MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung tâm thương mại giữa Hà Nội làm 'chuồng cọp' khủng không phép

30-03-2022 - 21:10 PM | Bất động sản

Nằm ngay tại vị trí đắc địa bậc nhất Thủ đô, Trung tâm thương mại OCD Plaza (ngã 5 Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) ngang nhiên dựng "chuồng cọp" khủng không phép trên nóc tòa nhà khiến người dân vô cùng bức xúc.

Vụ cháy ở quận Hoàng Mai khiến 3 bà cháu tử vong cuối tuần qua, tiếp tục dấy lên lo ngại việc nhiều khu chung cư tập thể cũ, thậm chí tại các trung tâm thương mại đua nhau dựng khung sắt, cơi nới làm “chuồng cọp, lồng chim”, với mục đích bảo đảm an ninh, cơi nới diện tích sử dụng... vô tình tự "khóa mạng sống", là mối nguy hiểm khi hỏa hoạn xảy ra.

Theo phản ánh của người dân công trình Chợ - Trung tâm thương mại Ô Chợ Dừa (gọi tắt Trung tâm thương mại OCD Plaza) thuộc phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa), với quy mô 7 tầng nổi, 1 tầng hầm đưa vào hoạt động năm 2007.

Được xây dựng lên trên nền chợ truyền thống Ô Chợ Dừa cũ, thay vì hoạt động đúng mục đích nay Trung tâm thương mại OCD làm cho nhiều người không khỏi giật mình tự hỏi đây là chợ hay tổ hợp giải trí.

Trung tâm thương mại giữa Hà Nội làm chuồng cọp khủng không phép - Ảnh 1.
Trung tâm thương mại giữa Hà Nội làm chuồng cọp khủng không phép - Ảnh 2.
Quán karaoke, khu massage, nhà hàng ăn nhậu hoành tráng án ngữ toàn bộ mặt tiền Trung tâm thương mại OCD Plaza.

Theo đó, án ngữ ngay trước Trung tâm thương mại OCD là những tấm biển hiệu hoàng tráng như: quán karaoke, khu massage, các câu lạc bộ bia, quán nhậu... đua nhau mọc lên.

“Tôi sống ở đây thì biết đó là chợ nay thành trung tâm giải trí với đủ loại hình như karaoke, khu massage, các câu lạc bộ bia... Bây giờ cũng chẳng có mấy ai vào đây mua sắm”, một người dân sống ở phố Ô Chợ Dừa cho biết.

Điều đáng nói, theo người dân ở đây phản ánh, không những biến tướng kinh doanh karaoke, dịch vụ massage và mở quán nhậu..., Trung tâm thương mại OCD còn  vi phạm trật tự xây dựng khi  làm “chuồng cọp, lồng chim” khủng không phép phía trên nóc tòa nhà để phục vụ cho mục đích kinh doanh.

Trung tâm thương mại giữa Hà Nội làm chuồng cọp khủng không phép - Ảnh 3.
Trung tâm thương mại OCD (ngã 5 Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) ngang nhiên dựng "chuồng cọp" khủng không phép trên nóc tòa nhà khiến người dân vô cùng bức xúc, gây mối lo về an toàn PCCC.   
Trung tâm thương mại giữa Hà Nội làm chuồng cọp khủng không phép - Ảnh 4.
Trung tâm thương mại OCD Plaza Ô Chợ Dừa đang cho công nhân gấp rút hoàn thiện một khung sắt “khủng” không phép phía trên tòa nhà.

Ghi nhận của PV, những ngày qua tại trung tâm thương mại OCD Plaza Ô Chợ Dừa đang cho công nhân gấp rút hoàn thiện mặt sàn  khung sắt “khủng” phía trên nóc tòa nhà.

Trao đổi với PV, một cán bộ Thanh tra xây dựng phường Ô Chợ Dừa thừa nhận việc Trung tâm thương mại OCD Plaza xây dựng trái phép trên tầng mái của tòa nhà: “Thực tế là họ cho dựng khung thép bên trên tòa nhà để làm mái che phục vụ cho khách uống cafe. Chúng tôi đang yêu cầu họ dừng ngay việc thi công không phép này. Trường hợp chủ công trình không xin được giấy phép chúng tôi kiên quyết tháo dỡ phần khung thép đó”, vị này thông tin.

Trung tâm thương mại giữa Hà Nội làm chuồng cọp khủng không phép - Ảnh 5.
Với hành vi xây dựng không phép, chủ công trình Trung tâm thương mại OCD bị quận Đống Đa xử phạt 40 triệu đồng. 

Được biết, trong thời gian vừa qua trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) liên tục để xẩy ra nhiều công trình xây dựng "khủng" xây sai phép, trái phép gây bức xúc dư luận như: Công trình khách sạn, văn phòng Ngõ Giếng, 27A Đê La Thành, công trình số 33-35 phố Nguyễn Phúc Lai....

Phạt 40 triệu đồng, yêu cầu đình chỉ thi công không phép tại OCD

Ngày 29/11, UBND quận Đống Đa có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng với Cty Cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế O.C.D do đã tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng. Tại quyết định này, UBND quận Đống Đa yêu cầu chủ đầu tư phải đình chỉ việc thi công xây dựng công trình, tuyệt đối không để phát sinh thêm vi phạm trật tự xây dựng: "Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính nếu chủ đầu tư chưa được cấp giấy phép điều chỉnh thì phải tự khắc phục, phá dỡ bộ phận công trình vi phạm", văn bản nêu rõ.


Theo Đình Phong

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên