MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trò chơi vận động khiến 2 con trai của Đinh Ngọc Diệp mê mệt, biết lợi ích mẹ nào cũng muốn cho con chơi thử

03-01-2024 - 15:49 PM | Sống

Trò chơi này đem lại rất nhiều lợi ích cho trẻ nhỏ.

Từ ngày lập gia đình và có con, Đinh Ngọc Diệp gần như lui về làm một người mẹ đảm. Với cô, muốn con trưởng thành, khôn lớn cần có sự rèn giũa, dạy bảo và đặc biệt là tình yêu thương từ bố mẹ. Nữ diễn viên và ông xã luôn coi trọng việc chăm sóc các con với quan niệm những khoảnh khắc vui vẻ bên con không chỉ đem lại niềm hạnh phúc cho bé mà còn dành tặng cho chính các bậc làm cha, làm mẹ.

Nhờ được ba mẹ yêu thương và dành nhiều thời gian chăm sóc, các bé Landon Vũ (tên thật là Đông Quân) và Nolan Vũ (tên thật là Nam Thiên) ngày càng giỏi giang, ngoan ngoãn, nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ các fan.

Trò chơi vận động khiến 2 con trai của Đinh Ngọc Diệp mê mệt

Mới đây, nữ diễn viên khoe khoảnh khắc đưa 2 con trai đến khu vui chơi. 2 cậu bé mải mê không biết mệt với các trò chơi ở đây. Tuy nhiên, Đinh Ngọc Diệp cho biết trò khiến các bé mê nhất có tên là trampoline, một trò chơi vận động cực kỳ bổ ích và lý thú.

Trò này thường có trong hầu hết các khu vui chơi của trung tâm thương mại, là nơi xả stress và năng lượng cực kỳ tốt. Landon và Nolan rất hào hứng, khám phá không biết mệt là gì. Trò chơi này rất thích hợp cho trẻ nhỏ, tuy nhiên cũng có một số vấn đề cần lưu ý.

Trò trampoline là gì?

Trampoline (bạt nhún lò xo) là một trò chơi mang tính thể thao được nhiều người trên thế giới ưa chuộng. Dưới sự hỗ trợ của bạt nhún trampoline, người chơi sẽ thực hiện các động tác bật nhảy cao tại chỗ vô cùng êm ái. Ngày nay, Trampoline không còn là 1 trò chơi giải trí nữa mà nó đã được xem như một môn thể thao chuyên nghiệp như nhảy cao, nhảy tự do,...

Trò chơi này đem lại sức khỏe thế nào cho trẻ

Trampoline không chỉ là một hoạt động giải trí, mà còn mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng cho người tham gia chơi, đặc biệt là trẻ nhỏ:

- Sức khỏe và phát triển chiều cao: Đây là một hoạt động thể dục toàn diện, giúp tăng cường sức khỏe và phát triển chiều cao. Nhảy bạt nhún đòi hỏi sự kết hợp của nhiều cơ bắp khác nhau trong cơ thể. Việc thực hiện các động tác nhảy kích thích sự phát triển cơ bắp và hệ thống cơ xương khớp.

Trò chơi vận động khiến 2 con trai của Đinh Ngọc Diệp mê mệt, biết lợi ích mẹ nào cũng muốn cho con chơi thử- Ảnh 1.

- Giảm căng thẳng: Nhảy bạt nhún được coi là một hoạt động giải trí hiệu quả để giảm căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. Khi tham gia nhảy, trẻ có thể thả lỏng và thư giãn cơ thể, giúp giải tỏa áp lực và lo lắng. Trong quá trình nhảy, cơ thể sẽ được kích thích tiết ra endorphin (chất gây cảm giác vui vẻ và thoải mái trong cơ thể), giúp cải thiện tâm trạng, tạo ra cảm giác hạnh phúc cho trẻ.

- Kỹ năng tư duy và phản xạ: Trò chơi này đòi hỏi trẻ phải tập trung, tính toán và đưa ra quyết định nhanh chóng. Điều này giúp người tham gia phát triển kỹ năng tư duy, khả năng đưa ra quyết định nhanh nhạy và phản xạ tốt với mọi tình huống.

- Tăng sự tự tin: Trò chơi đòi hỏi sự dũng cảm và tự tin. Việc thực hiện các động tác nhảy mới và khó hơn sẽ giúp trẻ vượt qua thách thức và phát triển sự tự tin cho bản thân.

Những lưu ý khi cho trẻ chơi trampoline

- Cần phải có sự quan sát của người lớn để hỗ trợ với những tình huống không mong muốn.

- Tham gia trò chơi phù hợp với lứa tuổi, trẻ quá nhỏ chưa nên tham gia trò chơi này vì đòi hỏi nhảy, bật rất dễ chấn thương phần mềm.

- Lựa chọn địa điểm tham gia trò chơi phù hợp như khu vui chơi, khu dành riêng cho trò chơi này.

- Không cho quá nhiều trẻ chơi trampoline cùng một lúc vì dễ ngã, nằm lên nhau cực kỳ nguy hiểm.

Theo An Chi

Phụ nữ số

Trở lên trên