MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc: Hàng loạt sự kiện bị huỷ đột ngột sau vụ phạt 2 triệu USD cho câu nói đùa

22-05-2023 - 20:09 PM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc: Hàng loạt sự kiện bị huỷ đột ngột sau vụ phạt 2 triệu USD cho câu nói đùa

Buổi biểu diễn nhạc dân gian ngoài trời đáng lẽ diễn ra chiều 20/5 tại một vùng ngoại ô của thủ đô Bắc Kinh, với 10 tiết mục biểu diễn trực tiếp, bao gồm nghệ sĩ nước ngoài, chơi nhạc “acoustic để làm dịu tâm hồn bạn”.

Buổi biểu diễn nhạc dân gian ngoài trời đáng lẽ diễn ra chiều 20/5 tại một vùng ngoại ô của thủ đô Bắc Kinh, với 10 tiết mục biểu diễn trực tiếp, bao gồm nghệ sĩ nước ngoài, chơi nhạc “acoustic để làm dịu tâm hồn bạn”.

Trung Quốc: Hàng loạt sự kiện bị huỷ đột ngột sau vụ phạt 2 triệu USD cho câu nói đùa - Ảnh 1.

Diễn viên hài Trung Quốc Li Haoshi. (Ảnh: Xinhua)

Nhưng nó không diễn ra. Gần các quầy bán thịt nướng và bia, khán giả tụ tập trên những tấm trải hoặc ghế xếp, tận hưởng làn gió nhẹ và cảm giác tự do sau khi các biện pháp phong toả đại dịch COVID-19 được dỡ bỏ. Lúc đó, mấy cảnh sát đến và trao đổi với ban tổ chức. Vài phút sau, một tình nguyện viên lên sân khấu thông báo, buổi biểu diễn bị hoãn lại vì những lý do không lường trước được. Ban tổ chức cho biết cảnh sát đã yêu cầu họ rời khỏi khu vực.

Đó là một trong hàng loạt buổi biểu diễn và chương trình bị huỷ đột ngột trên khắp Trung Quốc mà có vẻ không liên quan đến nhau. Một lý do được liên hệ đến là vụ công ty giải trí Xiaoguo bị cơ quan chức năng phạt khoảng 2 triệu USD và huỷ chương trình ở các thành phố lớn vô thời hạn sau khi diễn viên hài Li Haoshi có một câu đùa nhắc đến khẩu hiệu của quân đội Trung Quốc hồi tuần trước.

Chính quyền sau đó đã bắt một người phụ nữ bảo vệ buổi diễn của Li.

Tuy nhiên, một số sự kiện bị huỷ có vẻ không liên quan, như hội nghị dành cho các nữ doanh nhân công nghệ ở Thượng Hải hay buổi hoà nhạc của một ban nhạc Nhật Bản ở Quảng Châu.

Ban tổ chức những sự kiện đó đưa ra lời xin lỗi, nhưng không nói cụ thể, chỉ cho biết là do “tình huống không lường trước”.

Ngày 17/5, ban nhạc ảnh hưởng từ Phật giáo của Nhật Bản Kissaquo đột ngột huỷ chương trình biểu diễn ở Quảng Châu. Thông báo của ban nhạc trên tài khoản Weibo cho biết, sự kiện bị các cơ quan quản lý yêu cầu huỷ vì lý do không thể lường trước.

Hội nghị các nữ doanh nhân công nghệ đáng lẽ diễn ra ngày 14/5, cũng bị huỷ vì lý do này, sau khi đã có khoảng 1.700 người đăng ký tham gia.

Sự kiện dự kiến có cả diễn giả trong nước và nước ngoài, chủ yếu là phụ nữ, nói về nhiều vấn đề như trí tuệ nhân tạo và khởi nghiệp.

Ngày 15/5, một trung tâm của cộng đồng đồng tính, song tính, chuyển giới (LGBT) ở Bắc Kinh thông báo đóng cửa, cũng vì lý do như trên.

Một nhạc sĩ có kế hoạch biểu diễn tại sự kiện nhạc dân gian ở Bắc Kinh cho biết, các chương trình ở Trung Quốc đều phải xin cấp phép trước, nhưng việc thực hiện yêu cầu này trước đây không quá chặt chẽ, và nhiều chương trình vẫn diễn ra dù chưa được chấp thuận.

Nhạc sĩ này cho rằng những sự kiện bị huỷ gần đây liên quan đến vụ của diễn viên hài.

Theo Bloomberg

Theo Bình Giang

Tiền Phong

Trở lên trên