MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tro cốt ông Giang Trạch Dân được rải ở cửa sông Dương Tử

12-12-2022 - 09:18 AM | Tài chính quốc tế

Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết tro cốt của cố Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân đã được rải ở cửa sông Dương Tử vào ngày 11-12.

Theo Tân Hoa Xã, một chiếc chuyên cơ chở tro cốt của ông Giang Trạch Dân đã bay qua thủ đô Bắc Kinh vào sáng 11-12. Đây là nơi ông cống hiến hết mình cho sự nghiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đất nước - hãng tin Trung Quốc viết.

Sau khi được chuyển tới TP Thượng Hải, tro cốt của cố chủ tịch Trung Quốc được đưa bằng xe tang đến quân cảng Wusong. Tiếp đến, những người thân của ông Giang Trạch Dân chuyển tro cốt lên Dương Châu - tàu chiến của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) được đặt tên theo Dương Châu, quê hương của ông.

Tro cốt ông Giang Trạch Dân được rải ở cửa sông Dương Tử - Ảnh 1.

Tro cốt ông Giang Trạch Dân được rải ở cửa sông Dương Tử. Ảnh: CCTV

Tại cửa sông Dương Tử ngày 11-12, phu nhân của ông Giang Trạch Dân, bà Vương Dã Bình, cùng những người thân khác từ từ rải tro cốt của ông xuống nước.

Tân Hoa Xã viết: “Đồng chí Giang Trạch Dân đã cống hiến cả cuộc đời mình cho Tổ quốc và nhân dân”.

Trong lễ tưởng niệm ông Giang Trạch Dân đầu tuần này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ lòng kính trọng đối với vị lãnh đạo quá cố về những đóng góp của ông dành cho Đảng cũng như thúc đẩy quá trình hiện đại hoá nền kinh tế của đất nước.

Theo Reuters, dưới thời ông Giang Trạch Dân, Trung Quốc đã vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính châu Á giai đoạn 1997-1998, gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2001 và giành quyền đăng cai Thế vận hội Mùa hè năm 2008 tại thủ đô Bắc Kinh.

Ông Giang Trạch Dân qua đời ngày 30-11 ở tuổi 96. Tân Hoa Xã đưa tin Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là trưởng ban lễ tang dành cho ông Giang Trạch Dân.

Ban lễ tang ông Giang Trạch Dân bao gồm nhiều quan chức cấp cao như Thủ tướng Lý Khắc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Lật Chiến Thư, Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương... Phòng tang lễ được thiết lập tại văn phòng liên lạc của Trung Quốc ở các đặc khu hành chính Hồng Kông, Macau; đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc ở các quốc gia..., để nhận lời chia buồn.

Theo Phạm Nghĩa

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên