuộc huyện Hóc Môn: Xuân Thới Sơn, Tân Thới Nhì, Tân Hiệp, Thới Tam Thôn, Đông Thạnh, Nhị Bình

92

Huỳnh Hồng Thanh, Phó Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM

93

Trần Hải Yến, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP HCM

Đơn vị bầu cử số 32

Gồm: huyện Nhà Bè

94

Triệu Đỗ Hồng Phước, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè

Theo danh sách trên, TP HCM có 41 đại biểu là nữ, chiếm tỉ lệ 43,62%; 4 đại biểu là người ngoài Đảng (4,26%), 17 đại biểu dưới 40 tuổi (18,08%), 3 đại biểu dưới 35 tuổi (3,19%), 1 đại biểu là người dân tộc thiểu số (1,06%), 3 đại biểu là người ở tổ chức tôn giáo (3,19%). Ngoài ra, TP HCM có 45 đại biểu tái cử (chiếm tỉ lệ 47,87%), 1 đại biểu tự ứng cử (1,06%).

Về trình độ, TP HCM có 78 đại biểu có trình độ trên đại học (82,98%) và 16 đại biểu có trình độ đại học. Có 8 ứng cử viên là đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử nhưng không trúng cử.

Theo Ủy ban Bầu cử TP HCM, công tác tổ chức ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp diễn ra đúng luật, đúng tiến độ, dân chủ, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đúng 7 giờ ngày 23-5, tại 3.092 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TP bắt đầu việc bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu diễn ra liên tục và kết thúc lúc 19 giờ cùng ngày. Tổng số cử tri đi bỏ phiếu là 5.420.976/5.454.246 người, đạt tỉ lệ 99,39%.

 TP HCM công bố danh sách 94 ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND TP khóa X  - Ảnh 2.

Cử tri TP HCM đi bầu cử hôm 23-5 (Ảnh: Quang Liêm)

225/225 khu vực cách ly đã thực hiện bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 100% với số trường hợp cách ly tập trung (3.681 người) và cách ly tại nhà (1.042 người) thực hiện bỏ phiếu.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP ổn định, không xảy ra tình huống phức tạp, bất ngờ cũng như cháy nổ, ảnh hưởng đến công tác bầu cử.

Theo Phan Anh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên