MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TQ: Thành tích cả nước bất ngờ đổ vỡ vì phát hiện 200 tù nhân nhiễm Covid-19, một giám đốc Sở bị "lột lon"

21-02-2020 - 11:24 AM | Tài chính quốc tế

Diễn biến mới về dịch bệnh Covid-19 ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã phá vỡ chuỗi thành tích 16 ngày liên tiếp giảm dần số ca bị xác nhận lây nhiễm ngoài tỉnh Hồ Bắc.

Chính quyền tỉnh Sơn Đông sáng nay, 21/2, tổ chức họp báo cho biết, từ 0h đến 24h ngày 20/2, tỉnh này báo cáo xác nhận 202 ca lây nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19), trong đó có 200 ca phát hiện tại nhà tù Nhậm Thành.

Diễn biến mới ở Sơn Đông đã khép lại chuỗi 16 ngày giảm liên tiếp số ca bị xác nhận nhiễm Covid-19 trên lãnh thổ Trung Quốc Đại lục, bên ngoài địa bàn tỉnh Hồ Bắc. Chỉ số này đươc ghi nhận bắt đầu từ ngày 3/2, lần lượt là: 890 (ca), 731, 707, 696, 558, 509, 444, 381, 377, 312, 267, 221, 166, 115, 79, 56, 45.

Tính đến ngày 20/2, nhà tù Nhậm Thành đã hoàn thành việc kiểm tra, xét nghiệm đối với 2.077 người, trong đó xác nhận 207 ca lây nhiễm - gồm 7 cán bộ cảnh sát và 200 phạm nhân. Toàn bộ bệnh nhân nhiễm virus đã được tiến hành điều trị bằng những phác đồ hiệu quả. Đơn vị này cũng tổ chức các chuyên gia dịch tễ học tham gia công tác điều tra và truy xuất nguồn gốc truyền nhiễm dịch tại trại giam.

Chinanews cho hay, trước đó, 7 trường hợp cảnh sát bị nhiễm virus corona đã được công bố trong báo cáo của thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông. Như vậy, 200 trường hợp xác nhận lây nhiễm được thông báo ngày 20/2 là các phạm nhân.

Tính đến nay, tỉnh Sơn Đông xác nhận tổng cộng 748 ca lây nhiễm - trong đó 4 người tử vong và 270 người đã xuất viện. Riêng số ca xác nhận lây nhiễm trong ngày 20/2 chiếm hơn 26,7% tổng số ca lây nhiễm của tỉnh này kể từ khi bắt đầu báo cáo thống kê.

Chính quyền Sơn Đông thông báo, do để xảy ra tình trạng phòng chống dịch bệnh không hiệu quả tại nhà tù Nhậm Thành, tỉnh ủy Sơn Đông quyết định bãi miễn chức vụ Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở tư pháp, Bí thư đảng ủy, Chính ủy thứ nhất Cục quản lý trại giam tỉnh của ông Giải Duy Tuấn.

Phát ngôn viên chính quyền tỉnh Sơn Đông, ông Vu Thành Hà, thừa nhận vụ việc ở nhà tù Nhậm Thành "bộc lộ tình trạng một số ban ngành và đơn vị ở tỉnh chúng tôi lỏng lẻo và bị tê liệt, thiếu trách nhiệm, tác phong làm việc và các biện pháp phòng chống dịch bệnh không vững chắc, tồn tại nhiều lỗ hổng".

Ngoài ông Giải Duy Tuấn bị miễn chức, hàng loạt quan chức khác như Phó bí thư đảng ủy Cục quản lý trại giam tỉnh Khương Vận Hoa, Phó cục trưởng Cục quản lý trại giam tỉnh Vương Văn Kiệt, Giám đốc trại giam Nhậm Thành Lưu Bảo Thiện, Phó bí thư đảng ủy trại giam Nhậm Thành Lưu Dũng Cương, Phó giám đốc trại giam Trần Vi Ninh,... cùng bị bãi miễn chức vụ và sẽ tiếp tục bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật, Ủy ban giám sát điều tra.

Ông Vu cam kết tỉnh Sơn Đông sẽ "nghiêm túc rút ra bài học" và củng cố công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do Covid-19 gây ra.


TQ: Thành tích cả nước bất ngờ đổ vỡ vì phát hiện 200 tù nhân nhiễm Covid-19, một giám đốc Sở bị lột lon - Ảnh 3.

Theo Hải Võ

Trí thức trẻ

Trở lên trên