Từ chối cô đơn, 3 cụ bà góp hơn 30 tỷ đồng xây biệt thự tận hưởng tuổi già: "Dưỡng lão cùng bạn bè khiến tôi vô cùng an tâm"
Nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc chia sẻ trách nhiệm và quyền lợi được đặt ra, 3 cụ bà có một cuộc sống tuổi già như thiên đường.
- 10-04-2025Cụ bà bỏ gần 300 triệu mua bảo hiểm an sinh giáo dục cho cháu nội, 6 năm sau đến rút thì được báo: "Cháu bà không thể nhận tiền"
- 04-04-2025Va chạm với siêu xe Audi khi đi bộ sang đường, cụ bà phải nhập viện, yêu cầu bồi thường 3,5 tỷ đồng, tòa án khẳng định: Chủ ô tô không cần đền bù
- 02-04-2025Hai cụ bà 101 tuổi sinh nhật cùng ngày, 45 năm là hàng xóm sát vách
- 28-03-2025Cụ bà 90 tuổi lau nước mắt rồi "dúi" cho con gái món đồ trong phòng bệnh, hàng triệu người không khỏi xúc động
Cùng nhau góp tiền xây nhà dưỡng lão chung
Trong bối cảnh già hóa dân số và các vấn đề an sinh cho người cao tuổi đang trở thành thách thức chung của nhiều quốc gia, thì tại bang Texas (Mỹ), 3 người phụ nữ cao tuổi đã cùng nhau xây dựng một ngôi nhà dưỡng lão lí tưởng của mình.
Theo thông tin, vào khoảng năm 2012, hai chị em ruột Gayla và Daugherty lần lượt mất đi người chồng của mình. Sau nỗi đau mất mát, họ bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về kế hoạch dưỡng già. Qua nhiều lần thảo luận, hai chị em đã quyết định rủ người bạn thân lâu năm – bà Langford, một người có chung ý tưởng, cùng bắt tay xây dựng một nơi an dưỡng lý tưởng, nơi họ có thể nương tựa vào nhau và cùng nhau đi hết chặng đường tuổi già.
Để có đủ kinh phí cho dự án, cả 3 người đã bán nhà của mình, gom góp tổng cộng 175.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỷ đồng) để mua một mảnh đất rộng khoảng 20.000 m² tại thị trấn Fair Oaks, bang Texas – cách thành phố lớn thứ hai của bang là San Antonio khoảng 30 phút lái xe.
Sau khi xác định được vị trí xây dựng, 3 cụ bà đã đặc biệt thuê một kiến trúc sư có tiếng trong ngành để thiết kế "ngôi nhà trong mơ" dành riêng cho mình. Khu nhà dưỡng lão rộng khoảng 740 m², được bao quanh bởi cây cối và thảm thực vật xanh mát.
Ảnh minh họa
Theo yêu cầu của các chủ nhân, ngôi nhà được trang bị đầy đủ tiện nghi như gara, hiên nhà, phòng giặt, phòng thủ công, kho chứa đồ, thậm chí còn có cả đài quan sát. Bên trong tòa nhà chính gồm phòng khách, phòng ăn, nhà bếp và 3 phòng ngủ rộng rãi.
Vì cả 3 người đều đã cao tuổi, kiến trúc sư đặc biệt chú trọng đến yếu tố an toàn trong thiết kế. Căn nhà không có bậc thang, các lối đi đều đủ rộng để xe lăn di chuyển dễ dàng và có tay vịn hỗ trợ. Ngoài ra, còn có một phòng dành riêng cho khách để trong trường hợp có người gặp sự cố, có thể thuê người đến chăm sóc tại nhà.
Bà Langford, 68 tuổi, từng là y tá cấp cứu với nhiều năm làm việc trong phòng cấp cứu, kể rằng bà từng chứng kiến không ít trường hợp người cao tuổi sống một mình bị ngã và phải mất vài ngày mới được đưa đến bệnh viện. Chính vì vậy, được sống chung và chăm sóc lẫn nhau cùng những người bạn thân thiết khiến bà cảm thấy vô cùng yên tâm.
Khu nhà dưỡng lão độc đáo này mất một năm để hoàn thành, với tổng chi phí đất và xây dựng lên tới 1,2 triệu USD (khoảng 30,8 tỷ đồng). Ba cụ bà đã chính thức chuyển vào sinh sống từ năm 2017 và đến nay vẫn rất hài lòng với cuộc sống của mình. Trong suốt thời gian đại dịch, họ cùng nhau nấu ăn, xem phim, chơi trò chơi và gần như không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp giãn cách xã hội.
Bí quyết sống chung
Ảnh minh họa
Bà Gayla chia sẻ rằng, khi họ bắt đầu xây dựng khu nhà dưỡng lão này, đã có không ít người hoài nghi và mỉa mai rằng mô hình này không thể bền vững, sẽ sớm "đường ai nấy đi".
Tuy nhiên, điều đáng học hỏi là ba người luôn nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc chia sẻ trách nhiệm và quyền lợi được đặt ra, cùng nhau góp vốn, cùng gánh vác khoản vay và chi phí sinh hoạt, đồng thời phân chia rõ ràng công việc hàng ngày.
Nhờ môi trường sống trong lành và sinh thái tốt, khu nhà dưỡng lão của 3 bà còn được công nhận là khu bảo tồn bướm vua và nơi cư trú của nhiều loài động vật hoang dã. Khu rừng xung quanh được lắp đặt nhiều máng ăn, cung cấp thức ăn cho chim muông và sóc.
Tuy vậy, trên mạng xã hội cũng có không ít ý kiến cho rằng cuộc sống "thần tiên" như thế này không dễ gì đạt được, bởi mức chi phí 1,2 triệu USD là quá sức đối với người dân bình thường. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ xen lẫn hoài nghi: ở tuổi xế chiều mà vẫn có thể vay ngân hàng và trả góp đều đặn, rõ ràng lương hưu của 3 bà không hề thấp.
(Baidu, Yahoonews)
Đời sống Pháp luật