MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM: Nhà ga, bến xe 'tăng nhiệt'

Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục kiểm soát vé ở ga Sài Gòn. Ảnh: H.H

Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục kiểm soát vé ở ga Sài Gòn. Ảnh: H.H

Hôm qua các nhà ga, bến xe ở TPHCM bắt đầu tấp nập hành khách về quê ăn Tết. Dự báo ngày cao điểm sẽ là 28 Tết.

Trưa 16/1 (25 tháng Chạp âm lịch), rất đông hành khách với đồ đạc, hành lý lỉnh kỉnh đến ga Sài Gòn để lên tàu về quê đón Tết Quý Mão 2023.

Theo ghi nhận của PV, tình hình an ninh trật tự tại khu vực nhà ga được đảm bảo. Lực lượng bảo vệ túc trực ngăn chặn các đối tượng “cò vé” đi vào ga. Nhân viên đường sắt túc trực sẵn sàng hỗ trợ khi hành khách có nhu cầu.

Theo ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, lượng hành khách bắt đầu tăng từ ngày 14 - 15/1 (23 và 24 tháng Chạp âm lịch) với khoảng 18 đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn, vận chuyển 9.000 lượt khách/ngày. Dự báo trong hai ngày 17 và 19/1 (26 và 28 tháng Chạp âm lịch), hành khách ở ga Sài Gòn đạt cao điểm với 19 đoàn tàu xuất phát, chở khoảng 9.500 - 10.000 lượt khách.

“Cao điểm phục vụ Tết năm nay được dự báo có khoảng 80.000 lượt hành khách di chuyển trong ngày 28 Tết. Hiện các bến xe đều có chuẩn bị lượng xe dự phòng, kể cả có xe buýt dự phòng trong trường hợp thiếu xe. Tuy nhiên, qua dự báo cho thấy nhiều khả năng áp lực giao thông ở các bến xe tăng không nhiều và áp lực có thể đến ở sân bay Tân Sơn Nhất”.

Ông Đỗ Ngọc Hải - Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở GTVT TPHCM

Tại bến xe miền Đông mới (TP Thủ Đức), từ tối 15 và sáng 16/1, hàng trăm người dân đã đổ về đây để lên xe về quê đón Tết. Theo ghi nhận của PV, đây là thời điểm đông khách nhất của bến xe này kể từ ngày khai trương.

Đại diện bến xe miền Đông mới (TP Thủ Đức) cho biết, lượng khách qua bến bắt đầu tăng từ ngày 14,15/1 đến nay. Lượng hành khách đã tăng hơn so với ngày bình thường, ước tính có khoảng 8.000 lượt hành khách/ngày.

“Cao điểm khách qua bến sẽ vào ngày 26, 27 tháng Chạp với hơn 10.000 lượt khách và sẽ đạt đỉnh với lượng khách cao nhất từ trước đến nay” - đại diện bến xe miền Đông mới cho hay.

Trong khi đó, đại diện bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) cho biết, ngày 14/1 (23 tháng Chạp âm lịch), lượng khách qua bến xe tăng cao, khoảng 12.500 hành khách. Trong ngày 24 tháng Chạp, lượng khách qua bến đã giảm so với ngày hôm trước. Ngày cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023 tại bến xe được dự báo là 26, 27, 28 tháng Chạp.

Cũng theo đại diện bến xe miền Đông, dịp Tết năm nay áp lực hành khách đi lại tại bến xe giảm đáng kể, do phần lớn các tuyến vận tải khách cố định đã thực hiện di dời giai đoạn 2 sang bến xe miền Đông mới (TP Thủ Đức). Hiện tại, bến xe miền Đông chỉ phục vụ các tuyến Tây Nguyên và một số tuyến có hành trình qua Quốc lộ 13, Quốc lộ 14.

Đại diện bến xe miền Tây cho biết, do đặc thù của bến xe là những chặng ngắn nên người dân sẽ đến mua vé vào những ngày cận Tết. Hiện lượng khách đặt vé Tết khoảng 126.000 vé, khả năng cung ứng còn lại của bến xe từ nay đến ngày 30 tháng Chạp còn khoảng 204.000 vé.

Bến xe miền Tây dự báo, hiện lượng khách chỉ cao hơn đôi chút so với ngày thường. Dự kiến lượng khách cao điểm qua bến là từ 27 đến 29 tháng Chạp với hơn 49.000 lượt khách, 1.550 xe xuất bến. Trong đó, cao điểm ngày 27 tháng Chạp dự kiến bến xe sẽ đón hơn 38.000 khách và 29 tháng Chạp sẽ đón hơn 40.000 lượt khách.

Ông Đỗ Ngọc Hải - Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở GTVT TPHCM cho biết, ở các bến xe, lượng hành khách tăng, tuy nhiên không đạt được như trước giai đoạn dịch bệnh năm 2019. Trong khi đó, ở ga đường sắt Sài Gòn, lượng hành khách năm nay không tăng, có giảm đi đôi chút so với dự báo. Sở GTVT TPHCM đã tổ chức họp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phối hợp nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách cũng như vận chuyển hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo Hữu Huy

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên