MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc: Cái kết đắng cho quan chức nghi nhận 28 triệu USD từ công ty của Jack Ma

28-04-2023 - 17:04 PM | Tài chính quốc tế

Cựu Bí thư thành ủy Hàng Châu - Trung Quốc Chu Giang Dũng (Zhou Jiangyong) đã nhận tội bỏ túi khoản hối lộ hơn 193 triệu Nhân dân tệ (28 triệu USD) tại tòa hôm 27-4.

Chu Giang Dũng, cựu Bí thư thành ủy Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang (miền Đông Trung Quốc), bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ (trực tiếp hoặc thông qua người thân) với tổng số tiền hơn 193 triệu Nhân dân tệ (khoảng 28 triệu USD). 

Viện kiểm sát nhân dân ở TP Trừ Châu (tỉnh An Huy, phía Đông Trung Quốc) cho biết trong hơn 20 năm qua, từ năm 2001 đến năm 2021, Chu Giang Dũng đã lợi dụng các chức vụ của mình để hỗ trợ hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân có liên quan các vấn đề như dự án xây dựng, thu hồi đất, cũng như nhiều ưu đãi thương mại khác.

Trung Quốc: Cái kết đắng cho quan chức nghi nhận 28 triệu USD từ công ty của Jack Ma - Ảnh 1.

Chu Giang Dũng tòa án ở Trừ Châu, tỉnh An Huy, vào ngày 27-4. Ảnh: CCTV

Trong quá trình này, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) mô tả Chu Giang Dũng đã tham gia vào các hoạt động tham nhũng với sự giúp sức từ các thành viên trong gia đình.

Financial Times trước đây trích dẫn các nguồn tin cho biết tập đoàn công nghệ tài chính khổng lồ Ant Group có trụ sở tại Hàng Châu - công ty do tỉ phú Jack Ma sáng lập - có liên quan tới vụ tham nhũng.

Báo này chỉ ra rằng một công ty thuộc Ant Group đã mua hai lô đất ở Hàng Châu với giá rất thấp vào năm 2019. Trước đó, Ant Group đã đầu tư vào hai doanh nghiệp thanh toán di động do em trai của Chu Giang Dũng (lúc đó là Bí thư Thành ủy Hàng Châu) quản lý.

Trung Quốc: Cái kết đắng cho quan chức nghi nhận 28 triệu USD từ công ty của Jack Ma - Ảnh 2.

Chu Giang Dũng trong loạt phim tài liệu về quan tham của CCTV đầu năm 2021. Ảnh chụp màn hình

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) từng phát sóng một bộ phim tài liệu cáo buộc Chu Giang Dũng lợi dụng quyền hạn của mình để giúp đỡ việc kinh doanh của em trai.

Việc kinh doanh của em trai Chu phất lên nhanh chóng ở những nơi Chu Giang Dũng làm lãnh đạo. Một số doanh nghiệp tìm cách kết thân bằng các hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp của em trai bí thư.

Cựu bí thư Hàng Châu thừa nhận việc đã nâng đỡ các doanh nghiệp làm ăn với doanh nghiệp của em trai nhưng không nêu tên cụ thể.

CCDI lần đầu tiên thông báo đưa ông Chu Giang Dũng vào diện điều tra vì "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật" hồi tháng 8-2021. Đến tháng 1-2022, CCDI cho biết cựu bí thư đã bị khai trừ khỏi đảng.

Vào tháng 8-2021, vài ngày sau khi Chu Giang Dũng bị điều tra, CCDI yêu cầu hàng ngàn quan chức tại Hàng Châu tự kiểm điểm và giải quyết các xung đột lợi ích liên quan đến bản thân, gia đình nếu không muốn bị trừng phạt.

Theo các tư liệu công khai, Chu Giang Dũng, 56 tuổi, sinh tại TP Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang và làm việc tại Chiết Giang một thời gian dài. Kể từ năm 2013, ông liên tiếp giữ chức vụ phó bí thư, quyền thị trưởng và thị trưởng TP Châu Sơn. Kể từ tháng 5-2018, ông giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chiết Giang và Bí thư Thành ủy Hàng Châu.

Theo Huệ Bình

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên