MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuần này Quốc hội kiện toàn nhân sự cấp cao của Nhà nước

29-03-2021 - 07:15 AM | Xã hội

Tuần này Quốc hội kiện toàn nhân sự cấp cao của Nhà nước

Theo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, bắt đầu từ ngày 30/3, Quốc hội sẽ kiện toàn nhân sự cấp cao của Nhà nước. Đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Việc miễn nhiệm được diễn ra vào chiều cùng ngày bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ngay sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia vào ngày 31/3. Sau khi được bầu, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ. Sang ngày hôm sau, Quốc hội tiếp tục kiện toàn nhân sự, miễn nhiệm và bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch Quốc hội.

Trao đổi với phóng viên trước kỳ họp, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Ban công tác đại biểu cho biết, các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ đều phải trình Quốc hội theo các bước đã được luật định. Về nguyên tắc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình nhân sự Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước để Quốc hội bầu. Cho đến thời điểm này, ngoài nhân sự Chủ tịch nước, các nhân sự cấp cao còn lại chưa được thông báo chính thức.

Đáng lưu ý, sau Đại hội XIII của Đảng, tại khối Quốc hội, toàn bộ lãnh đạo khóa XIV, bao gồm Chủ tịch Quốc hội và 4 phó chủ tịch Quốc hội đều không tái cử Ban Chấp hành Trung ương. Ngoài ra, 8 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng không tái cử nhiệm kỳ mới. Cũng tại khối này, có 5 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Những người này sẽ tiếp tục nhiệm vụ hoặc có thể được phân công nhiệm vụ mới.

Tiếp tục về công tác nhân sự, ngày 2/4, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Ủy ban Thường vụ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, đây là lần đầu tiên đương kim Thủ tướng được giới thiệu để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Tuy nhiên, ông Phúc cũng lưu ý, việc kiện toàn nhân sự tại kỳ họp này không phải bầu lãnh đạo cho khóa mới mà cho khóa hiện tại. Lý do, sau Đại hội XIII của Đảng, một số cán bộ không tham gia Ban chấp hành Trung ương nên những vị trí họ đang giữ phải được kiện toàn. "Việc này sẽ giúp những người là Ủy viên Trung ương đương nhiệm phát huy ngay khả năng của mình, đưa nghị quyết Đại hội XIII đi vào cuộc sống", ông Phúc nhấn mạnh.

Theo dự kiến chương trình, hôm nay (29/3), Quốc hội sẽ dành cả ngày để thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước và Chính phủ. Sang 30/3, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Cùng ngày, sau khi biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Quốc hội sẽ tiến hành kiện toàn về công tác nhân sự.


Theo Luân Dũng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên