MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trong khi Xiaomi mới vẽ kế hoạch, Huawei đã nhanh chân ra mắt ô tô điện đầu tiên

22-04-2021 - 12:09 PM | Thị trường

Ô tô điện của Huawei sẽ đến tay khách hàng vào tháng 5, giá bán từ 33.300 USD.

Chỉ vài tháng sau khi hé lộ những kế hoạch về việc hợp tác sản xuất xe điện, mẫu ô tô điện đầu tiên của Huawei đã chính thức ra mắt và bán ra vào tháng 5.

Được biết đến như là một trong những nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới, Huawei đang cho thấy sự chuyển mình rất nhanh sau khi dính lệnh "cấm vận" từ chính phủ Mỹ. Tại triển lãm ô tô Thượng Hải, hãng đã vén màn mẫu xe điện đầu tiên của mình.

Trong khi Xiaomi mới vẽ kế hoạch, Huawei đã nhanh chân ra mắt ô tô điện đầu tiên - Ảnh 1.

Mẫu xe điện mang tên Seres SF5 này là một chiếc crossover bản kéo dài, là thành quả hợp tác của Huawei và hãng năng lượng Cyrus. Nhìn từ phía trước, mẫu xe khá nổi bật với đèn pha vuốt ngang khá mềm mại, phần mô phỏng lưới tản nhiệt rộng với dải đèn LED chạy ban ngày nổi bật. Thân xe làm dạng "dòng chảy", tay nắm cửa dạng phẳng.

Về kích thước, Seres SF5 có chiều dài 4700 mm, rộng 1930 mm trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.875 mm. Kích thước này phần nào gợi cho người ta nghĩ đến chiếc Audi Q5.

Trong khi Xiaomi mới vẽ kế hoạch, Huawei đã nhanh chân ra mắt ô tô điện đầu tiên - Ảnh 2.
Trong khi Xiaomi mới vẽ kế hoạch, Huawei đã nhanh chân ra mắt ô tô điện đầu tiên - Ảnh 3.
Trong khi Xiaomi mới vẽ kế hoạch, Huawei đã nhanh chân ra mắt ô tô điện đầu tiên - Ảnh 4.

Bên trong cabin, người lái sẽ tìm thấy một cụm đồng hồ kỹ thuật số quen thuộc nằm sau vô lăng 2 chấu. Các chi tiết bằng gỗ, kim loại được bố trí hài hoà. Cần số của xe bố trí dạng núm xoay. Những điểm nổi bật khác gồm hệ thống ánh sáng ambient, cửa sổ trời, ghế trước có tính năng sưởi, thông gió và massage.

Là sản phẩm của Huawei, không ngạc nhiên khi xe được trang bị hệ thống thông tin giải trí công nghệ cao. Nó có thể tự động kết nối với điện thoại thông minh trong vài giây, tự chuyển nhạc và thông tin điều hướng giữa 2 thiết bị. Xe cũng trang bị công nghệ nhận diện giọng nói với hệ thống âm thanh 11 loa kèm 2 loa siêu trầm.

Trong khi Xiaomi mới vẽ kế hoạch, Huawei đã nhanh chân ra mắt ô tô điện đầu tiên - Ảnh 5.
Trong khi Xiaomi mới vẽ kế hoạch, Huawei đã nhanh chân ra mắt ô tô điện đầu tiên - Ảnh 6.

Hãng cũng cho biết các kỹ sư đã chú ý đặc biệt đến việc giảm tiếng ồn và rung, thể hiện bằng kính cách âm 2 lớp cùng nhiều vật liệu cách âm khác. Theo công bố của Huawei, độ ồn bên trong xe ở chế độ không tải chỉ ở mức 38 db.

Mẫu xe này cũng được trang bị radar công nghệ sóng milimet, cảm biến siêu âm và nhiều loại camera khác. Nhờ đó, xe có thể vận hành tốt hơn với công nghệ kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái khi tắc đường, phanh khẩn cấp tự động, xác định làn đường và cảnh báo va chạm phía trước.

Trong khi Xiaomi mới vẽ kế hoạch, Huawei đã nhanh chân ra mắt ô tô điện đầu tiên - Ảnh 7.

Mẫu xe này sử dụng 2 động cơ điện, cho tổng công suất 543 mã lực, cho phép tăng tốc 0-100 km/h trong 4,7 giây. Về tầm hoạt động, SF5 có thể di chuyển quãng đường 180 km cho một lần sạc nếu chỉ dùng động cơ điện. Kết hợp thêm với máy phát 1.5L 4 xy lanh, quãng đường di chuyển tăng lên mức hơn 1.000 km. Xe cũng có thể đóng vai trò như một viên pin khổng lồ, cấp điện cho các thiết bị điện tử như TV cho đến các loại xe điện khác.

Seres SF5 hiện đã được trưng bày tại các cửa hàng của Huawei và đến tay người dùng Trung Quốc vào tháng 5 với giá hơn 33.000 USD.

Tham khảo nguồn: Carscoops


Đức Nam

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên