MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc lần đầu hạ lãi suất trung hạn kể từ tháng 4/2020

17-01-2022 - 10:18 AM | Tài chính - ngân hàng

Trung Quốc lần đầu hạ lãi suất trung hạn kể từ tháng 4/2020

Ngân hàng trung ương Trung Quốc hôm nay lần đầu tiên hạ lãi suất cho vay trung hạn kể từ tháng 4/2020.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) hôm nay thông báo hạ lãi suất 10 điểm cơ bản, từ 2,95% xuống 2,85%, với 700 tỷ nhân dân tệ (110,19 tỷ USD) các khoản vay trung hạn 1 năm (MLF) cho một số tổ chức tài chính.

34 trong số 48 nhà giao dịch và phân tích, tương đương 70%, tham gia khảo sát của Reuters tuần trước dự đoán Trung Quốc giữ nguyên MLF.

Với 500 tỷ nhân dân tệ MLF đáo hạn hôm nay, nghiệp vụ này đang bơm ròng 200 tỷ nhân dân tệ vào hệ thống ngân hàng Trung Quốc.

PBOC còn hạ lãi suất cho vay với hợp đồng mua lại đảo ngược 7 ngày, từ 2,2% xuống còn 2,1%, cung cấp thêm 100 tỷ nhân dân tệ dưới hình thức này trong khi giá trị đáo hạn ngày 17/1 chỉ là 10 tỷ nhân dân tệ.

Theo Như Tâm

NDH

Trở lên trên