MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc chi 240 tỷ USD cứu trợ các nước dọc Vành đai Con đường

28-03-2023 - 10:43 AM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc đã chi 240 tỷ USD cứu trợ cho 22 quốc gia đang phát triển trong giai đoạn 2008-2021, với số tiền tăng vọt trong những năm gần đây khi các quốc gia gặp khó khăn với việc trả tiền vay để xây dựng hạ tầng thuộc dự án Vành đai Con đường, nghiên cứu mới cho biết.

Trung Quốc chi 240 tỷ USD cứu trợ các nước dọc Vành đai Con đường - Ảnh 1.

Trong sân bay quốc tế Daxing Bắc Kinh tháng 7/2020. (Ảnh: Reuters)

Gần 80% tiền cứu trợ được chi trong thời gian từ 2016 – 2021, chủ yếu cho các nước thu nhập trung bình như Argentina, Mông Cổ và Pakistan, nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB), Trường Kennedy Harvard, AidData và Viện Kinh tế thế giới Kiel, cho biết.

Trung Quốc cho các nước đang phát triển vay hàng trăm tỷ đô la để xây dựng hạ tầng, nhưng tiền cho vay giảm dần từ năm 2016 vì nhiều dự án không thể trả lãi như mong đợi.

“Bắc Kinh cuối cùng phải cứu các ngân hàng của họ. Đó là lý do họ tham gia việc cho vay cứu trợ quốc tế đầy rủi ro”, Carmen Reinhart, chuyên gia kinh tế trưởng tại WB và là một trong các tác giả của báo cáo, nhận xét.

Theo nghiên cứu, năm 2010, các khoản vay của Trung Quốc dành cho những nước gặp khó khăn về trả nợ mới chỉ ở mức 5%, nhưng đã tăng vọt lên 60% năm 2022.

Argentina tiếp nhận nhiều nhất, với 111,8 tỷ USD, theo sau là Pakistan 48,5 tỷ USD và Ai Cập 15,6 tỷ USD. 9 quốc gia vay dưới 1 tỷ USD.

Hoán đổi tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc chiếm 170 tỷ USD trong hoạt động cấp vốn giải cứu, dành cho Suriname, Sri Lanka và Ai Cập. Những khoản vay bắc cầu hoặc hỗ trợ cán cân thanh toán được các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc hỗ trợ là 70 tỷ USD.

Các khoản vay cứu trợ chủ yếu tập trung vào những quốc gia thu nhập trung bình, chiếm tới 4/5 tổng số tiền vay, trong khi các nước thu nhập thấp được tăng thời gian ân hạn và đáo hạn.

Trung Quốc đang đàm phán tái cấu trúc nợ với nhiều nước như Zambia, Ghana và Sri Lanka, và bị chỉ trích chậm trễ. Đáp lại, Bắc Kinh kêu gọi WB và Quỹ Tiền tệ quốc tế tham gia giảm nợ.

Theo Reuters

Theo Bình Giang

Tiền phong

Trở lên trên