MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc ‘soi’ lịch công du của Trump để tìm ngày tổ chức họp thượng đỉnh

18-04-2019 - 17:00 PM | Tài chính quốc tế

Giới chức Trung Quốc đang tìm cách xác định những ngày Tổng thống Donald Trump công du nước ngoài để đề xuất tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai bên ở ngoài Mỹ.

Giới chức Trung Quốc đặc biệt chú ý đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thăm Nhật Bản vào cuối tháng 5, thời điểm đàm phán thương mại Mỹ - Trung có thể kết thúc. Tổng thống Trump sẽ là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp Thái tử Naruhito sau khi ông kế vị vào ngày 1/5.

Nhà Trắng và đại sứ quán Nhật Bản tại Mỹ đều không xác nhận thông tin trên.

Tuy nhiên, ba nguồn thạo tin cho biết đây là một lựa chọn đang được cân nhắc. Một quan chức chính quyền Trung Quốc tiết lộ nước này ưu tiên tổ chức họp thượng đỉnh ở châu Á nhưng chưa chốt địa điểm. Tổng thống Trump từng nói cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể diễn ra ở Mỹ hoặc châu Á và ông kỳ vọng có kết quả đàm phán vào cuối tháng 5.

“Chúng ta sẽ biết trong 4 tuần tới”, ông Trump nói hôm 5/4 khi gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc.

Erin Ennis, phó chủ tịch cấp cao Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ - Trung, cho rằng một cuộc gặp trong tháng 6, có thể là bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 vào cuối tháng 6 ở Nhật Bản, sẽ hợp lý hơn.

“Dường như hai bên đều muốn hoàn tất thỏa thuận trước khi thảo luận về thời gian và địa điểm họp thượng đỉnh”, Ennis nhận định.

Hồi cuối tháng 1, Trung Quốc mời Tổng thống Trump gặp Chủ tịch Tập tại đảo Hải Nam, Trung Quốc. Nhà Trắng sau đó đề xuất gặp ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida, một địa điểm vẫn đang được cân nhắc. Trung Quốc sau đó cho rằng nếu ông Tập tới Mỹ để chốt thỏa thuận thương mại, chuyến đi cần thực hiện dưới dạng thăm chính thức.

Theo CNBC

Theo Như Tâm

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên