MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM quyết lấy lại vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước

Theo người đứng đầu chính quyền TPHCM, mục tiêu của việc thực hiện Nghị quyết 98 đặt ra là đưa TPHCM trở lại quỹ đạo phát triển với tư cách thành phố đầu tàu, tạo những nền tảng quan trọng để thành phố bứt tốc ở giai đoạn sau. Ở đó, sự vào cuộc, hành động của hệ thống chính trị thành phố là yếu tố quyết định sự thành công trong triển khai nghị quyết này.

Sáng 31/8, tại Trung tâm Báo chí TPHCM, báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo TPHCM tổ chức toạ đàm “Lực đẩy phát triển từ Nghị quyết 98 của Quốc hội”.

Là người tham gia dự thảo xây dựng Nghị quyết 98 , ông Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) - cho biết, ngoài cơ chế chính sách được quy định tại Nghị quyết 98, Quốc hội cũng có điều khoản trong quá trình triển khai, trường hợp cần những ưu đãi đặc biệt, cần huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thì TPHCM phối hợp với Chính phủ báo cáo cơ quan có thẩm quyền báo cáo Quốc hội.

TPHCM quyết lấy lại vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Duy Đông trao đổi tại toạ đàm. Ảnh: Ngô Tùng.

Theo Thứ trưởng Đông, ngoài Nghị quyết 98, Bộ KH&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp với TPHCM để thực hiện lập quy hoạch thành phố và quy hoạch vùng Đông Nam bộ một cách đồng bộ, để thể hiện được TPHCM là trung tâm, là đầu tàu của cả vùng.

Cũng theo ông Đông, Trung ương đồng hành rất mạnh mẽ với TPHCM trong việc huy động nguồn lực ngay trong cơ chế, chính sách của Nghị quyết 98, trong hoàn thiện cơ sở hạ tầng các chiến lược như triển khai dự án Vành đai 3, các tuyến cao tốc kết nối giao thông mang tính liên vùng. Ngoài ra, cùng với TPHCM xác định nhà đầu tư chiến lược của các dự án chiến lược; xác định thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo…

TPHCM quyết lấy lại vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước - Ảnh 2.

TS Nguyễn Đức Kiên.

TS Nguyễn Đức Kiên - nguyên Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng - cho biết, đối với Nghị quyết 98, ông tâm đắc với việc TPHCM được chủ động phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và được sử dụng Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) như một công cụ mà các địa phương khác không có khi thực hiện cơ chế đặc thù; đồng thời thành phố cũng đã xóa bỏ độ trễ về triển khai các cơ chế chính sách khi đã làm được rất nhiều việc trong một thời gian ngắn.

Tháo gỡ điểm nghẽn để TPHCM lấy lại vai trò đầu tàu

TS Trần Du Lịch, Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết 98 cho rằng, Nghị quyết 98 ra đời tạo công cụ pháp lý để tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế - điều khiến TPHCM ngày càng mất vị trí, vai trò trong những năm qua. Theo ông, khi điểm nghẽn về thể chế được tháo gỡ thì điểm nghẽn về hạ tầng cũng sẽ được tháo gỡ.

“Từ Trung ương đến địa phương có một quyết tâm chính trị rất cao cho Nghị quyết 98, đây là cách để TPHCM cất cánh”, TS Trần Du Lịch bày tỏ và cho đây là nhiệm vụ cần nỗ lực thực hiện từ nay đến năm 2026 để thành phố đạt mục tiêu giai đoạn 10 năm, từ 2026 - 2035 sẽ tăng trưởng hai con số.

TPHCM quyết lấy lại vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước - Ảnh 3.

TS Trần Du Lịch: "Tôi tin rằng Nghị quyết 98 sẽ gỡ được thể chế".

Ngoài ra, ông Lịch cũng lưu ý, để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 98 còn phải tạo một khung pháp lý để vận hành, tạo trách nhiệm, sự an tâm và xóa đi tâm lý sợ sai khi thực hiện nhiệm vụ đối với đội ngũ cán bộ trong bộ máy chính quyền thành phố.

“Nghị quyết 98 tạo ra công cụ, còn để tận dụng công cụ này triển khai thực hiện có hiệu quả là một quá trình. Do đó, TPHCM cần chọn những việc làm trọng tâm, trọng điểm, có điểm nhấn, kiểu mẫu để nghị quyết này đi vào cuộc sống nhanh nhất, tạo niềm tin và mang lại lợi ích cho người dân và thành phố”, TS Lịch nhấn mạnh và cho rằng cần một khung pháp lý để bộ máy vận hành hiệu quả nhất, từ đó tạo nên sự sáng tạo thông qua các mô hình cụ thể như các dự án trong văn hoá - thể thao.

Trao đổi khép lại tọa đàm, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi khẳng định mục tiêu của Nghị quyết 98 chính là đưa TPHCM trở lại quỹ đạo phát triển với tư cách là đầu tàu kinh tế của cả nước, tạo nền tảng để sau năm 2025, TPHCM đạt mức tăng trưởng cao. Ông Mãi cũng nhìn nhận, Nghị quyết 98 giúp TPHCM huy động nguồn lực để phát triển hạ tầng nhanh hơn, tuy nhiên cũng phải gắn với mô hình thực hiện phù hợp.

TPHCM quyết lấy lại vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi tại tọa đàm. Ảnh: Ngô Tùng.

Cũng theo người đứng đầu chính quyền TPHCM, mục tiêu của việc thực hiện Nghị quyết 98 đặt ra là đưa TPHCM trở lại quỹ đạo phát triển với tư cách thành phố đầu tàu, tạo những nền tảng quan trọng để thành phố bứt tốc ở giai đoạn sau. Ở đó, sự vào cuộc, hành động của hệ thống chính trị thành phố là yếu tố quyết định sự thành công trong triển khai nghị quyết này. Do đó, TPHCM đang khẩn trương xây dựng đề án nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, kiến tạo, phát triển gắn với việc tuyển chọn, đào tạo và bố trí sử dụng cán bộ.

Theo ông Phan Văn Mãi, TPHCM cam kết sẽ tập trung triển khai nghị quyết đạt kết quả tốt nhất. Trong đó, thành phố nhận thấy cần có sản phẩm cụ thể đóng góp cho sự phát triển của thành phố và sự phát triển chung của cả nước, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Theo Ngô Tùng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên