MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc trả đòn cuộc chiến thương mại với EU

02-06-2024 - 13:24 PM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc trả đòn cuộc chiến thương mại với EU

Sau khi EU áp đặt tăng thuế nhập khẩu với xe điện Trung Quốc, Bắc Kinh tuyên bố sẽ áp dụng phương pháp ăn miếng trả miếng.

Politico dẫn bức thư của Bộ Thương mại Trung Quốc gửi Giám đốc Thương mại EU cho hay, Bắc Kinh sẽ trả đũa nếu Brussels tiến hành kế hoạch áp thuế đối với xe điện (EV) do Trung Quốc sản xuất.

Theo hãng tin này, Bộ Thương mại Trung Quốc đã gửi một bức thư dài 5 trang tới Giám đốc thương mại EU Valdis Dombrovskis bày tỏ “sự không hài lòng” với các cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc Chính phủ Trung Quốc trợ cấp cho các hãng xe điện để hạ thấp giá thành, phá giá xe điện sản xuất tại châu Âu.

Lá thư cũng kêu gọi EU tích cực đàm phán để tránh leo thang thêm các đòn ăn miếng trả miếng.

Xe điện Trung Quốc được bán ở EU với giá thấp hơn đáng kể so với các đối tác châu Âu. Mức giá thấp ở một khoảng cách mà Brussels cho là do hỗ trợ tài chính của Chính phủ Trung Quốc cung cấp cho các công ty trong nước.

Theo công ty nghiên cứu Rhodium Group, giá trị nhập khẩu xe điện từ Trung Quốc của EU đã tăng lên 11,5 tỷ USD vào năm 2023, từ mức chỉ 1,6 tỷ USD vào năm 2020, chiếm 37% tổng lượng xe điện nhập khẩu vào khối.

Tháng 9 năm ngoái, Ủy ban Châu Âu đã tiến hành một cuộc điều tra chống trợ cấp, có thể dẫn đến việc áp dụng các mức thuế bổ sung liên quan đến việc nghi ngờ sử dụng viện trợ từ Chính phủ Trung Quốc.

EU hiện áp dụng mức thuế 10% đối với tất cả xe điện nhập khẩu. Liên minh châu Âu dự kiến sẽ công bố mức thuế tạm thời đối với xe điện của Trung Quốc trong những ngày tới.

Chưa hết, trong lá thư nói trên, Trung Quốc cảnh báo EU rằng nếu bỏ qua những lời đề nghị thiện chí, Bắc Kinh sẽ tiến hành trả đũa, “bắt đầu” với hàng không và nông nghiệp của EU.

Việc tấn công vào lĩnh vực nông nghiệp có thể giáng một đòn mạnh vào EU vì Trung Quốc là nước tiêu thụ sản lượng nông nghiệp lớn thứ ba của khối. Theo Politico, xuất khẩu của khối sang quốc gia châu Á này chiếm tới 6,4% tổng thương mại nông sản thực phẩm. Bài báo lưu ý rằng các biện pháp hàng không này có thể ảnh hưởng tới nhà sản xuất máy bay châu Âu Airbus, nhà cung cấp lớn nhất cho thị trường Trung Quốc.

Politico cho biết, Người phát ngôn của Ủy ban Châu Âu xác nhận với cơ quan này rằng Giám đốc thương mại EU Dombrovskis đã nhận được bức thư, đồng thời nói thêm: “Chúng tôi đang tìm kiếm câu trả lời”.

Hôm thứ Năm, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi EU dừng cuộc điều tra, cảnh báo rằng nếu tiếp tục thì “Trung Quốc sẽ không ngồi yên”.

Người phát ngôn của Bộ, Mao Ning cho biết: “Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc các quyền và lợi ích hợp pháp của mình” .

Trước đó, Bắc Kinh cho biết họ sẽ trả đũa bất kỳ mức thuế nào đối với các sản phẩm như rượu mạnh của Pháp, rượu vang và các sản phẩm từ sữa từ EU.

Vẫn chưa rõ mức thuế nhập khẩu mà EU sẽ áp đặt là bao nhiêu, nhưng một số nhà phân tích dự đoán mức thuế này có thể dao động trong khoảng 15-30%, thậm chí có thể lên tới 50%.

Theo Đông Phong

Giáo Dục Thời Đại

Trở lên trên