MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc triệu đại sứ Canada, cảnh báo ‘hậu quả nghiêm trọng’ liên quan vụ bắt CFO Huawei

10-12-2018 - 08:10 AM | Tài chính quốc tế

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu đại sứ Canada tại Bắc Kinh liên quan đến vụ bắt giám đốc tài chính (CFO) Huawei Mạnh Vãn Chu, mô tả đây là hành động “vô pháp luật” và “cực kỳ nguy hiểm”.

CFO Mạnh Vãn Chu bị bắt ngày 1/12 tại Canada, khi đang từ Hong Kong tới Mexico, và đối mặt nguy cơ dẫn độ về Mỹ, quốc gia cáo buộc bà giúp Huawei né lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran.

Trong thông báo ngày 8/12, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành mô tả vụ bắt người “vi phạm nghiêm trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc, là hành động vô pháp luật, phi lý và độc ác, cực kỳ nguy hiểm”.

Thông báo còn cho biết Bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu tập đại sứ Canada tại Bắc Kinh John McCallum tới giải quyết vụ bắt bà Mạnh.

Trung Quốc kêu gọi Canada “lập tức thả người hoặc đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Canada sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”, theo Thứ trưởng Lạc.

Trung Quốc triệu đại sứ Canada, cảnh báo ‘hậu quả nghiêm trọng’ liên quan vụ bắt CFO Huawei - Ảnh 1.

Ảnh: CNBC.

Roland Paris, cựu cố vấn đối ngoại cho Thủ tướng Canada Justin Trudeau, nói áp lực mà Trung Quốc đặt lên chính phủ Canada sẽ không có tác dụng.

Một công tố viên Canada còn kêu gọi tòa án Vancouver từ chối cho Mạnh tại ngoại. Công tố viên John Gibb-Carsley cho biết lệnh bắt bà Mạnh được phát đi từ New York, Mỹ, hôm 22/8. Bà Mạnh đã biết và né tránh Mỹ suốt nhiều tháng, dù con trai bà đi học tại Boston.

Bà Mạnh bị bắt cùng ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp thượng đỉnh tại Argentina. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí đình chiến thương mại 90 ngày để đàm phán hướng tới một thỏa thuận thương mại. Vụ việc làm dấy lên lo ngại thỏa thuận đình chiến có thể bị ảnh hưởng.

Theo Như Tâm

Người đồng hành/CNBC

Trở lên trên