MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[14 giờ chiều nay với Lê Diệp Kiều Trang] Startup sẽ tiếp tục “ngủ đông” hay “cất cánh” sau Covid-19?

Số thứ hai của talkshow “Trỗi dậy sau khủng hoảng” sẽ lên sóng vào lúc 14h chiều nay với khách mời là Lê Diệp Kiều Trang. Chị là Chủ tịch điều hành Việt Nam, kiêm Giám đốc Tài chính Arevo, đồng sáng lập Quỹ đầu tư Alabaster.

Trỗi dậy sau khủng hoảng: Cơ hội nào cho các startup công nghệ Việt Nam? - Ảnh 1.

Năm 2021, trung bình mỗi tháng, Việt Nam ghi nhận hơn 10 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Đáng chú ý, rất nhiều trong số này là startup. Trước sự bùng nổ của làn sóng đại dịch COVID-19 lần thứ 4 thời gian vừa qua, startup công nghệ nói riêng, và doanh nghiệp nói chung đã phải đối mặt với thách thức chưa từng có tiền lệ.

Song đây là một thực trạng không chỉ ở Việt Nam, mà toàn cầu đang phải đối mặt. Đặc biệt, bất chấp bối cảnh như vậy, hệ sinh thải khởi nghiệp tại Việt Nam vẫn không hề "hạ nhiệt", thậm chí còn trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Những startup có thể vượt qua giai đoạn vô cùng khó khăn vừa rồi đã áp dụng mô hình như thế nào, thích ứng với thị trường "bình thường mới" ra sao? Đâu là những giải pháp đột phá để các doanh nghiệp khởi nghiệp này có thể "trỗi dậy" hậu đại dịch?

Số thứ hai trong talk show "Trỗi dậy sau khủng khoảng" tới đây của Trí thức trẻ sẽ tìm ra những thách thức mà các startup công nghệ Việt Nam đang đối mặt, cũng như các cơ hội mà họ có thể nắm bắt vào giai đoạn hiện nay.

Chương trình tập trung vào việc giữa những khó khăn, các startup sẽ bùng nổ hay đi theo con đường chỉ duy trì tồn tại? Cùng với đó, liệu sẽ xuất hiện nhiều startup "cất cánh" thời gian tới?

Số thứ hai của chương trình sẽ lên sóng vào lúc 14h chiều nay (15/11/2021) với khách mời là Lê Diệp Kiều Trang. Chị là Chủ tịch điều hành Việt Nam, kiêm Giám đốc Tài chính Arevo, đồng sáng lập Quỹ đầu tư Alabaster.

Nhà máy của Arevo tại Việt Nam cũng là nhà máy in 3D bằng sợi carbon lớn nhất thế giới, với sản phẩm đầu tiên xe đạp khung carbon nguyên khối đầu tiên trên thế giới có tên SuperStrata. Chiếc xe đạp SuperStrata đã thu về hơn 7 triệu USD bằng gọi vốn cộng đồng trên Indiegogo, thông qua việc bán trước hơn 3.000 chiếc.

Năm 2021 là một năm rất đặc biệt của Arevo khi nhà máy in 3D của Arevo đi vào hoạt động tại Việt Nam, sản xuất xe đạp Arevo và tung ra 2 sản phẩm mới, thậm chí còn làm một sản phẩm mới ngay trong thời kỳ TPHCM bị giãn cách nghiêm ngặt nhất. Đó là lý do mà Trí thức trẻ mời chị Trang làm khách mời cho "Trỗi dậy sau khủng hoảng".

BBT

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên