MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trước thềm Đại hội 2023, Tập đoàn Sao Mai và công ty con IDI muốn “dàn xếp” lại thượng tầng

28-03-2023 - 13:14 PM | Doanh nghiệp

Trước thềm Đại hội 2023, Tập đoàn Sao Mai và công ty con IDI muốn “dàn xếp” lại thượng tầng

ASM được biết đến là doanh nghiệp đa ngành lớn tại tỉnh An Giang, được thành lập ngày 5/2/1997. Xuất phát là doanh nghiệp thuỷ sản, với sản phẩm chủ lực là cá tra, ASM những năm sau này lấn sân mảng bất động sản, năng lượng… Theo giới thiệu, Công ty đang sở hữu quỹ đất hơn 200 ha, tương đương 1.000 tỷ đồng đã thực hiện xong thủ tục giải tỏa đền bù.

Tập đoàn Sao Mai (ASM) vừa công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT là ông Lê Thanh Thuấn và Chủ tịch là bà Lê Thị Nguyệt Thu. Được biết, bà Thu là con gái ông Thuấn.

Lý do ông Thuấn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT là nhằm đáp ứng theo quy định điểm b, khoản 5, điều 162 của Luật Doanh nghiệp 2020. Cụ thể, giám đốc hoặc tổng giám đốc không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ.

Tương tự, bà Thu từ nhiệm khỏi chức vụ Chủ tịch nhiệm kỳ 2019-2024 cùng với lý do trên.

Tại ASM hiện nay, con trai ông Thuấn là ông Lê Tuấn Anh đang giữ chức Phó Tổng Giám đốc. Ngày 1/3 vừa qua, chồng bà Thu là ông Lê Nguyễn Hoàng Anh Duy vừa được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Dự kiến, đơn từ nhiệm sẽ được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 tới đây. Thay thế, HĐQT dự trình kế hoạch bầu bổ sung ông Lê Văn Thành giữ chức Chủ tịch HĐQT – cũng là một người thân khác của ông Thuấn. Trong đó, ông Thành sinh năm 1964, là em trai ông Thuấn, đang làm Phó Tổng Giám đốc tại ASM.

Về tỷ lệ sở hữu, ông Thuấn đang nắm 64,9 triệu cổ phiếu ASM, tương ứng tỷ lệ 19,31% vốn. Bà Thu nắm 17,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,33% vốn.

ASM được biết đến là doanh nghiệp đa ngành lớn tại tỉnh An Giang, được thành lập ngày 5/2/1997. Xuất phát là doanh nghiệp thuỷ sản, với sản phẩm chủ lực là cá tra, ASM những năm sau này lấn sân mảng bất động sản, năng lượng… Theo giới thiệu, Công ty đang sở hữu quỹ đất hơn 200 ha, tương đương 1.000 tỷ đồng đã thực hiện xong thủ tục giải tỏa đền bù.

Riêng mảng truyển thống là thuỷ sản, sản phẩm Công ty được xuất khẩu cho hơn 50 khách hàng trên thế giới thông qua IDI. Công ty con IDI được xếp vị trí thứ 9 trong số các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Nhà máy có công suất chế biến 600 tấn nguyên liệu/ngày. Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân mỗi năm của công ty đạt 15%/ năm.

Năm 2022, ASM ghi nhận 13.749 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 20% so với năm ngoái. Công ty lãi 963 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ song vẫn chỉ đạt 59% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mới đây, công ty con là IDI cũng đã thông báo nhận được đơn từ nhiệm của ông Lê Văn Chung - Phó chủ tịch HĐQT - đồng thời là em trai ông Thuấn - với lý do đảm bảo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Trong tài liệu IDI gửi cổ đông vừa được công bố của IDI, ứng viên thay thế vào HĐQT là ông Lê Tuấn Anh - con trai ông Thuấn. Ông Tuấn Anh dự kiến sẽ giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT thay ông Lê Văn Chung.

Tri Túc

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên