MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từng dốc tiền mua dầu Nga bất chấp tăng giá, quốc gia tiêu thụ dầu thứ 3 thế giới bất ngờ 'né' xa trước lệnh trừng phạt mới, lợi nhuận lọc dầu bị đe dọa

08-03-2024 - 05:59 AM | Thị trường

Nga đang đối mặt với lệnh trừng phạt mới từ Mỹ khiến các khách hàng thân thiết cảnh giác với các hợp đồng dầu thô.

Từng dốc tiền mua dầu Nga bất chấp tăng giá, quốc gia tiêu thụ dầu thứ 3 thế giới bất ngờ 'né' xa trước lệnh trừng phạt mới, lợi nhuận lọc dầu bị đe dọa- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Oilprice, các nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu nhà nước tại Ấn Độ đang trở nên rất thận trọng trong việc ký các hợp đồng dầu thô từ Nga, cảnh giác với nguy cơ đối mặt với việc thực thi các lệnh trừng phạt chặt chẽ hơn của Mỹ đối với dầu Nga.

Mỹ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga vào tháng trước – 2 năm kể từ khi Nga xảy ra xung đột đối với Ukraine. Trong số 500 mục tiêu của các lệnh trừng phạt mới, Bộ Tài chính và Nhà nước Mỹ đang nhắm vào công ty điều hành tàu chở dầu Sovcomflot của Nga và hơn chục tàu chở dầu thô có liên kết với công ty nhà nước Nga.

Các nhà lọc dầu ở Ấn Độ hiện lo ngại rằng các lệnh trừng phạt mới sẽ gây khó khăn hơn cho việc vận chuyển dầu từ Nga trên các tàu không bị trừng phạt, điều này sẽ làm tăng chi phí vận chuyển và ăn vào lợi nhuận lọc dầu, các nguồn tin trong ngành ở Ấn Độ chia sẻ vào đầu tháng 2.

Khi các cam kết cung cấp có kỳ hạn cho năm tài chính tiếp theo của Ấn Độ bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 đang được thảo luận, Tập đoàn Dầu mỏ Ấn Độ - nhà máy lọc dầu lớn nhất do nhà nước kiểm soát dự kiến sẽ giảm nguồn cung dầu thô theo hợp đồng của Nga, 6 nguồn tin trong ngành cho biết.

Hai nhà máy lọc dầu nhà nước lớn khác là Bharat Petroleum Corporation Limited và Hindustan Petroleum Corporation Limited, đã quyết định rằng cho đến thời điểm hiện tại, họ sẽ không đưa ra cam kết chắc chắn về việc mua nguồn cung dầu thô theo hợp đồng từ Nga trong năm tài chính tới.

Tuy nhiên, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ có khả năng mua 40% nguồn cung dầu thô của họ trên thị trường giao ngay toàn cầu.

Trong phần lớn thời gian của năm 2023, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ được hưởng lợi nhuận và biên lợi nhuận lọc dầu cao khi họ nhập khẩu dầu thô giá rẻ của Nga ở mức 20 USD/thùng và thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc tế.

Sự cạnh tranh cao hơn đối với nguồn cung của Nga ở châu Á đã làm tăng chi phí vận chuyển và việc thực thi lệnh trừng phạt cứng rắn hơn của Mỹ đã làm xói mòn lợi nhuận lọc dầu, trong khi các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ hiện đang tìm kiếm thêm nguồn cung ngoài Nga.

Trước đó vào thời điểm giữa năm 2023, các quan chức tại bốn nhà máy lọc dầu lớn ở Ấn Độ cho biết họ sẽ tiếp tục mua hỗn hợp Ural hàng đầu của Nga bất chấp giá đang tăng mạnh, cho rằng các thùng có chất lượng tương tự từ Trung Đông vẫn đắt hơn đáng kể.

Ông Samiran Chakraborty, nhà kinh tế trưởng về Ấn Độ tại Citigroup, cho biết: “Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ có thể tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga của họ miễn là chiết khấu lớn hơn chi phí hậu cần nhập khẩu cao hơn”.

Năm 2023, Nga trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất của Ấn Độ, chiếm khoảng 30% tổng lượng nhập khẩu mặt hàng này của quốc gia Nam Á. Mức nhập khẩu đạt đỉnh 1,99 triệu thùng/ngày vào tháng 7/2023.

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên